Google bắt đầu yêu cầu các nhà sản xuất phải dùng cử chỉ vuốt cảm ứng của Android 10 và phải giấu các chức năng điều hướng tùy biến vào sâu bên trong. Apple thì từng ép các lập trình viên phải hỗ trợ màn hình kiểu mới trong thời gian ngắn nếu không app sẽ không được đăng lên store. Hồi giữa năm Google cũng ép các app phải nâng cấp để chạy trên nền tảng 64bit nếu không sẽ được update lên Play Store... Những động thái như thế này nghe có vẻ cực đoan nhưng rất cần thiết để đảm bảo lợi ích cho người dùng.
Mà vì sao phải ép, theo mình vì 3 lý do:
Hơn nữa, bản chất của Android là phân mảnh và các hãng cần sự phân mảnh này để khác biệt với nhau, nhưng nhiều cái khác biệt quá thì lại làm cho người dùng khó khăn. Còn nhớ khi mà màn hình viền mỏng bắt đầu xuất hiện thì các hãng Android cũng tự làm cử chỉ điều hướng kiểu của riêng họ, vấn đề là mỗi ông một kiểu chẳng ông nào ngon. Huawei thì làm một cái nút trên màn hình, Oppo, Samsung thì cho vuốt 3 khúc riêng lẻ từ cạnh dưới, chỉ mỗi Xiaomi là làm ngon. Bản thân Google làm ra cái chức năng vuốt đa nhiệm của Android 9 cũng chán òm, chẳng dùng nổi.
Sau này cử chỉ vuốt giống như Xiaomi đã được Google triển khai chính thức vào Android 10, và đây là giải pháp tốt nhất. Có lẽ Google cũng đã tự tin về điều này nên họ mới yêu cầu các nhà sản xuất phải mặc định ẩn và tắt cử chỉ điều hướng riêng hãng. Còn không muốn tuân theo? Ok bạn sẽ không cài được Google Play và các dịch vụ khác của Google lên máy, tức tình trạng sẽ giống như Huawei với chiếc Mate 30 Pro vậy.
Nhiều khi phải cực đoan vậy thì người dùng mới hưởng lợi, chứ không thì lầm than lắm. Anh em nghĩ sao?
Mà vì sao phải ép, theo mình vì 3 lý do:
- Để thời gian cập nhật app hỗ trợ cho thiết bị / tính năng mới được nhanh hơn
- Để tránh các nhà phát triển chây ì
- Để tạo ra sự đồng nhất cho hệ điều hành ngay từ khi phần cứng xuất xưởng, tạo sự thuận lợi cho cả các nhà phát triển sau này
Hơn nữa, bản chất của Android là phân mảnh và các hãng cần sự phân mảnh này để khác biệt với nhau, nhưng nhiều cái khác biệt quá thì lại làm cho người dùng khó khăn. Còn nhớ khi mà màn hình viền mỏng bắt đầu xuất hiện thì các hãng Android cũng tự làm cử chỉ điều hướng kiểu của riêng họ, vấn đề là mỗi ông một kiểu chẳng ông nào ngon. Huawei thì làm một cái nút trên màn hình, Oppo, Samsung thì cho vuốt 3 khúc riêng lẻ từ cạnh dưới, chỉ mỗi Xiaomi là làm ngon. Bản thân Google làm ra cái chức năng vuốt đa nhiệm của Android 9 cũng chán òm, chẳng dùng nổi.
Sau này cử chỉ vuốt giống như Xiaomi đã được Google triển khai chính thức vào Android 10, và đây là giải pháp tốt nhất. Có lẽ Google cũng đã tự tin về điều này nên họ mới yêu cầu các nhà sản xuất phải mặc định ẩn và tắt cử chỉ điều hướng riêng hãng. Còn không muốn tuân theo? Ok bạn sẽ không cài được Google Play và các dịch vụ khác của Google lên máy, tức tình trạng sẽ giống như Huawei với chiếc Mate 30 Pro vậy.
Nhiều khi phải cực đoan vậy thì người dùng mới hưởng lợi, chứ không thì lầm than lắm. Anh em nghĩ sao?