Reno luôn là chiếc điện thoại để lại ấn tượng mạnh cho người dùng trong phong trào tìm cách sáng tạo giấu camera selfie để tạo điều kiện cho màn hình tràn viền đã hơn ở cả 4 cạnh, loại bỏ sự xuất hiện của tai thỏ hay nốt ruồi. Điều đó tiếp tục được duy trì như một điểm nhấn độc đáo trên chiếc Reno 2 của OPPO với camera mở kiểu rẽ quạt hoặc theo hãng là vây cá mập. Mặt khác, Reno đời thứ 2 còn được tăng cường thêm hệ thống camera với dải tiêu cự dài hơn, nhiều hiệu ứng chụp ảnh hơn, kết hợp với phần cứng được nâng cấp phục vụ việc chơi game tốt hơn và đồng thời, cả một số nâng cấp nhẹ nhưng đáng giá đối với ColorOS 6.1.
Mặc dù OS vẫn được build trên nền tảng Android 9 nhưng bằng cách hoàn thiện hơn các cử chỉ điều hướng, cách hiển thị giao diện, tăng cường thêm tuỳ chỉnh hiển thị,… đã giúp cho trải nghiệm người dùng cũng được nâng lên thêm một bậc. Và tất nhiên, Reno 2 vẫn sẽ là một chiếc máy tiềm năng trong phân khúc cận cao cấp, còn để lên cao cấp, đặc biệt là trong thế giới Android hiện tại thì ngoài sạc không dây tốc độ cao, phần cứng hết tầm hay việc chống nước, bụi,… thì một cái gì đó sáng tạo hơn là điều cần thiết.
Mặc dù OS vẫn được build trên nền tảng Android 9 nhưng bằng cách hoàn thiện hơn các cử chỉ điều hướng, cách hiển thị giao diện, tăng cường thêm tuỳ chỉnh hiển thị,… đã giúp cho trải nghiệm người dùng cũng được nâng lên thêm một bậc. Và tất nhiên, Reno 2 vẫn sẽ là một chiếc máy tiềm năng trong phân khúc cận cao cấp, còn để lên cao cấp, đặc biệt là trong thế giới Android hiện tại thì ngoài sạc không dây tốc độ cao, phần cứng hết tầm hay việc chống nước, bụi,… thì một cái gì đó sáng tạo hơn là điều cần thiết.
Reno 2 được khoác một lớp hoàn thiện hoàn toàn khác, ấn tượng và cũng bắt mắt, sang trong hơn so với phiên bản trước. Chúng ta sẽ có một chiếc máy màu đen chủ đạo, tuy nhiên khi nghiêng nhẹ ở những góc nhìn khác thì mặt lưng bắt đầu hơi chuyển sang ánh xanh dương đậm. Độc đáo hơn, quanh phần viền của mặt lưng lẫn quanh dải thông tin OPPO nằm chính giữa máy bao quanh bởi một lớp như phát quang, khi nghiêng, dải này sẽ chạy chạy như đèn LED đang viền, rất đẹp và ấn tượng.
Mặt lưng là một lớp kính bóng hoàn toàn bao phủ, sử dụng Gorrila Glass 5, kết hợp với màu đen bóng nên sẽ dễ thấy các vết bám vân tay. Thiết nghĩ là trên phiên bản màu hồng hoặc màu xanh lá đậm sẽ khó thấy hơn. Dù vậy chúng ta lại không còn lớp hoàn thiện kính mờ dạng mate vốn rất độc đáo như Reno 10X Zoom hồi trước. Dù vậy thì cảm giác trên kính cầm sẽ đỡ trơn tay hơn.
Phần mặt lưng được bo cong mạnh ra 2 bên, kết hợp với việc hoàn thiện rất liền lạc điểm tiếp nối với phần khung viền, cộng với viền nhôm có độ dày nhất định, lại cứng cáp nên cho một tổng thể dễ cầm, dễ chịu và không bị cấn tay.
Toàn bộ phần cụm 4 camera được đặt xuống bên dưới lớp kính. Và cho anh em nào sợ trầy, từ đời trước đã có viên sứ để nâng máy lên nghiêng một góc, từ đó hạn chế hơn việc trầy ảnh hưởng chất lượng ảnh.
Cạnh dưới máy với cụm loa, cổng USB-C và cả cổng 3.5mm.
Nút nguồn ở cạnh hông với một đường chỉ xanh rất OPPO. Cạnh còn lại với nút tăng giảm âm lượng. Chắc chắn và không bị lung lay.
Quảng cáo
Cạnh trên với cụm vây cá mập.
Camera selfie đặt ở phía trước, ngoài ra còn cả flash và dải loa. Tốc độ chạy lên của cụm camera là khoảng 0,8s theo lời OPPO, cá nhân mình thấy vẫn giống như đời đầu, khá êm và nhanh, tiếng động của mô tơ chỉ khi nào áp sát tai mới nghe được.
Và kết quả của việc giấu camera vào vây cá mập thò lên thụt xuống không chỉ tạo nên nét rất riêng cho máy mà còn tạo điều kiện cho màn hình được full, tràn ra cả cạnh trên. OPPO nói là màn hình OLED cũng được nâng cấp đáng kể, dù chỉ FHD+ nhưng có độ sáng khá cao, có thể đạt cực đại 800 nit khi ra trời nắng, đồng thời khi vào đọc trong tối sẽ tự thay đổi độ sáng và nhiệt độ màu để phù hợp hơn, giảm ánh sáng xanh, giúp mắt dễ chịu hơn. Màn hình có kích thước 6.55 inch, cao hơn 0,1 inch so với con số 6.4 inch như trên OPPO đời trước.
Về mặt cấu hình camera, chúng ta sẽ có thêm nhiều mức zoom hơn nhờ vào hệ thống 4 camera với dải tiêu cự từ nhà tới trường luôn. Chúng ta sẽ có cảm biến chính 48MP IMX của Sony, ngoài ra sẽ có thêm ống tele, ống siêu rộng và thêm một camera mono. Đây kỳ thực là một nâng cấp khá đáng kể so với phiên bản bình thường ban đầu, biến chiếc máy này trở nên đa dụng hơn về mặt người dùng, ngoài ra còn giúp nó hợp thời hơn, tiệm cận hơn tới những chiếc máy cao cấp. Ngoài ra, camera còn có thêm tính năng tự phát hiện chế độ macro ở khoảng cách cực gần khá hay. Cái này bọn mình sẽ test thêm và chia sẻ hình đẹp cho anh em.
Quảng cáo
Về cấu hình, Reno 2 sử dụng Snapdragon 730G, chữ G chính là gaming và mục đích không gì khác hơn là tăng cường trải nghiệm chơi game thông qua tính năng ép xung. Mình đang rất thắc mắc là liệu so với hiệu năng của Snapdargon 855 trên Oppo Reno 10X Zoom thì sẽ thế nào, anh em chờ nha.
Các phụ kiện đi kèm, một chiếc ốp lưng giả da, trông cũng ngon hơn so với ốp nhựa ở đời đầu.
Cục sạc VOOC 3.0.