Chuyện muôn thủa: Chọn xe kiểu Sedan hay kiểu SUV/CUV

thanhtung6868
12/10/2019 9:59Phản hồi: 288
288 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đã chọn sức và lúc đi qua vũng nước cứ thế mà dạ dào thui. Tiện phết cứ thấy mấy bạn sedan đi qua là mình tự tin qua luôn
djchuoi
TÍCH CỰC
5 năm
Mình chọn suv chở đc nhìu
TuấnKha99
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chắc chon SUV cho rộng rãi
Tốt nhất là có 1 cái minivan/suv và 1 cái sedan 😃
niceshot03
ĐẠI BÀNG
5 năm
Rất thích sedan nhưng quay lại thực tế thì sẽ chọn SUV vì cái gầm cao và độ rộng rãi cho cả nhà
langtu_712
ĐẠI BÀNG
5 năm
Còn 1 vấn đề nữa: Chiều dài cơ sở của xe. Xe dài đỗ mệt hơn là chắc cú 😆
Khi chưa đi xe thì mình thấy một con sedan đẹp hơn nhiều. nhưng khi lái xe rồi thì thực sự xe SUV mình thấy đáng giá hơn.
Chuyện muôn thủa: Chọn xe kiểu Sedan hay kiểu SUV/CUV - Chỉ cần bạn có tiền 😁:D:D:D bác thớt viết thế đúng chuẩn luôn
source.gif
kannies
ĐẠI BÀNG
5 năm
1. ai nói bác không gian cabin lớn hơn nghe nhạc dở hơn? bác lắp 14.2 loa B&O đi rồi coi sedan có chỗ lắp không nha
2. SUV thân xe nặng hơn >> đầm hơn + công nghệ hỗ trợ gia tốc khi vào cua thì là như nhau nhé
3. bác cho em hỏi nhà bác Bình Phước mỗi ngày đu cao tốc 60km về Bitexco làm việc ạ? Đi trong TP thì như nhau cả thôi bác ạ, được cái SUV thì (cũng hiếm) đỡ thủy kích hơn khi tp ngập, mà nếu nhà mấy chỗ cao như q3 thì cũng chả sao
@nhatkiem_thusinh 1) Mình nói rằng dễ để có dàn loa nghe hay, hay nói toẹt ra là đỡ tốn tiền hơn SUV, 1 dàn B&O cho cả sedan hay SUV nếu của BMW thì mua hàng tháo xe cũng tiêu tốn 5-6k usd bạn ạ.
2) Trên nguyên lý thì có 1 số công nghệ cơ bản là như nhau, còn những công nghệ cao cấp thì SUV rất mắc tiền mới có, và không thể nói đến là sedan mắc tiền cũng có, nếu trang bị là như nhau thì Sedan vẫn ổn định hơn. Còn SUV thân xác nặng hơn thì cũng còn tuỳ mỗi xe, chiếc sedan mình đang chạy và cái Subaru Forester của Bố mình trọng lượng tương tự như nhau (1,6 tấn).
3) Mình làm việc ở SG và cũng ở SG, nhưng năm vừa rồi mình chạy hơn 40 ngàn km, vì mình hay đi xa 😃
Xe nào cũng được, quan trọng là đủ khả năng tài chính và kinh nghiệm lái xe thôi.
Mr Vu79
ĐẠI BÀNG
5 năm
Tôi thấy điều kiện và nhu cầu là trên hết..
Gary Trịnh
ĐẠI BÀNG
5 năm
quen lái SUV dễ nhìn, ngồi sedan tầm nhìn cứ tù tù thế nào.
Nickka
TÍCH CỰC
5 năm
Khoái mỗi Kia morning hoặc xe mini tương tự thôi, lái trong phố là chiếm 80% thời gian sử dụng xe. Giàu thì mua MiniCooper đi cho gọn tiện vãi cả ra 😁 , thanh niên chưa có xe cho hay
xe sang thì tui ko biết. chứ suv bình dân chạy con everest hoặc ranger wt thì bá đạo trên cao tốc luôn. chấp luôn camry
Cá nhân mình thì thấy mẹ mình và bé con cùng vợ say xe khá nặng. Nên mua sedan đi thì nó đỡ mệt và đỡ say hơn. Suv chạy xa cho cảm giác bồng bềnh và dễ say xe hơn. Chỉ hơn được cái khoang hành lí rộng hơn thôi. Lại hao xăng hơn. Sedan vẫn hơn. Heehee
taisuke241
TÍCH CỰC
5 năm
Mình thì nếu gia đình vẫn thích SUV hoặc CUV hơn là Sedan
Vì khoang chứa đồ ngay bên trong, có thể với từ hàng ghế thứ 2 xuống để lấy 1 số đồ cần thiết chứ không cần phải dừng xe mở cốp ra
Bất tiện mỗi cái nếu chở đồ gì có mùi thì lan hết ra cả khoang xe luôn 😁
SUV vẫn là lựa chọn tốt hơn cho gia đình. Đã chạy gia đình thì ưu tiên vận hành êm ái chứ cái tốc độ lại ko cần thiết lắm.
có tiền thì mua 2 cái 😁
buiduongba
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mình có đi cả sedan và suv cũng sống ở cả HN và SG. Cái mình thấy hay nhất ở sedan là gọn gàng còn suv đa dụng hơn
LucVinhKhang
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cái nào cũng thích hết 😁 Không biết chọn loại nào =))

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019