Google buộc Android mới có cổng USB-C phải hỗ trợ chuẩn PD

cuhiep
8/10/2019 1:48Phản hồi: 120
Google buộc Android mới có cổng USB-C phải hỗ trợ chuẩn PD
Theo đó các smartphone ra mắt từ giờ trở về sau có cổng USB-C đều phải hỗ trợ chuẩn sạc Power Delivery (PD) . Việc này sẽ thống nhất các chuẩn sạc nhanh hiện nay của thế giới Android về một cõi chung là PD. PD là chuẩn sạc mở cho cổng USB-C hỗ trợ tốc độ sạc cho thiết bị di động đến 100W.

Theo thông tin mà XDA tìm hiểu thì trong bản ghi chú của Android 7 Google đã khuyến khích các hãng làm điện thoại Android dùng PD để làm sạc nhanh nhưng ở ghi chú mới nhất thì đó là bắt buộc.

Trong các máy Android thì hiện nay các máy Pixel của Google và Samsung mới ra mắt cũng hỗ trợ PD3.0 sạc 45W. Apple bắt đầu dùng PD cho MacBook từ rất sớm (2015) và sau đó là iPad, iPhone đều hỗ trợ sạc nhanh qua PD.

Nếu thế giới không còn sự lộn xộn của chuẩn sạc nhanh như hiện nay, các hãng làm theo yêu cầu của Google thì tương lai Apple có thể trang bị cho iPhone cổng USB-C. Chứ lộn xộn như hiện nay thì Google còn ngán chứ nói chi Apple.

USB-C Power Delivery Profiles.jpg
Các profile điện của USB Power Delivery.

Anh em có thể tìm hiểu thêm về Power Delivery ở đây:

https://tinhte.vn/threads/tim-hieu-ve-power-delivery-giai-phap-truyen-tai-dien-nang-cong-suat-len-toi-100-watt.2789623/

Đọc xem nhận định vì sao Apple không làm cổng USB-C cho iPhone 2019 ở đây:

