Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Google đang siết Android, điều này tốt, anh em nghĩ sao?

Duy Luân
8/10/2019 22:16Phản hồi: 168
Google đang siết Android, điều này tốt, anh em nghĩ sao?
Google vừa đưa ra yêu cầu buộc các nhà sản xuất phải trang bị app Digital Wellbeing (theo dõi thời gian sử dụng máy) cho các điện thoại Android 9 và 10 ngay từ khi xuất xưởng. Nếu không dùng app của Google thì nhà sản xuất cũng có thể tự trang bị app dạng này nhưng phải đầy đủ chức năng như Digital Wellbeing. Cách đây ít hôm chúng ta biết thêm rằng Google yêu cầu các hãng làm Android phải dùng sạc nhanh USB-C theo chuẩn Power Delivery để đảm bảo tính tương thích với cục sạc, và mới hôm qua Google cũng ép các hãng phải dùng cử chỉ vuốt cảm ứng của Android 10.

Tất cả những thứ ép buộc nói trên đều nằm trong thỏa thuận sử dụng dịch vụ Google, tức là nếu hãng nào muốn cài được Google Play và nhiều ứng dụng của Google thì phải thực hiện theo. Trước đây hợp đồng sử dụng dịch vụ này chủ yếu xoay quanh việc các app Google phải được bố trí ra sao, hai bên trả tiền cho nhau thế nào, các máy Android cần có chức năng cơ bản gì...

Giờ thì những thứ chi tiết hơn, thuộc về thời hiện đại hơn, nhưng vẫn cực kì quan trọng, cũng đã được bổ sung. Sạc nhanh, cử chỉ điều hướng, app quản lý thời gian dùng smartphone... là những chức năng mới có thể rất hữu ích cho người dùng điện thoại và việc Google ép buộc các hãng phải trang bị những thứ này mình đánh giá là tốt vì nó giúp trải nghiệm trọn vẹn, đồng nhất dù cho bạn có mua máy của nhà sản xuất nào đi chăng nữa.

Có thể thấy rằng Google đang ngày càng khó khăn hơn với đứa con của mình, Google buộc các bên phải chăm sóc nó tốt hơn, phải theo chuẩn, thứ mà trước giờ chúng ta thường thấy chỉ ở Apple mà thôi. Hi vọng trong tương lai Google siết thêm về thời gian update app, về vòng đời sản phẩm... thì các máy Android mới có hi vọng giảm phân mảnh.
168 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Siết lại cũng đúng thôi. Thời thế thay đổi thì chính sách cũng nên thay đổi theo cho kịp
@ntdieu Siết chặt đi xong lấy gì cho các ông "bê" vào ios với android gốc 😁:D:D. Cái gì cũng có 2 mặt, vô số tính năng toàn từ cái cydia với các OEM android các ông copy hết vào system của mình còn gì
TqTTpT
TÍCH CỰC
4 năm
@dunggrap siết chặt những vấn đề có lợi cho người dùng thì tốt chứ sao, đâu có cấm cài hoặc tự mod lại đâu, tốt nhất là xuất xưởng android gốc, các app của hãng thì lên play store :D
@TqTTpT Những cái như thời gian update, vòng đời sản phẩm..như mod thì quá tốt chứ gì nữa, ý mình là đừng có như apple ý "đóng" hết nhưng thấy cái gì hay ông lại copy vào của ông, ở khía cạnh nào đó apple mấy năm nay làm với Cydia và cái đám bị coi là "hổ lốn" android khác gì thèn "khựa" đâu =))))
@ntdieu Sự phân mảnh cũng có cái tốt của nó. Làm cho android đa dạng phong phú hơn ios.
Mark
TÍCH CỰC
4 năm
Thống nhất, Sẽ dần tạo nên hệ sinh thái Android hoàn thiện hơn, mà trc đây thua kém iOS do phân mảnh.
lehongxuan
TÍCH CỰC
4 năm
@Mark Ngày trc ngại dùng android cũng vì lý do phân mảnh quá nhiều, hi vọng sau này đỡ hơn
iupxlam
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Mark Mặc dù cùng là hệ điều hành nhưng tính chất khác nhau, 1 bên là đóng 1 bên là mở nhiều hãng custom nên khó có thể so sánh, mà bạn bảo là android thua kém được.

