HTC nên làm một con điện thoại có bàn phím trượt ngang nhưng phải mỏng, màn hình tràn và có bút nữa, gắn thêm thương hiệu Blackberry để đi vào phân khúc điện thoại dành cho công việc. Chứ dành cho ông bà già ít tiền, người trẻ ít tiền, nhiều tiền thì hết cửa rồi. Cấu hình như note nhưng Giá chỉ tầm 70% của note thôi. Vì dù sao người dùng vẫn còn tin tưởng vào bảo mật của Blackberry và chất lượng gia công phần cứng của HTC. Đánh vào sự thực dụng, hiệu quả.
Mấy cái bạn trẻ chưa bao giờ cầm dc vào con HTC nào mà ngồi cào khiếp thật. Mình thì dùng từ thời M7, M8 và giờ là M10 đang dùng để cmt bài viết này. Con M7 M8 giờ vẫn chạy dc bình thường nghe nhạc chụp hình vẫn tốt. Cá nhân mình thấy phần cứng HTC làm quá tốt. Còn tốt hơn cả nokia vì còn 1 con lumia 925 nhưng hư loa, hư mic và phím tăng giảm âm lượng. Mấy bạn trẻ chưa dc trải nghiệm toàn nghe mà cào thấy phát gét. Còn pin nó như trên hình. Rút sạc từ 6h30 sáng. Cắm nhạc tới 12h nghỉ. Kéo fb và đọc tinh tế từ sáng giờ vẫn còn dc 46%.
Huyền cmn thoại, đã kinh qua bao đời Nokia, iPhone, Samsung nhưng rồi con này lúc cầm lên vẫn phê nhất, body sexy cực, ko cần tràn cmn viền nhưng vẫn đẹp, vẫn quá đẹp. Hồi 2013 con này ngoài cái cam ngu học 4mp chắc perfect cmnl.
Htc, lenovo, gionee mình thích phần cứng của ba thằng này, mặc dù ngày xưa lenovo hay cài mấy cái phần mền đen theo bản cập nhật, nhưng giờ chắc anh không dại nữa, đang dùng lenovo cảm thấy bền, quăng quật thoải mái, còn hàng như xiaomi thực ra ngày xưa ham giá rẻ cấu hình cao chứ thực sự càng ngày càng hiểu ra và chán, chất lượng từng máy bán ra không đồng đều, sợ rớt là đi luôn cái màn.
Làm máy tầm trung phân khúc 6,7tr thôi.tập trung làm camera, với pin 5000.nếu cao cáp thì làm đột phá như huawei. Hay hợp tác bán cho huawei sản xuất Android thấy bán ngon hơn htc