Một sự cố y khoa đáng tiếc vừa xảy ra ở miền Nam Tây Ban Nha khi 1 hãng dược phẩm trong quá trình đóng gói sản phẩm đã dán nhầm nhãn thuốc dẫn đến 1 số trẻ sử dụng thuốc đáng ra là chống trào ngược dạ dày thì lại thành sử dụng thuốc chống rụng tóc cho người lớn. Hậu quả là có 17 trẻ đã xuất hiện các triệu chứng của căn bệnh hypertrichosis, hay thường được gọi là hội chứng người sói, werewolf syndrome.
Theo lời phàn nàn của 1 bà mẹ thì không hiểu sao em bé 6 tháng tuổi nhà mình càng ngày càng mọc nhiều lông tơ, trong khi đáng ra chúng sẽ rụng dần sau khi trẻ được sinh. Một bà mẹ bỉm sữa khác cũng đã chạy đôn đáo khắp nơi và hỏi rất nhiều bác sỹ để tìm nguyên nhân tại sao em bé 3 tháng tuổi của mình bị như vậy. Các bác sỹ thì chẩn đoán cũng đủ kiểu, có người thì cho rằng đó là 1 căn bệnh về gen, có người thì quy cho vấn đề trao đổi chất của bé.
Sau khi cơ quan quản lý y dược và thiết bị y tế Tây Ban Nha AEMPS vào cuộc thì họ đã tìm ra 1 điểm chung của các bé này đó là chúng đều đã và đang sử dụng 1 loại thuốc chống trào ngược dạ dày, của hãng dược phẩm FarmaQuimica Sur có nhà máy sản xuất tại Malaga, miền nam nước này. Điều tra sâu hơn thì phát hiện ra nguồn thuốc của hãng này là từ Ấn Độ và khi mua về trong lô sỷ vẫn đúng bao bì. Vấn đề là khi họ chia nhỏ ra để bán lẻ thì người phụ trách đóng gói sản phẩm đã sử dụng nhầm vỏ bao bì khác. Thế là nhãn của loại thuốc chống trào ngược dạ dày, omeprazole, lại bị dán vào loại thuốc chống rụng tóc, minoxidil.
Công ty dược phẩm này đã bị đình chỉ hoạt động ngay sau đó khi không đạt đủ tiêu chuẩn quản lý trong việc sản xuất thuốc và họ có 6 tháng để sửa sai, nếu không thì sẽ bị tước giấy phép sản xuất dược phẩm. Còn với những trẻ đang bị hội chứng này các nhà chức trách thông báo là chỉ cần ngừng sử dụng thuốc thì hội chứng sẽ thuyên giảm và biến mất sau 1 khoảng thời gian. Họ cũng cho biết điều đáng lo nhất của sử dụng sai loại thuốc này là khả năng có các vấn đề về tim mạch ở trẻ chứ không phải là có quá nhiều lông.
Theo lời phàn nàn của 1 bà mẹ thì không hiểu sao em bé 6 tháng tuổi nhà mình càng ngày càng mọc nhiều lông tơ, trong khi đáng ra chúng sẽ rụng dần sau khi trẻ được sinh. Một bà mẹ bỉm sữa khác cũng đã chạy đôn đáo khắp nơi và hỏi rất nhiều bác sỹ để tìm nguyên nhân tại sao em bé 3 tháng tuổi của mình bị như vậy. Các bác sỹ thì chẩn đoán cũng đủ kiểu, có người thì cho rằng đó là 1 căn bệnh về gen, có người thì quy cho vấn đề trao đổi chất của bé.
Sau khi cơ quan quản lý y dược và thiết bị y tế Tây Ban Nha AEMPS vào cuộc thì họ đã tìm ra 1 điểm chung của các bé này đó là chúng đều đã và đang sử dụng 1 loại thuốc chống trào ngược dạ dày, của hãng dược phẩm FarmaQuimica Sur có nhà máy sản xuất tại Malaga, miền nam nước này. Điều tra sâu hơn thì phát hiện ra nguồn thuốc của hãng này là từ Ấn Độ và khi mua về trong lô sỷ vẫn đúng bao bì. Vấn đề là khi họ chia nhỏ ra để bán lẻ thì người phụ trách đóng gói sản phẩm đã sử dụng nhầm vỏ bao bì khác. Thế là nhãn của loại thuốc chống trào ngược dạ dày, omeprazole, lại bị dán vào loại thuốc chống rụng tóc, minoxidil.
Công ty dược phẩm này đã bị đình chỉ hoạt động ngay sau đó khi không đạt đủ tiêu chuẩn quản lý trong việc sản xuất thuốc và họ có 6 tháng để sửa sai, nếu không thì sẽ bị tước giấy phép sản xuất dược phẩm. Còn với những trẻ đang bị hội chứng này các nhà chức trách thông báo là chỉ cần ngừng sử dụng thuốc thì hội chứng sẽ thuyên giảm và biến mất sau 1 khoảng thời gian. Họ cũng cho biết điều đáng lo nhất của sử dụng sai loại thuốc này là khả năng có các vấn đề về tim mạch ở trẻ chứ không phải là có quá nhiều lông.
Tham khảo El Pais