Nếu bạn đủ tiền mua 1 chiếc smartphone android đắt tiền ngang iphone thì nó mang lại trải nghiệm vẫn tốt chả vấn đề gì cả. Hệ sinh thái của Samsung, Xiaomi hay Huawei vẫn đang rất ổn rồi vì họ chịu khó phát triển phụ kiện và phần mềm đi kèm. Cho nên nếu so sánh thì so sánh các hãng sản xuất chứ đừng so sánh Android với iOS
@Mark Đó là 1 cái hay. Nhưng android sao lại bảo thua ios. Mỗi cái có cái hay riêng. Nhưng thống nhất lại thử 1 lần xem có hay không
@iupxlam Thống nhất vẫn dễ tối ưu hơn chứ, Huawei và SS còn xài chip nhà chứ các máy android khác máy một hãng, chip một hãng, hđh một hãng. Sx xong vứt ra đấy chứ có tối ưu đặc biệt cho con máy nào đâu.
Mark
TÍCH CỰC
4 năm
@iupxlam Hệ sinh thái Android khác với hst Samsung, xiaomi...
tokylo
TÍCH CỰC
4 năm
Google đang dùng GMS độc quyền để ép buộc các hãng khác, như vậy sẽ làm thui chột sự sáng tạo
@Best XonLao Killer Bạn rảnh đi tìm bằng chứng đi. Chúng tôi chỉ cần bỏ qua là dc rồi. Duyệt con này nó sinh con khác cũng vậy ak.
@Best XonLao Killer Thay vì diệt thì hãy để chúng xộn lào trong vô vọng đi.
lethanhthu48
ĐẠI BÀNG
4 năm
Bậc làm cha mẹ muốn sao thì phải nghe vậy.
Càng ngày Android càng gần với iOS và ngược lại. Có khi nào sau 5 năm nữa hai chúng nó cưới nhau không bà con? Kkk...
@schtroumf Cưới rồi đẻ con gì?
@Nhân Thắng iAndros 😁
@Cận Ngôn Bạn có vẻ cận thị trí tuệ quá nhỉ? T nói gần nhau giữa 2 OS này là 1 thằng thì ngày càng có vẻ “ đóng” hơn, 1 thằng thì có vẻ “ mở “ hơn, vậy thôi. T xài sản phẩm của cả 2 nên thấy vậy. Mà điều đó miễn tốt cho khách hàng là t hoan nghênh. Có quái gì mà phải chằm chặp bênh 1 thằng vậy b?
@Cận Ngôn Kkk...quên đọc nick b. Tên như tính nên miễn trách b.
Vậy thì các máy trải nghiệm gần giống nhau hơn. Cũng dễ sử dụng khi thau máy khác. Nhưng trăm hoa đua nở thì anh em nhiều trải nghiệm khác nhau, hứng thú khám phá
Khó khăn 1 tý chứ cứ thả rông như ngày xưa xong mãi android không được update 😆
Độc quyền, độc quyền, độc quyền 😃
xversion1
TÍCH CỰC
4 năm
@nnkjsc Thằng này độc quyền còn sợ hơn thằng Apple vì thằng này nó quảng cáo nên theo dõi mọi ngóc nghách người dùng.
Phạm Trìu
ĐẠI BÀNG
4 năm
Nghĩ đến một ngày các hãng điện thoại thành lập liên minh xây dựng một hệ điều hành riêng 😁:D:D
tanphu992
TÍCH CỰC
4 năm
@Phạm Trìu mình đang nghĩ tên gọi cho hệ điều hành mới này, có thể là SOSXHOS
@Phạm Trìu Như symbian ngày xưa ấy hả =]]
Rốt cục cha chung không ai khóc =]]
Quá tốt chứ sao, người dùng cũng dễ dàng tiếp cận các sp từ các hãng khác nhau nhưng được trải nghiệm gần như là những thứ mới nhất từ hệ sinh thái của Google
duong1012
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Lý Đình P ừ đấy, siết lại tốt chứ sao. Bài này có cái tiêu đề hỏi "anh em nghĩ sao" thấy hơi thừa.
quangdtvt
ĐẠI BÀNG
4 năm
Siết lại ok thôi, đảm bảo đừng độc quyền là đc.
ides
CAO CẤP
4 năm
Cứ nhìn theo ios mà học tập, cái gì cũng chỉn chu 😁
@Cận Ngôn có lỗi thì sửa mới khôn chứ có lỗi mà giấu thì ngu muôn đời
ides
CAO CẤP
4 năm
@Vickk Gửi cảnh sát nha: "chỉnh chu là một từ hoàn toàn không chính xác. Đó là do cách dùng từ bị sai. Chỉn chu mới là từ đúng, thể hiện sự chu đáo và cẩn thật"
@Vickk Chỉn chu là đúng rồi, cảnh sát chính tả sai chính tả, quỳ
@Vickk "Chỉn chu" nhé thanh niên
poulevarq
