Các bài trả lời nhanotc

Thảo luận trong 'Xe hơi' bắt đầu bởi thanhtung6868, 12/10/19. Trả lời: 288, Xem: 100746.

  1. nhanotc

    Tham gia:
    14/2/09
    Được thích:
    330
    Best Answers:
    0
    nhanotc
    ĐẠI BÀNG
    Mình đang chạy sedan, nhưng có tiền sẽ lên SUV hoặc CUV. Thề chứ đi sedan mỗi lần leo vỉa hè vào nhà cảm giác ức chế. Nhất là cái khoản cho mượn xe, họ lùi ra khỏi nhà xuống vỉa hè cái “xẹt” xót mà chỉ biết câm nín. Đi đường xấu thì thôi rồi, nhiều lần đang đi phải dừng lại xuống kiểm tra gầm.
    Các dòng SUV giờ gần như có cân bằng điện tử hết rồi, nên việc đi tốc độ cao hoặc vào cua không còn cảm giác toát mồ hôi nữa.
    Note : “ Gầm cao máy thoáng bố con thằng nào chả thích” :))
     
    kcattergialong_v thích nội dung này.
    1. forever12800

      Tham gia:
      16/6/08
      Được thích:
      4,314
      Best Answers:
      0
      forever12800
      CAO CẤP
      forever12800
      @nhanotc Được cái này mất cái kia thôi bác à, sedan chạy vẫn cứng cáp hơn, khí động học tốt hơn, mỗi khi đạp ga hay vượt xe khác, mỗi khi ôm cua nó khác Suv bác à, đặc biệt lên cao tốc thì nó khác lắm luôn.
       
    2. hoanlkpr

      Tham gia:
      20/9/12
      Được thích:
      1,261
      Best Answers:
      0
      hoanlkpr
      TÍCH CỰC
      hoanlkpr
      @forever12800 vs xe rẻ tiền thôi, SUV như mấy con rangrover hay audi dẫn động 4 bánh mười mấy tỏi thì đầm khỏi biết, nên nói là SUV bằng tiền sedan ko ngon nhưng hơn tiền con sedan vẫn ngon hơn
       
    3. ndkhanhs

      Tham gia:
      27/11/17
      Được thích:
      305
      Best Answers:
      0
      ndkhanhs
      ĐẠI BÀNG
      ndkhanhs
      @forever12800 Toàn nói phét =)) hẳn là lên cao tốc thì khác lắm luôn?!
       
    4. nhanotc

      Tham gia:
      14/2/09
      Được thích:
      330
      Best Answers:
      0
      nhanotc
      ĐẠI BÀNG
      nhanotc
      @ndkhanhs Bác nói e thấy có lý. Thật sự mọi người cảm thấy sao chứ e lên cao tốc đi sedan cảm giác đã hơn SUV rất rất nhiều. Có thể do trọng tâm thấp nên độ mượt, đầm và vượt thì rõ ràng sedan hơn hẳn ( so ở máy xăng và số tự động, e chưa chạy số sàn cao tốc bao giờ nên chưa biết)
      Nói chung e chỉ không thích sedan ở duy nhất cái khoản gầm nó thấp, ra vào nhà và đi đường xấu thấy cực. ( nhất là những hôm trời mưa to ngập đường )
      Còn kiểu dáng thì chắc chắn SUV ăn đứt xì đan. Nhìn nó to khoẻ, chắc chắn. Mọi người thường nói ngồi lên gầm cao rồi sẽ không muốn quay lại gầm thấp, e chưa có điều kiện sở hữu gầm cao nên cũng đang cố gắng xem có đúng như mọi người nói hay không.
       
    5. nhanotc

      Tham gia:
      14/2/09
      Được thích:
      330
      Best Answers:
      0
      nhanotc
      ĐẠI BÀNG
      nhanotc
      @hoanlkpr Bài chỉ so sánh ở mức giá dưới 1,5 tỏi thui bác ạ. Chứ trên 1,5 tỏi thì nói thật suv hay sedan đều ngon cả rồi.
       
