htran282 @palmtj27 dùng số cmnd thì phải có hệ thống quản lý và cấp mã từ ngay khi sinh ra, chứ không phải đợi đến 14 tuổi. Hình như mới áp dụng một số nơi, làm khai sinh là có số CCCD luôn.
locthuyforever @MustDie làm cùng một hệ thống thì lấy gì hệ thống khác nó có đất sống, hazz Nước ngoài mỗi công dân chỉ có một mã số để giao dịch với các dịch vụ công, chả như VN mình
duyvankm @palmtj27 bắt đầu từ năm 2017 đã làm mã định danh cho các trẻ mới sinh ra rồi, theo đó con số định danh đó do hệ thống tự chọn ko trùng lặp, không đổi và theo suốt cuộc đời
hypous @locthuyforever Y tế không phải chỉ gồm dịch vụ công :| Chúng ta có cả viện tư nhân và viện công, bởi vậy mình ủng hộ số thẻ an sinh xã hội khác với số thẻ căn cước công dân.
trungnguyenhp @palmtj27 01/01/2020 Áp dụng ở 1 số nơi, trẻ sinh ra sẽ có 1 mã định danh cho toàn bộ giấy tờ
shinkt @palmtj27 Lý do an ninh & riêng tư cá nhân. Các hệ thống khác thì dùng chung được (như cccd, hộ khẩu, bằng lái), riêng id về y tế (bảo hiểm, khám bệnh) phải làm riêng, vì nó liên quan tới riêng tư cá nhân, chỉ những tổ chức có quyền mới dc truy cập, vd như chỉ có bệnh viện mới đọc được thông tin bệnh nhân, và họ ko đọc được các thông tin khác như giấy tờ, bằng lái... Khi công dân bị lộ số cccd thì cũng ko lo lộ hồ sơ y tế cá nhân. Gần như nước nào cũng vậy thôi, có điều họ kết nối các hệ thống với nhau tốt hơn mình
vihali @hypous Mình xưa học ở Thụy Điển. Người ta đưa cho 1 số an sinh xh, đi đâu cũng chỉ dùng số ấy, bất kể dịch vụ gì. Dân bên họ cũng chỉ 1 số, tên ko quan trọng. Hồ sơ thì được cấp phân quyền nên y tế chỉ có thể khai thác tiểu sử bệnh chứ tiểu sử lái xe thì ko đc, vd thế.
huytuyen86 @palmtj27 Lý do bảo mật cá nhân nhé. Chỉ khi bạn đồng ý thì bệnh viện mới được phép truy cập mã định danh này
locthuyforever @chàng trai cô đơn 95 Người ta đã bắt đầu cấp mã số định danh cho trẻ sơ sinh rồi cụ ạ