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tùy biến nhiều riết rồi cũng chán. Thao tác cử chỉ trên android 10 giờ có thể chưa phải tốt nhất nhưng là đủ dùng và đơn giảm hoá. Mấy launcher bên thứ ba cho tùy biến thao tác cử chỉ hằng hà sa số nhưng có mấy người dùng hết. Nào là vuốt 1 ngón, 2 ngón, 3 ngón, vuốt giữ,... đa dạng nhưng lu bu. Ngày xưa xài android cũng khoái tùy biến lắm nhưng giờ thôi, toàn chọn mấy con android gốc.
đừng bắt các hãng bỏ những tùy biến riêng là được, vì cái đó mới tạo nên tính cạnh tranh, và cải tiến hơn android gốc
chaudangvn
ĐẠI BÀNG
4 năm
mình nghỉ cũng bình thường thôi. App theo theo dõi thời gian sử dụng các app để kiểm tra xem mình dùng máy ra sao. Dùng type C để cải thiện khả năng giao tiếp truyền dữ liệu + thời gian sạc. Điều hướng cử chỉ thì máy nào cũng có rồi, giờ GG làm mặc định trên 10 nên nó cũng mặc định thôi.
KO2
TÍCH CỰC
4 năm
Thằng Xiaomi có cái chế độ tiết kiệm pin cực kỳ ngu học.
Auto kill hết app chạy ngầm.
Có tùy chọn tắt nhưng phải tắt 4-5 chỗ + không tắt được hàng loạt mà phải vào cài đặt từng ứng dụng. Lol
Nên 12gb ram với bọn này chỉ để làm cảnh chả dùng tới bao giờ ( trừ 1 số ít người biết tắt )
@KO2 mấy anh tàu anh nào cũng thế....trc xài Huawei cũng thế nên bực mình về team pixel
cdang
TÍCH CỰC
4 năm
@kut3_prince_9x Huawei đang download mà quá 30s màn hình tắt nó cũng ngừng download luôn, mở sáng màn hình phải tải lại từ đầu, haiz... Công nhận pin dùng lâu nhưng Android mà Tiết kiệm pin kiểu này quá cực đoan.
@KO2 Xài con Realme nó còn k cho mấy app như messenger với zalo chạy ngầm. Người ta nt tới mà cả tiếng sau mới thông báo. Mình phải mò vào cái cài đặt pin của nó mới thấy siêu cực đoan là ntn
@thephong280597 Realme thì vl lắm, nó bắt phải dùng mấy app mặc định của nó luôn mặc dù đã set mặc định cho các ứng dụng thay thế khác tù lắm, nhưng phải công nhận là giao diện realme bây giờ làm quá đẹp
Còn vụ trễ thông báo thì mấy rom tàu y hệt nhau à, đang dùng lenovo zui cũng bị, nên phải chạy rom mokee.
Rất tốt,nên có những quy chuẩn mới cho các sp sx mới,như việc chỉ được dùng 1 ứng dùng nhắn tin chung,ứng dụng nghe nhạc chung,1 map chung,lịch chung.
@nguyenmanh287 Đúng rồi bác fai thế android mới mang lại trải nghiệm đồng nhất, tốt nhất cho người dùng như ios vậy bác
@khánh nhật ngày trước chưa mạnh thì mở cho các hãng nghịch đủ kiểu. giờ đông người dùng rồi thì google nên quản lý chặt hơn b ạ
@nguyenmanh287 Vì nhiều hãng làm quá nên android phân mảng bác ạ. Mỗi máy 1 kiểu k theo đường lối chung Google làm thế em thấy tích cực cho người dùng hơn
vẬY CHO ĐỒNG BỘ 😆 CÁC HÃNG TÙY BIẾN TÈ LÈ HẾT MÀ TÍNH NĂNG GỐC CỦA ANDROID LẠI BỎ ĐI.
@shinnosuke9999 Gò bó cho hãng mà người dùng thì ngon. Nói chung ổn hơn
l0v31
TÍCH CỰC
4 năm
Đôi khi bạn cần độc quyền và không mở để phát triển theo 1 hướng tốt hơn là 5 người 10 ý, Android vốn dĩ ra mắt quá gấp gáp để theo kịp Apple, thêm nó là mã nguồn mở nên suốt mười mấy năm như cái hổ đốn, giờ nó hoàn thiện dần HĐH rồi thì nó làm vậy là tốt cho cả Dev và người dùng, chỉ có mấy ông phần cứng mới sợ vì giờ quá phụ thuộc rồi
@l0v31 Đúng rồi. Google siết chặt hơn thì người dùng có trải nghiệm đồng bộ bác ạ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019