Nghiên cứu này được Trung tâm Y tế Irving, thuốc đại học Columbia, Mỹ thực hiện, và được đăng tải trên tờ Lancet Respiratory Medicine. Nó dựa trên thông tin từ hơn 25 nghìn người Mỹ độ tuổi từ 17 đến 93. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, chỉ vài điếu thuốc lá hút mỗi ngày cũng gây ra tổn thương phổi không khác gì hút hết cả gói một ngày, hoặc hơn.
Về cơ bản thì khi con người già đi, phổi của chúng ta theo quá trình lão hóa tự nhiên cũng giảm khả năng hoạt động. Hút thuốc là một trong vài cách “tăng tốc” quá trình đó, gây ra những bệnh như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay nhiều chứng bệnh khác. Nghiên cứu mới này cho thấy, nếu hút thuốc hàng ngày, thì lượng bao nhiêu cũng có khả năng gây tổn thương tới hệ hô hấp.
Khi cuộc nghiên cứu này bắt đầu, khoảng 10 nghìn người tham gia nói họ chưa từng hút thuốc, 7.000 người khác nói đã bỏ, 5.800 người đang lưỡng lự, còn 2.500 người vẫn đang hút thuốc lá đều đặn. Họ được phỏng vấn về lối sống, sức khỏe, và sau đó là kiểm tra y khoa, đo dung tích phổi khi hit thở sâu. Quá trình này được thực hiện trong 20 năm qua để hoàn thành cuộc nghiên cứu.
Trong số những người đã từng đụng tới thuốc lá, các nhà khoa học phát hiện ra tất cả họ đều có chức năng phổi tệ hơn người chưa bao giờ hút thuốc. Khác biệt cũng không quá nhiều giữa người hút ít và hút nhiều. Cụ thể hơn thì, nếu hút ít hơn 5 điếu mỗi ngày, tỷ lệ tổn thương phổi bằng 2/3 so với những người hút trên 30 điếu mỗi ngày (gấp 6 lần so với “hút ít thuốc”). Điều này có nghĩa, khả năng hoạt động của lá phổi của những người hút ít thuốc lá giảm đi trong 1 năm cũng tương đương với tốc độ xuống cấp của phối trong 9 tháng với những người hút 1 2 gói thuốc mỗi ngày.
Những khám phá của các nhà khoa học cho thấy, hút thuốc ít hay nhiều không quan trọng vì chúng đều gây ảnh hưởng tới sức khỏe, mà theo cô Elizabeth Oelsner, đồng chủ biên nghiên cứu này, không đụng tới thuốc lá là cách tốt nhất để bảo vệ lá phổi của bản thân. Chẳng cần tới nghiên cứu khoa học, ngay trong đời thực cũng không thiếu những trường hợp người đã bỏ thuốc, nhiều năm sau (có thể là vài chục năm) tác động xấu mới thể hiện rõ ràng.
Về cơ bản thì khi con người già đi, phổi của chúng ta theo quá trình lão hóa tự nhiên cũng giảm khả năng hoạt động. Hút thuốc là một trong vài cách “tăng tốc” quá trình đó, gây ra những bệnh như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay nhiều chứng bệnh khác. Nghiên cứu mới này cho thấy, nếu hút thuốc hàng ngày, thì lượng bao nhiêu cũng có khả năng gây tổn thương tới hệ hô hấp.
Khi cuộc nghiên cứu này bắt đầu, khoảng 10 nghìn người tham gia nói họ chưa từng hút thuốc, 7.000 người khác nói đã bỏ, 5.800 người đang lưỡng lự, còn 2.500 người vẫn đang hút thuốc lá đều đặn. Họ được phỏng vấn về lối sống, sức khỏe, và sau đó là kiểm tra y khoa, đo dung tích phổi khi hit thở sâu. Quá trình này được thực hiện trong 20 năm qua để hoàn thành cuộc nghiên cứu.
Trong số những người đã từng đụng tới thuốc lá, các nhà khoa học phát hiện ra tất cả họ đều có chức năng phổi tệ hơn người chưa bao giờ hút thuốc. Khác biệt cũng không quá nhiều giữa người hút ít và hút nhiều. Cụ thể hơn thì, nếu hút ít hơn 5 điếu mỗi ngày, tỷ lệ tổn thương phổi bằng 2/3 so với những người hút trên 30 điếu mỗi ngày (gấp 6 lần so với “hút ít thuốc”). Điều này có nghĩa, khả năng hoạt động của lá phổi của những người hút ít thuốc lá giảm đi trong 1 năm cũng tương đương với tốc độ xuống cấp của phối trong 9 tháng với những người hút 1 2 gói thuốc mỗi ngày.
Những khám phá của các nhà khoa học cho thấy, hút thuốc ít hay nhiều không quan trọng vì chúng đều gây ảnh hưởng tới sức khỏe, mà theo cô Elizabeth Oelsner, đồng chủ biên nghiên cứu này, không đụng tới thuốc lá là cách tốt nhất để bảo vệ lá phổi của bản thân. Chẳng cần tới nghiên cứu khoa học, ngay trong đời thực cũng không thiếu những trường hợp người đã bỏ thuốc, nhiều năm sau (có thể là vài chục năm) tác động xấu mới thể hiện rõ ràng.
Theo Time