Các bài trả lời truongvanngoc89

Thảo luận trong 'Nhiếp ảnh & Điện ảnh' bắt đầu bởi Nam Air, 9/10/19. Trả lời: 142, Xem: 20241.

  1. truongvanngoc89

    Tham gia:
    22/9/12
    Được thích:
    1,177
    Best Answers:
    0
    truongvanngoc89
    TÍCH CỰC
    Thực lòng mà nói. Có đề cử cũng ko thắng được. Dòng phim siêu anh hùng của Marvel chỉ mang tính giải trí, xem xong nhanh quên, triết lý nội tăm ít mà xôi thịt đánh đấm thì nhiều. Oscar mang nặng tính hàn lâm, về cơ bản ko match. Bao giờ đạt được đẳng cấp như Joker trong the Dark Knight thì hãy bàn.
     
    1. qng171

      Tham gia:
      13/9/10
      Được thích:
      3,913
      Best Answers:
      0
      qng171
      VIP
      qng171
      @truongvanngoc89 HÊn quá kéo trang nhất có ng cùng quan điểm.
      Phim ăn khách, boom tấn không có nghĩa là sẽ dành giải.
      Diễn xuất thú vị thật, và cũng chẳng dám chê nhưng ăn giải thì thấy rõ ràng k thích hợp.
       
    2. TnQ NMT

      Tham gia:
      23/4/19
      Được thích:
      688
      Best Answers:
      0
      TnQ NMT
      TÍCH CỰC
      TnQ NMT
      @quyetbuu991 Vẫn có thể ăn giải mà bác :))) em không biết có sắp đặt không mà "con mèo đen" được giải thì thực sự khiến người ta đặt câu hỏi :)))
       
    3. tan9639

      Tham gia:
      21/12/11
      Được thích:
      469
      Best Answers:
      0
      tan9639
      TÍCH CỰC
      tan9639
      @TnQ NMT Mèo đen ăn giải trang phục và nhạc phim, 2 cái đó khá chính xác rồi. Phim sử dụng trang phục các bộ lạc châu phi nhiều và chỉnh chu, cái này genk có bài phân tích khá dài mình thấy cũng có phần hợp lý.
      Còn giải nam diễn viên xuất sắc thì còn khuya mới tới lượt ironman =))))) Mình nghĩ biên kịch có thể ăn giải.
       
      nguyenminh56547 thích nội dung này.
    4. Ruben Ballack-Cheek

      Tham gia:
      6/9/16
      Được thích:
      849
      Best Answers:
      0
      Ruben Ballack-Cheek
      TÍCH CỰC
      Ruben Ballack-Cheek
      @TnQ NMT BP k chỉ đánh đấm xôi thịt đâu bác, nếu bác để ý kỹ thì đoàn làm phim họ cố gắng mang cả cái văn hoá châu Phi lên màn ảnh rộng đó. từ tập tục, văn hoá, trang phục... xong rồi đề cao nó nên những người da đen họ cảm thấy được tôn trọng khi xem phim này. oscar thế là đủ rồi cần gì hơn.
       
    5. TnQ NMT

      Tham gia:
      23/4/19
      Được thích:
      688
      Best Answers:
      0
      TnQ NMT
      TÍCH CỰC
      TnQ NMT
      @Đặng Trung Hòa Vậy thì Oscar nó lại mang đậm màu chính trị quá rồi bác :D:D, e luôn nghĩ oscar chỉ thuần hàn lâm thôi.
       
    6. iCừu 01

      Tham gia:
      30/12/17
      Được thích:
      4,378
      Best Answers:
      0
      iCừu 01
      CAO CẤP
      iCừu 01
      @TnQ NMT Tải phim Oscar về xem có mấy phim ko thẩm thấu nổi, như cái phim người cá ấy, hoá trang tạo hình quá cùi bắp xem chán đời. Nói chung mấy ông phê bình đầu óc dị lắm, tuy nhiên cũng có những phim vừa đoạt giải vừa hay kiểu như inception chẳng hạn.
       
