Cháu mình mới lớp 2 đã cận thị vì mẹ nó nhờ youtube trông nó từ lúc nó 3 tuổi. Ngày xưa tuổi thơ là đi chăn trâu, bắn bi, tắm ao. Còn bây giờ mở mắt ra là đã thấy màn hình, từ smarphone, ipad, laptop, tivi, game, youtube... bảo sao ko suy giảm
Dương Quang Thế @trantruongseven911 chưa tự kỷ là may rồi đó bác. hiện đại quá nó cũng khổ. bgio đi đâu cũng gặp cảnh các cháu cắm mặt vào đt hay máy tính bảng.
supersheep @quangthegtvtk49 Lỗi là do cha mẹ kém. Thường cha mẹ thiếu kiến thức và lười hay cho con ôm điện thoại. Mình thấy cảnh đó rất sợ. Còn bé tí mà xem nhiều và khoảng cách quá gần, nội dung thì rất có hại. Chẳng hiểu họ nghĩ gì?
contimyeuthuong @trantruongseven911 Trẻ con mắt cận = auto ngu và kém hơn so với bình thường, người ta chỉ chăm lo đâu đâu nhưng con mắt là quan trọng nhất, giờ trẻ e cận nhiều quá.
trantruongseven911 @supersheep Bây giờ cha mẹ thường để youtube trông con, cứ mở youtube cho nó xem là nó hết nghịch để tranh thủ làm việc khác. Mà mắt con nít thì nó yếu, xem một thời gian là cận thôi. nhiều cha mẹ cứ bảo cho nó xem 1 tí rồi thôi, nhưng cứ ngày qua ngày, muốn rảnh tay là cho nó xem nên chẳng mấy mà cận
supersheep @trantruongseven911 Cái một tí đó nguy hiểm lắm, con người cá igif cũng 1 ngày một ít, nhìn lại thì đã cả năm. Hỏng hết mắt mũi.