https://tinhte.vn/threads/nhan-dinh-vi-sao-apple-khong-trang-bi-usb-c-cho-iphone-2019.3023072/
120 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chỉ chờ có mỗi iPhone dùng sang type-C là múc 1 em liền. Dùng chung với Macbook rất tiện, và đi đâu cũng có thể sạc được, dùng chung với android quá đã luôn, Dùng lightning thấy hay bị cháy đầu cắm nếu để chạm đầu cắm xuống đất .trong khi củ sạc đag mang điện
@lucas_mufc Ngta biết sai và im lặng cút rồi thì cho qua đi. Gọi ngta lại làm gì
@Đạt Phít Một Bác nói còn sai tè le kìa :p
@dunggrap M k biết thật mà ! Chả hiểu sao mọi ng thích chuyển sang C, m vẫn thích lightning...
romeo88vn
TÍCH CỰC
5 năm
@totalhn Cắm vào thấy nó k đc chắc chắn là lỏng chứ là gì. Còn ngồi văn phòng suốt ngày mà đợi cái cổng nó bẩn thì cũng quỳ
Smurf:v
TÍCH CỰC
5 năm
Dã man con ngang, nói về các quy chuẩn áp dụng này kia đao to búa lớn thì thằng A.. nó tầm nhìn vl,
masterss0
TÍCH CỰC
5 năm
@Lucy Heart Filia Apple pay là cái ví; còn SS pay là dạng mô phỏng thẻ thì sao so thế dc bác?
mà giờ cơ bản cũng toàn nhái qua nhái lại, lấy cảm hứng của ngay thôi chứ cũng chẳng có thằng nào tự sáng tạo hết. Lôi nhau ra tranh cãi chắc đến tết =))
@masterss0 Apple Pay là cái ví??? =)))))))!
Thôi thôi thà không nói người ta còn không biết mình ....
masterss0
TÍCH CỰC
5 năm
@Lucy Heart Filia ủa, chứ apple pay dùng IP quẹt thẳng trên máy POS dc ah bác? giờ mới biết.
tommyteen
TÍCH CỰC
5 năm
@Lucy Heart Filia Wtf apple pay có trc ngáo đá ếu biết dùng gg ah =))
Trong khi apple pay bắt merchant fai upgrade thiết bị có nfc, thì ss pay nó “cà” đc bất kì máy nào, nfc có cả vài năm apple mới đem lên bà chỉ ứng dụng đc vào khoảng thanh toán trong khi android làm đc cả đống thứ với nfc =)))
cứ có PD hết là ngon
Smurf:v
TÍCH CỰC
5 năm
@thearcher Đúng rồi, type C gì mà loạn cào cào cả lên, sạc cũng tè le công nghệ ,
@Smurf:v Phải 1 chuẩn như ln có khỏe hơn không. hehe
Smurf:v
TÍCH CỰC
5 năm
@Siêu nhân gầy Cái cổng lightning xài đúng sướng luôn, cực kì yêu thích cách nó thiết kế đầu lightning
romeo88vn
TÍCH CỰC
5 năm
@Smurf:v con lap của mình làm cái cổng usb-c chỉ để cắm sạc ngoài ra không còn chức năng gì nữa cả trong khi cổng usb-c có thể làm biết bao nhiêu thứ (xuất hình ảnh, cắm usb...). nãn VL
senfall
TÍCH CỰC
5 năm
@romeo88vn Thực ra lightning cũng là đầu usb thu nhỏ thôi , kiểu usb k vỏ có từ chục năm trước rồi. Hiện tại các cấp sạc đều có thể bổ vỏ đi để gọn và đẹp hơn . Do tính ỳ của các nhà sx nên k ai làm.
toolkit
CAO CẤP
5 năm
Apple một mình một kiểu cổng kết nối, kiểu sạc nhanh chẳng ai nói gì, các hãng khác làm thì bị kêu là 'rác' ?
shaun777
TÍCH CỰC
5 năm
Nó dùng lightning từ lúc USB C chưa phổ biến, nó làm sạc nhanh sau Android nhưng nó dùng 1 chuẩn sạc nhanh PD từ Macbook, iPad, iPhone mà cả chú Google khuyến cáo các hãng khác làm. Trong khi đó Android bây giờ vẫn còn lộn xộn C với cả microusb, sạc nhanh thì QC 2.0, 3.0, 4.0, VOOC, Dash charge, huawei, Xiaomi cũng có riêng loại sạc nhanh, và không phải là cứ cáp usb c nào cắm đc là sạc nhanh được. Không rác thì gì?
@shaun777 Công nghệ sạc nhanh do củ sạc chứ dây cáp usb c vẫn đúng chuẩn mà rác gì? Xài dây tàu khựa sạc ko vô kêu rác.
@shaun777 Toàn nghe lộn xộn 3.1, 3.2,... mà ko biết người dùng họ cần cái cổng trước. Còn hỗ trợ thì cục sạc có hỗ trợ mà máy ko hỗ trợ cũng thế.
Cái gì cũng phải chuyển giao từ từ. Đợi trời yên biển lặng đi rồi hãy xài rồi lúc đó ức chế la làng
@toolkit Thế nên mới có câu chuyện laptop nào có màn hình, có bàn phím, có thiết kế kim loại là auto giống macbook 😁
vvt03hp
CAO CẤP
5 năm
PD quá chuẩn
Nói đến cổng USB-C để sạc mình chỉ nghĩ đến Power Delivery, còn lại tất cả các chuẩn sạc nhanh khác mình không quan tâm, mua dây cáp hay cục sạc hay kể cả pin dự phòng mình đều ưu tiên có hỗ trợ Power Delivery, còn lại không quan tâm 😁. Google làm thế là chí lý :D
nên về chung một chuẩn sau này mua phụ kiện dễ, hiện nay mình mua phải có cổng C dùng chung cho dễ
clapika
TÍCH CỰC
5 năm
Thôi cũng mong về chung 1 nhà cho sớm chứ với đống phụ kiện hiện tại, thực sự cái túi của mình trở nên quá nhiều cáp sạc các loại 😔
GG không ngán chỉ Apple mới ngán thôi cuhiep à. Vì thằng Apple là thằng bán cable lightning còn GG thì không.
GG làm vì quyền lợi người dùng thôi
@Bông Hoa Sen Google chỉ nắm đc thông tin còn Apple nó còn thao túng đc não bộ của người dùng cơ.
@iCừu 01 Thì cũng như trung quốc dùng phân khúc giá rẻ đánh vào tiêu trí người việt
@iCừu 01 Riêng SS chi tiền thao túng cả thần kinh seeder nữa luôn. Khiếp
hugo1m8
CAO CẤP
5 năm
@Bông Hoa Sen Rẻ nhưng ngon (xiaomi), chứ rẻ mà ko ngon thì ai mà mua. 😁
Dùng laptop sạc cổng C với điện thoại C siêu tiện, chung 1 dây lại dài nữa.
Ko tin là Google có thể ép buộc được, vì quá nhiều hãng giá rẻ hỗ trợ cái này lợi nhuận còn đâu
DF.thangld
ĐẠI BÀNG
5 năm
@baomat1585 Android là hệ điều hành mobile độc tôn rồi bác, nên thằng Google cần gì quan tâm các hãng giá rẻ đâu.
Cổng C tiện mà tốc độ truyền dữ liệu với sạc nhanh mà cắm vào cũng khỏi phải xem đúng đầu hay không rất là tiện ! Nói chung là ok
Hay quá, đợi ip đời sau có usb-c mua vậy
Bài này có ý nghĩa là bổ sung nội dung cho cái bài hôm qua nói về hãng A chưa xài usb-c đấy mà
Hôm qua đọc bài lý do apple chưa qua c cho iphone, này đọc bài google bắt các hãng xài 1 chuẩn. Tình hình chung là các hãng bắt tay nhau ngày càng âu yếm và thân thiết hơn, giảm cạnh tranh tăng cường cộng tác.
Quá chuẩn nên như vậy để đỡ lộn xộn.
Thống nhất và san bằng tất cả 😃
Mấy ông cứ khăng khăng bản sắc riêng nên cứ thế mà tùm lum thôi 😆)))
Apple cũng vậy. Buộc lighnight cũng phải có PD nhé :p

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019