Không có gì nổi bật, đã cố nhưng chưa thoát được cái bóng quá lớn, gồng mình lên nên khô cứng, được phần âm nhạc bù đắp,. joker trước có chất, thanh thoát, thông minh, tự nhiên, những cái rít, hụt hơi, nói đứt quãng toát lên sự thỏa mãn, đam mê
@Npnex2212
Joker phim này và Joker của Dark Knight ko giống nhau. Nên nói cái bóng thì ko đúng.
Mấu chốt của phim là quá trình 1 Joker vô danh trở thành 1 Joker chất =))) Nếu chất sẵn thì có gì mà khắc họa.
@tan9639
Chưa thấy gì chất, quá bình thường với bất cứ ai vào trường hợp đó, chí phèo cũng vậy. Joker phim nào đi nữa cũng liên quan nhau, cũng từ nguyên tác phát triển ra, chứ thằng Joker ở đầu xóm nhà mình thì không liên quan thật
@Npnex2212
Time line phim có 2 tuần thôi, và thời điểm này cách cái Chất bạn đề cập chắc cũng phải 20 năm.
Chất mà có trong vài ngày như thế thì bạn coi phim kiếm hiệp chắc hợp hơn, kịch bản té núi lụm bí kíp chẳng hạn =))
Chí phèo hay tất cả các nhân vật trong tác phẩm đều tầm thường, nhưng truyện chí phèo ko hề tầm thường.
@Npnex2212
bạn nên biết joker kia cách joker này phải tới 20 năm và đó là khi joker biết mình có 1 địch thủ đáng gờm là batman, còn joker này dell biết batman là thằng oắt nào và bruce wayne cũng đang chỉ là 1 thằng nhóc còn chưa dậy thì
Xem phim phải nhập vào vai của Jocker mới thấy được sự bất mãn của nhân vật. Bố mẹ, xã hội, bạn bè giuồng bỏ, sự phân chia giai cấp giữa người giàu nghèo và sự tàn ác của những con người lấy ng khác làm trò tiêu khiển. Những điều đấy đẩy một con người đến sự túng quẫn, khổ sở, khi chẳng còn gì để mất thì chẳng có việc j họ ko làm
@bikid_18_2
bình thường so với 1 phim tâm lý, nhân vật chính, trọng tâm, hầu hết đất diễn. Sao bằng được sự thăng hoa trong bom đạn, kỹ xảo, nhân vật chính tượng đài
@lekhanhtrung123
Ý mình nói là 1 diễn viên chính đóng phim tâm lý thì tha hồ mà có đất diễn, cốt yếu vẫn là diễn xuất, còn trong phim bom tấn mà lại ko phải diễn viên chính, ít đất diễn, thêm kỹ xảo, bom đạn nhưng diễn xuất vẫn thăng hoa, là người đưa joker lên 1 tầm cao mới, làm phai mờ đi tất cả