    6. thienkhanh

      Tham gia:
      9/6/09
      Được thích:
      24
      Best Answers:
      0
      thienkhanh
      ĐẠI BÀNG
      thienkhanh
      @nhanotc Sedan trọng tâm thấp ít bị nghiêng xe nên cho cảm giác ở tốc độ cao sướng hơn. Hơn nữa sedan cũng ăn ít xăng hơn nhờ trọng lượng thấp hơn và ít cản gió hơn suv hay cuv. Mình chạy sedan vẫn thích trừ khi phải đi vào đường đất đá thôi. Số là mình chả bao giờ phải đi đg đất đá cả. :))
       
    7. forever12800

      Tham gia:
      16/6/08
      Được thích:
      4,314
      Best Answers:
      0
      forever12800
      CAO CẤP
      forever12800
      @hoanlkpr Bác cũng hay thật, ko lẻ lấy con Q7 ra đi so với con civic, nói cũng phải tự hiểu đi chứ. Sao k lấy mấy con Rangrover đi so với mấy chiếc M kìa.
       
    8. forever12800

      Tham gia:
      16/6/08
      Được thích:
      4,314
      Best Answers:
      0
      forever12800
      CAO CẤP
      forever12800
      @ndkhanhs Ờ nói phét, vậy cần gì người ta bán sedan làm gì vậy bác?? Mua SUV cho tiện bác nhỉ??
       
    9. hoanlkpr

      Tham gia:
      20/9/12
      Được thích:
      1,261
      Best Answers:
      0
      hoanlkpr
      TÍCH CỰC
      hoanlkpr
      @nhanotc đúng rồi, chỉ cần đắt tiền cảm giác lái cũng như nhau cả
       
    10. hoanlkpr

      Tham gia:
      20/9/12
      Được thích:
      1,261
      Best Answers:
      0
      hoanlkpr
      TÍCH CỰC
      hoanlkpr
      @forever12800 Rangrover đi so M thì nó cũng chạy như nhau rồi bác, nói cho thẳng ra mấy con xe hàng 2 tỏi thì đi đường cao tốc cũng đầm rồi , trừ mấy con fotuner đời củ dễ lật thì mấy con sau này cải thiện gần như nhau ko khác nhau mấy về cảm giác lái vì bị can thiệp điện tử quá nhiều, trừ khi bác tắt chế độ thì mới thấy sự khác biệt của sedan hay suv . Mà còn trải nghiệm ở VN thì sedan chạy ko sướng như SUV hay bán tải cho luôn đi cao tốc thì đường VN chờ lún nên đi mấy con SUV và bán tải vẫn đầm sướng hơn , sedan mà đi cao tốc phóng 120km ở Vn cẩn thận hư luôn giảm sóc, mình chạy hết các cao tốc bắc xuống nam thi xe to vẫn sướng hơn
       
    11. forever12800

      Tham gia:
      16/6/08
      Được thích:
      4,314
      Best Answers:
      0
      forever12800
      CAO CẤP
      forever12800
      @hoanlkpr Chạy SUV mà sướng hơn máy con M hay AMG chắc nó dẹp tiệm hết, lấy suv đua cho sướng nhỉ?? Bác có thấy ai thích thể thao, cảm giác lái, tốc độ đi chạy suv ko?? Nếu Suv mà ngon vậy hoàn thiện k có nhược điểm chắc máy con Cuv lai nó cũng chẵn ra để làm gì đâu nhỉ?? SUV chạy sướng hơn sedan đúng là chuyên gia VN.
       
    12. hoanlkpr

      Tham gia:
      20/9/12
      Được thích:
      1,261
      Best Answers:
      0
      hoanlkpr
      TÍCH CỰC
      hoanlkpr
      @forever12800 thằng chạy thì là mấy thằng dc thuê chạy, chủ ngồi sau cần dc rộng ghế masage các kiểu , ở Vn thì xe M hay AMG bao nhiêu chiếc so với bán tải hay mấy con SUV vậy bác , rồi mấy con CUV bán ở VN doanh số ntn , mấy con bác nói toàn thiểu số và cũng ít đi xa , doanh số nói lên tất cả về thị hiếu tiêu dùng Vn rồi.
       
Đang tải...