    7. Ruben Ballack-Cheek

      Tham gia:
      6/9/16
      Được thích:
      849
      Best Answers:
      0
      Ruben Ballack-Cheek
      TÍCH CỰC
      Ruben Ballack-Cheek
      @TnQ NMT BP ăn Oscar cho thiết kế trang phục, nhạc phim với production design mà bác :D mấy cái đó BP mang nhiều màu sắc văn hoá của châu Phi nên được thôi chứ làm gì chính trị dữ bác. bác coi BP để ý 1 xíu là sẽ thấy nó đa dạng lắm chứ k một màu như "phim hàn lâm thuần túy đi tranh oscar cho phim hay nhất"
       
      nguyenminh56547, totalhnAmbitiousMan thích nội dung này.
    8. db9911

      Tham gia:
      25/12/12
      Được thích:
      1,044
      Best Answers:
      0
      db9911
      TÍCH CỰC
      db9911
      @Đặng Trung Hòa thiết kế trang phụ BP xứng đáng ócar mà, Bà Ruth E. Carter tài năng vlin luôn, mình mới xem 1 bộ documantary về bà này trên netfflix về quá trình hơn 3 chục năm trong nghề, ấn tượng lắm
       
      AmbitiousMan thích nội dung này.
    9. dandykts

      Tham gia:
      29/4/15
      Được thích:
      1,060
      Best Answers:
      0
      dandykts
      TÍCH CỰC
      dandykts
      @truongvanngoc89 1 phim vài nhân vật với một phim 100 siêu anh hùng, nó khác nhau nhiều lắm. Thể loại nào cũng có master riêng, đừng so sánh vô bổ thế. Có thể bác nói đúng là nó không Match nhau thật nhưng cũng chẳng thể tìm ra 1 Tony như Downey đâu. Chưa xem hết MCU mới dám nói là không đáng nhớ, tôi xem vẫn thấy xúc động và đầy ấn tượng khó phai mà nhỉ?
       
    10. ck47ht

      Tham gia:
      4/10/11
      Được thích:
      68
      Best Answers:
      0
      ck47ht
      ĐẠI BÀNG
      ck47ht
      @truongvanngoc89 Thực tế thì End Game doanh thu lớn phần lớn là nhờ công sức bao nhiêu năm trời của cả vũ trụ MCU dồn hết vào End Game chứ bản thân cái End Game thì không có gì ấn tượng. Xem xong rồi cũng chẳng còn đọng lại gì.
       
      AmbitiousMan thích nội dung này.
    11. Ngô Tùng Dương

      Tham gia:
      27/4/13
      Được thích:
      504
      Best Answers:
      0
      Ngô Tùng Dương
      TÍCH CỰC
      Ngô Tùng Dương
      @ck47ht Đọng lại là vấn đề cá nhân, không thể đánh đồng vào thành chất lượng một bộ phim.
      Phim nào bạn xem mà thấy hay thì kể cả một câu thoại bạn tâm đắc cũng ở trong tâm trí bạn, đến nỗi buộc bạn phải đăng cái dòng trạng thái lên FB. Phim mà bạn chả thấy hay thì hiển nhiên mọi triết lí từ nó cũng chẳng đến được với bạn.
      Với fan thì cái cảm xúc trong các sự kiện của Endgame hết sức ấn tượng. Nhiều người xem đi xem lại không thấy chán. Một bộ phim hay không chỉ là bộ phim tuyệt vời ở một thời điểm, mà nó còn phải hay và khiến người ta muốn xem lại. Nhiều phim chỉ xem được 1-2 lần, có những phim như của Nolan mà khiến người ta vẫn rất hứng thú xem lại.
      Triết lí nhân sinh là một trong những thứ khiến người ta nhớ về một bộ phim. Có triết lí thì là dụng ý của đạo diễn, có cái thì là của người quá yêu thích tự suy diễn ra. Ở phim Marvel, những triết lí không hẳn là sâu sắc đến nỗi ám ảnh như kiểu triết lí về trật tự - hỗn loạn trong các phần phim về Batman. Phim Marvel xây dựng triết lí dựa trên sự phát triển của nhân vật và tác động của các nhân vật tới nhau trong dòng thời gian để dẫn đến sự kiện cuối cùng, mọi thứ tỏ ra rất hợp lí với chặng đường 10 năm. Nhân vật có thể thay đổi, nhưng cốt lõi vẫn giữ nguyên, thể hiện ở một số câu thoại có tính lặp lại, phát triển, mà nếu không theo dõi các phim trước, người xem sẽ không hiểu. Có thể bạn không nhớ nhưng lí do Thor trong Endgame nói "I know it" khi thấy Captain cầm được khiên là vì Thor đã thấy điều này trong Age of Ultron. Một chi tiết nhỏ nhưng liên kết khá xa với thời điểm trước đó.
       
Đang tải...