Không khí ô nhiễm có thể gây sảy thai

Didu
15/10/2019 7:28Phản hồi: 85
Không khí ô nhiễm có thể gây sảy thai
Một nghiên cứu mới được công bố tại Trung Quốc cho thấy mối liên hệ của ô nhiễm không khí với tỉ lệ sảy thai của phụ nữ, nơi họ thường xuyên hít thở lượng không khí bị ô nhiễm nặng. Trung Quốc đã và đang trải qua giai đoạn ô nhiễm không khí ở mức cao, nó được cho gây ra nhiều tác hại tới sức khỏe và sự phát triển của con người.

Các nhà khoa học từ 5 trường đại học của Trung Quốc đã nghiên cứu và tìm thấy rằng ô nhiễm không khí có thể gây hiện tượng sảy thai. Họ theo dõi tỉ lệ sảy thai lưu (missed abortions) trong 3 tháng đầu tiên, hiện tượng này chiếm tỉ lệ lớn, tới 15% trong số các ca mang thai. Sảy thai lưu là hiện tượng mà ở đó cái thai đã chết nhưng không có biểu hiện vật lý cụ thể, khiến cha mẹ nghĩ rằng cái thai vẫn phát triển bình thường.

Có tổng cộng 255.668 phụ nữ mang thai cung cấp dữ liệu cho các nhà khoa học từ năm 2009 tới 2017 ở Bắc Kinh. Những người này được theo dõi khi hít thở tại nhà cũng như tại chỗ làm với không khí ô nhiễm tới từ các khu công nghiệp, xe cá nhân, xe tải và hộ gia đình. 4 loại ô nhiễm được nói tới ở đây, bao gồm bụi mịn 2.5PM, sulfur dioxide, ozone và carbon monoxide.

Kết quả là có tới 17.497 hay 6,8% phụ nữ mang thai bị sảy thai ở trong quý đầu tiên. Các nhà nghiên cứu xác định ở bất kỳ độ tuổi, khu vực nhiệt độ không khí nào thì cũng đều có sự liên hệ với ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, tác giả trưởng của nghiên cứu cũng đồng thời nói cần nhiều nghiên cứu hơn nữa để xác định tác hại của ô nhiễm với tỉ lệ sảy thai. Ông cũng nói rằng đội ngũ của ông thiếu dữ liệu nên không thể xác định mỗi liên hệ của những yếu tố ô nhiễm khác như từ việc đốt lò, vật liệu xây dựng hay khói thuốc.

Không riêng gì các nhà khoa học Trung Quốc mà trên thế giới người ta cũng đã xác định không khí ô nhiễm sẽ gây tác hại lên phụ nữ mang thai và cái thai trong bụng họ. Một giảng viên tại trường đại học Edinburgh cho rằng ô nhiễm không khí còn gây hiện tượng đẻ non và thiếu cân khi sinh.

Nguồn: NY Times
85 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Quá chính xác. Theo nguyên cứu khác có thể gây tiền tự kỷ (tăng động hoặc thụ động) ở trẻ nữa.
@N2X :eek:
Mr Seen
CAO CẤP
5 năm
@N2X gòi xong về quê sống cho lành ^^
@Vi_Thang quê ở đâu ?
Mr Seen
CAO CẤP
5 năm
@socutezen0s nơi rừng rú xa xôi hẻo cmn lánh
Gây nổi nóng, khó chịu đó là bên ngoài chưa kể hàng loạt bệnh trong người.
Cả tỉ lý do. Mà bản chất cuộc sống là vậy, thiếu không được mà dư cũng không xong..!
May quá chưa có vợ :|
@thanhtung6868 lấy chồng luôn, bác ơi khỏi vợ 😁
@thanhtung6868 Lấy sớm đi mod, không khí giờ ít ô nhiễm còn sinh được. Sau này ô nhiễm nặng còn không dám sinh ấy chứ.kkk
@thanhtung6868 Xong nhiệm vụ mới là may chứ.
madafaka
TÍCH CỰC
5 năm
@thanhtung6868 May nhỉ =))
để giải quyết bài toán ô nhiễm thì nước ta đã có cách triệt để đó là cứ report app đo ô nhiễm thì không khí tự động sạch thui. haha...

