iCừu 01 @Tinluntit1010 Trước mình vay 600 đô mua con HTC touch HD, sau báo hại ăn mì tôm 6 tháng trả nợ. Từ sau tiệt ko dám vay mua cái gì, có tiền thì tiêu không thì nghỉ. Tiền vay tiêu dễ lắm vì ko phải tiền của mình. Đội trẻ singapore nhiều đứa nghiện mua sắm, phải đóng băng thẻ trong ngăn đá tủ lạnh, nhưng sau vã quá ko chịu được lại đem đá ra đập lấy thẻ đi tiêu. Thành ra giới trẻ chẳng có chút tích luỹ nào.
An_94 @Tinluntit1010 Những người sài thẻ tín dụng hay có kiểu vung tay quá trán. Thường thì ngân hàng sẽ cho hạn mức gấp 3 lần trở lên lương hằng tháng nên nhiều người tha hồ quẹt. Sau đóng tiền sml, đóng trễ nó tính lãi cao, nợ xấu các kiểu. Mình trước có làm ngân hàng mà giờ cũng không sài thẻ tín dụng. Đúng là nó mang nhiều lợi ích, một số ưu đãi nhưng tất cả là để khuyến khích mình chi tiêu. Không kiềm chế thì mấy tháng sau ăn mì tôm nhé. Còn về vấn đề thanh toán thì mình thấy thẻ ATM, tài khoản có internet banking với các ví điện tử là đủ rồi.
Tinluntit1010 @An_94 Mình chỉ xài debit, credit nó như cái mồi câu. Nhìn thơm ngon các kiểu táp vô mệt mỏi )))
An_94 @Tinluntit1010 Chuẩn luôn fen, có nó cộng thêm mấy cái ưu đãi cái là mua tùm lum, không cần cũng mua vì được giảm giá, ưu đãi mà. Lúc sao kê ra thì khóc không thành tiếng. )