Một quan niệm thường thấy đó là cứ mua laptop màn hình to hơn thì bạn có thể làm việc rộng rãi, thoải mái hơn. Tuy nhiên theo mình quan niệm này sai ở chỗ nếu bạn mua laptop màn hình to hơn mà vẫn giữ độ phân giải thấp thì cũng không cải thiện được gì về không gian làm việc. Ví dụ, một màn hình 13" Full-HD sẽ hiển thị với cùng lượng nội dung như một cái màn hình 17" Full-HD, giả định là cả hai đều hiển thị ở cùng mức zoom như nhau.
Tất nhiên khi bạn dùng màn hình 17" trong trường hợp này thì các icon, chữ, web, ảnh... cũng trở nên bự hơn, nhưng nó không có tác dụng trong việc nói thêm không gian để mở thêm cửa sổ mới, xem được nhiều phần của văn bản hơn hay ghép các cửa sổ kế bên nhau.
Anh em nghĩ sao về việc màn hình to mà độ phân giải vẫn giữ như các laptop màn hình nhỏ? Và lý do gì để chúng ta mua các laptop màn to độ phân giải thấp?
Tất nhiên khi bạn dùng màn hình 17" trong trường hợp này thì các icon, chữ, web, ảnh... cũng trở nên bự hơn, nhưng nó không có tác dụng trong việc nói thêm không gian để mở thêm cửa sổ mới, xem được nhiều phần của văn bản hơn hay ghép các cửa sổ kế bên nhau.
Anh em nghĩ sao về việc màn hình to mà độ phân giải vẫn giữ như các laptop màn hình nhỏ? Và lý do gì để chúng ta mua các laptop màn to độ phân giải thấp?