Giá ip mua theo nhà mạng giá ổn so với giá sim free mà. Nên việc mua flagship ở Mỹ khá dễ, ko đắt đỏ như VN đâu.
Đằng nào cũng fai dùng nhà mạng chứ có thoát dc nhà mạng đâu 😃
công nhận là bọn trẻ con Mỹ chúng nó dùng nhiều iP thật, nhưng k fai đứa nào cũng là ip mới nhất đâu, bọn này tiết kiệm, dùng dc lâu đấy. Đt ip cũng dc tính là bền bỉ nữa.
công nhận iphone mượt thật kể cả đời cũ chạy vẫn thấy ổn và mượt
nhưng với mềnh thì cho cũng méo sài dc 😆 vì bị gò bó quá
đồ má nó nữa xem cái youtube mà bạt cái bị quảng cáo
lại ứng dụng thì chỉ download trên stor
méo cài dc từ ngoài vào khó chịu vãi nồi ra 😃)
@soncon_cuchuoi9x
Tưởng thế thôi bạn. Hôm nọ mình cầm lại con iphone 6 của ông đồng nghiệp chạy 11.0.1 mà thấy chậm kinh người. Trước cứ nghĩ iphone cũ cũng mượt, nhanh. Sau khi cầm con 6 đó chán hẳn
@Dong_ho_the_ky_com
Mình gặp nhiều loại đó rồi bạn, dân nhà nước có, chân đất mở cty làm giám đốc có, đều tỏ ra vẻ ta đây rất rành công nghệ, múa mép kinh lắm nhưng hỏi vào bản chất thì ko biết cái mịa gì hết. Thường thì những người đó bị ss nó thuốc vào đầu rồi, nhưng đa số giờ gặp lại thấy đã bớt cuồng hơn và chịu khó sài thêm cái iphone!!!
Theo mình được niết iPhone có giá rẻ hơn Samsung tại Us, nên đa số chọn iPhone, một phần vì có FaceTime và iMessenger, và đa số bên đó xài rất ít khi thay đổi nên đại đa số xài iPhone cũ vì nó bền. Thanks bác
@truonghuydn
Ai nói iphone giá rẻ hơn ss thế bác :v, bây giờ bác có thể search trên chợ mẽo thì đầy note 10 được tặng khi mua note 10+ bán đầy trên mạng nhé
Theo mình điều này là điều hiển nhiên khi hiện tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ đồ điện tử thì Mỹ kích cầu dân bằng cách hạn chế sự lựa chọn của người tiêu dùng khi chỉ bán IPhone và Samsung dưới cả hình thức mua hợp đồng nhà mạng, trả góp với giá rẻ và trong mắt người tiêu dùng Mỹ thì Samsung là sự lựa chọn tốt nhất sau IP, vả lại ai cũng dùng IP thì mọi người dùng trong 1 hệ sinh thái sẽ dễ trao đổi thông tin, chứ cái IP ở Mỹ đâu có ai nghĩ bạn dùng Ip là đua đòi, vì quả thật ở đây IP cũng giống như chiếc Honda xưa giờ người Việt đi nhưng lại hoàn toàn ko giống như những gì mà người Việt nghĩ khi dùng điện thoại
Nói chung là nó theo xu hướng, ở đâu xài hãng nào nhiều hơn thì mọi người cảm thấy nó có giá trị hơn cái khác. Chứ phần lớn người dùng điện thoại ít thay đổi thì làm gì biết cái nào hơn cái nào, chỉ thấy cái mình đang dùng, mọi người dùng là tốt thôi