Trang 9to5Google vừa kiếm được phiên bản mới của Hợp đồng sử dụng Google Mobile Services (là hợp đồng các nhà sản xuất phần cứng phải kí với Google để máy Android của họ được phép cài Google Play cùng nhiều dịch vụ khác của Google). Trong bản mới này, Google yêu cầu những chiếc điện thoại cài sẵn Android 10 phải dùng hệ thống điều hướng bằng cử chỉ vuốt có sẵn trong hệ điều hành, hoặc phải dùng cách điều hướng 3 nút ảo cũ. Những cử chỉ tùy biến của nhà sản xuất vẫn có thể tồn tại nhưng nó không được phép bật mặc định và phải nằm sâu ít nhất 1 cấp trong giao diện Settings. Nhà sản xuất cũng không được quảng cáo hay nói gì về hệ thống cử chỉ của riêng họ trong quá trình thiết lập máy lúc người dùng mới mua về.
Nói cách khác, Google đang ép các nhà sản xuất phần cứng Android phải dùng các cử chỉ vuốt mới của Android 10, không được xài hàng tự làm nữa. Mình đánh giá đây là điều cần thiết để đảm bảo trải nghiệm của người dùng là giống nhau dù hãng nào sản xuất điện thoại Android đi nữa. Các app cũng sẽ biết chắc chắn người dùng đang sở hữu hệ thống điều hướng như thế nào để thiết kế app, chưa kể nó còn ảnh hưởng tới việc có bung app ra toàn màn hình hay không (khi không hiện 3 phím ảo mà dùng cử chỉ vuốt).
Trước đây vì Google không làm thao tác vuốt cho Android nên mỗi hãng phải tự triển khai cử chỉ của họ. Huawei, Oppo, Xiaomi, OnePlus... mỗi hãng làm một kiểu và không phải hãng nào cũng làm tốt. Tới năm 2019 thì các cử chỉ tùy biến này đã dần gom về chung 1 hình thức: vuốt trái / phải để back, vuốt lên để về home, và vuốt + giữ để hiển thị giao diện đa nhiệm. Mà khi đã gom chung lại như vậy thì thôi dùng luôn cái của Android 10 cho tốt.
Nói cách khác, Google đang ép các nhà sản xuất phần cứng Android phải dùng các cử chỉ vuốt mới của Android 10, không được xài hàng tự làm nữa. Mình đánh giá đây là điều cần thiết để đảm bảo trải nghiệm của người dùng là giống nhau dù hãng nào sản xuất điện thoại Android đi nữa. Các app cũng sẽ biết chắc chắn người dùng đang sở hữu hệ thống điều hướng như thế nào để thiết kế app, chưa kể nó còn ảnh hưởng tới việc có bung app ra toàn màn hình hay không (khi không hiện 3 phím ảo mà dùng cử chỉ vuốt).
Trước đây vì Google không làm thao tác vuốt cho Android nên mỗi hãng phải tự triển khai cử chỉ của họ. Huawei, Oppo, Xiaomi, OnePlus... mỗi hãng làm một kiểu và không phải hãng nào cũng làm tốt. Tới năm 2019 thì các cử chỉ tùy biến này đã dần gom về chung 1 hình thức: vuốt trái / phải để back, vuốt lên để về home, và vuốt + giữ để hiển thị giao diện đa nhiệm. Mà khi đã gom chung lại như vậy thì thôi dùng luôn cái của Android 10 cho tốt.
Nguồn: 9to5Google