Giải IBM Call for Code 2019: Vinh danh những người dùng công nghệ giảm thiểu tác hại thiên tai

P.W
13/10/2019 6:59Phản hồi: 18
Giải IBM Call for Code 2019: Vinh danh những người dùng công nghệ giảm thiểu tác hại thiên tai
IBM mới đây đã trao giải nhất cuộc thi Call for Code 2019 cho Prometeo, nhóm phát triển nền tảng theo dõi sức khỏe dành cho những người lính cứu hỏa đến từ Barcelona, Tây Ban Nha. Khoản tiền thưởng 200.000 USD sẽ được dùng để đưa dự án này trở thành hiện thực. Prometeo ra đời nhờ vào nỗ lực của lính cứu hỏa Joan Herrera và y tá Vicenç Padró. Nhận ra chưa từng có nền tảng nào theo dõi chỉ số sinh tồn của những người lính cứu hỏa hỗ trợ dập tắt những đám cháy rừng, họ bắt đầu tự thu thập số liệu rồi hợp tác với ba chuyên gia IT, Salomé Valero, Josep Ràfols và Marco Rodriguez để tạo nên Prometeo.


Từ đó, nhóm phát triển tạo ra một thiết bị đeo thông minh, kích thước một chiếc smartphone đeo lên cánh tay người lính cứu hỏa. Nó cho phép theo dõi những chỉ số cơ bản như nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ khói. Những số liệu này sau đó được chuyển lên nền tảng Cloud IoT của IBM, rồi được phân tích bởi hệ thống machine learning Watson của IBM để đưa ra những quyết định chính xác nhất theo thời gian thực để bảo vệ người lính cứu hỏa trong khi đang làm nhiệm vụ.

Call for Code là giải thưởng thường niên do IBM, David Clark Cause và các đối tác tổ chức, qua đó sử dụng công nghệ để giảm thiểu tác hại của những thảm họa thiên tai xảy ra trên trái đất. Trưởng ban giám khảo của cuộc thi này chính là cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton. Bên cạnh Prometeo, có vài cái tên khác giành giải năm nay. Trong đó có Sparrow, nhóm phát triển sử dụng AI để theo dõi sức khỏe và tâm lý người dân sau thảm họa; Rove, chatbot SMS gửi người dùng những lời khuyên về sức khỏe sau khi thảm họa thiên nhiên xảy ra.

Theo TheNextWeb
18 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Khá hay.
Hay đấy
Đi một vòng. Dùng khoa học Phá hoại môi trường, giờ kêu gọi dùng khoa học bảo vệ môi trường 😁
LMT85
CAO CẤP
5 năm
Mấy anh Pô lít xịt xịt lại có đồ ngon xài rồi 😁
Quas hay
htran282
TÍCH CỰC
5 năm
Liệu khi đứng trước một người đang cần cứu và một lời khuyên từ hệ thống là nguy hiểm thì người lính sẽ quyết định thế nào. Sẽ khá là khó khăn, chỉ có trong hoàn cảnh cụ thể đó thì mới có thể quyết định được, đôi khi dựa vào bản năng.
iamvuanhson
ĐẠI BÀNG
5 năm
@htran282 không phải là để quyết định, mà là để theo dõi sức khoẻ của họ thôi. Ví dụ sau đám cháy lính bị ngất chẳng hạn thì profile sức khoẻ sẽ giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh tốt hơn, v.v...
duytrung2121
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nên ứng dụng rộng rãi cho tất cả lính cứu hỏa.
heorung52
TÍCH CỰC
5 năm
Bây giờ con người mới quan tâm đến môi trường ^^.
Quan tâm rồi cũng thế thôi, công nghiệp vẫn phải phát triển và hoạt động
Giờ là lúc nên áp dụng công nghệ và khoa học kỹ thuật để hạn chế và giảm thiểu tác hại của thiên tai 😃
Cần những ý tưởn thiết thực như thế này hơn là cuộc chạy đua công nghệ chỉ chạy theo nhu cầu cá nhân
dự án quá nhân văn
Công nghệ 4.0 là đây chứ đâu, Việt Nam vẫn đang tích cực sử dụng 4.0 bằng ... mồm
toàn thiên tài không
Hay quá nhỉ
Hmmm giải thưởng ko quá nhiều liệu có nhiều thí sinh ko ???
Rất xứng đáng để vinh danh

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019