Thật Giả

lyquochoang02
10/10/2019 8:3Phản hồi: 0
Khi bỏ hết những cái giả sẽ được cái thật.

Cái giả : ngũ dục,sáu trần,tứ đại (thân),ngũ uẩn (tâm).
Cái thật : Phật Tánh,Niết Bàn.

Theo Đạo Gia : luyện tinh hóa khí,luyện khí hóa thần,luyện thần hoàn hư.
Tinh Khí Thần đều là giả,Hoàn Hư là thật.

Theo Phật Gia : buông bỏ tất cả sẽ được tất cả.
Buông bỏ tất cả là : Ngã và Pháp.
Được tất cả : Phật Tánh,Niết Bàn.

Theo Cơ Đốc : sống đẹp lòng Chúa,Chúa sẽ cho tất cả.
Sống đẹp lòng Chúa là : xem nhẹ bản thân,mến chúa yêu người.
Chúa sẽ cho tất cả là : Thiên Đàng,nơi chỉ có hạnh phúc không có đau khổ.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019