72793015_10214175618493759_6801362179602776064_n.jpg
@vinhphucng25 Anh em ngoài vỹ tuyên thì sắp hoá siêu nhân hết rồi. Nghe nói còn uống nước nhiễm dầu nữa. Nản 😔
xversion1
TÍCH CỰC
5 năm
@Google [bot] Để 2 cái widget đo PM 2.5 mà cái của ĐSQ Mỹ bao giờ cũng gấp đôi cái của "Hà Nội bình thường". Tât nhiên không chính xác nhưng cũng để tham khảo.
@Google [bot] bữa còn uống thủy ngân nữa chứ. haha...
99v9.9999
TÍCH CỰC
5 năm
Sảy còn đỡ, chứ dị tật còn cực hơn ấy
Lâm159
ĐẠI BÀNG
5 năm
Về quê đẻ thôi
Tầm này sang năm ông nào nghiên cứu cái tỉ lệ sảy thai của Hà Nội là bao nhiêu thì đấy là câu trả lời chính xác nhất .
vumobi11
ĐẠI BÀNG
5 năm
Hôm rồi nghe tivi nói oi nhiễm con làm rụng tóc nữa
Dân số Trung Quốc nó nhiều
Gây nhìu thứ lắm, heizze
Neo.std
TÍCH CỰC
5 năm
Nó gây vô sinh luôn thì lấy đâu ra thai mà sảy nhỉ?
adsene
TÍCH CỰC
5 năm
Đã phát triển kinh tê k chánh dc
@adsene Vâng ! Tôi luôn trông chờ một bình luận thế này.
meoghe
ĐẠI BÀNG
5 năm
@adsene do muốn phát triển nhanh thì phải chấp nhận đánh đổi, trút bỏ gánh nặng môi trường.....
@adsene kinh tế phát triển mà năng lực chính tả của 1 số người không phát triển theo
tungnhtsb
TÍCH CỰC
5 năm
@adsene Chắc có âm mưu gì phía sau chứ ngu thế này thì không thể nào.
Lolo69
TÍCH CỰC
5 năm
@adsene Phát triển kinh tế "hộ gia đình" là chính.
Mặt tích cực của không khí ô nhiễm là bof đor hay dvl có cơ hội chạy kpi cuối năm
madafaka
TÍCH CỰC
5 năm
@shinichi_11_11 đi chăn bò vui lắm thím, trong topic này có mấy con thím có muốn chăn không =))
minhchinmc
TÍCH CỰC
5 năm
@madafaka cả trăm con đó bạn, đầy ra
hai tmt
TÍCH CỰC
5 năm
Ô nhiễm ko khí là điều đáng sợ đã được cảnh báo từ lâu, nhưng với mức độ đô thị hóa phát triển chóng mặt như ngày nay thì những giải pháp của con người đưa ra đều là quá chậm so với tốc độ phát triển, những giải pháp này chỉ là khắc phục và giảm thiểu thôi...
ngocchuot
ĐẠI BÀNG
5 năm
Có ông nào biết cơ chế gây sảy thai của nó là gì không? 😁 Hay chỉ đơn giản là những chỗ nghèo, chăm sóc y tế thiếu, phụ nữ mang thai phải lao động vượt quá khả năng thể chất.... thì lại trùng hợp hay lắm bụi, ô nhiễm?
madafaka
TÍCH CỰC
5 năm
@ngocchuot chỗ nào có khu công nghiệp, thành phố lớn, lưu lượng giao thông nhiều thì sẽ nghèo, thiếu chăm sóc y tế, phụ nữ mang thai phải lao động vượt quá khả năng thể chất.... chẳng qua trùng hợp ôi nhiễm không khí thôi.
quá nguy hiểm
thien.lafc
TÍCH CỰC
5 năm
thời giờ cuộc sống xung quanh đầy nguy hiểm, đủ thể loại hết haizz
Và làm đàn bò hoảng sợ nữa 😆)
@Hakuna__matata Bác nói hay. Em hiểu ý bác.
Guadiola
TÍCH CỰC
5 năm
@Hakuna__matata Ý bác là bò đỏ
1571144577805.jpg
Smurf:v
TÍCH CỰC
5 năm
@Hakuna__matata Ngẫm lại mà nhớ thằng thầy quá ư khốn nạn
@Guadiola Ý các bác là sao em không hiểu? Chả là trang trại nhà em nuôi mấy con bò, con thì lú con thì vẹo đầu vẹo cổ... mà chả hiểu sao dạo này không khí ô nhiễm quá thế nào mà tụi nó cứ cuống hết cả lên 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019