Các bài trả lời cun_nguyen

Thảo luận trong 'Cafe Tinh tế' bắt đầu bởi Nam Air, 16/10/19. Trả lời: 648, Xem: 43230.

  1. cun_nguyen

    Tham gia:
    23/7/12
    Được thích:
    144
    Best Answers:
    0
    cun_nguyen
    ĐẠI BÀNG
    Mình theo giáo lý của nhà Phật là ăn trong khả năng của mình và ko để đồ dư thừa. Mình thấy nhật bản người ta cũng vậy ăn hết sạch sành sanh và ko để thừa dù chỉ 1 hạt cơm. Đó là hành động cảm ơn người đã nấu món ăn rất ngon cho mình :)
     
    Anhdt62, LinhVN1807, trieuluu6 người khác thích nội dung này.
    1. nguyenlinh712

      Tham gia:
      27/3/11
      Được thích:
      2,315
      Best Answers:
      0
      nguyenlinh712
      CAO CẤP
      nguyenlinh712
      @cun_nguyen Nhật là thừa nhiều thức ăn nhất thế giới. Gần đây bị lên án quá nên họ đang cải thiện dần bác ạ.
       
      tieutangbuongbinh, GeforceGTXkcatter thích nội dung này.
    2. hypous

      Tham gia:
      9/11/10
      Được thích:
      21,391
      Best Answers:
      3
      hypous
      VIP
      hypous
      @cun_nguyen Hôm rồi mình đọc được bài báo thì Nhật là nước lãng phí đồ ăn bậc nhất thế giới đấy bác

      https://www.japantimes.co.jp/news/2...llion-tons-food-wasted-annually/#.XafQn0Yzbt8
       
      kcatter thích nội dung này.
    3. Nhân 1512

      Tham gia:
      29/6/12
      Được thích:
      5,141
      Best Answers:
      3
      Nhân 1512
      VIP
      Nhân 1512
      @cun_nguyen dân Nhật bị nghiện đồ nilon, ccc gì cũng bọc bì nilon, vài hột đậu nành rang cũng đựng trong cái bao bì nhựa dày cui, bị trọng hình thức nên thêm cả in ấn bắt mắt cầu kỳ. Đừng có đánh giá cao bọn Nhật quá, tui làm chung mấy năm quan sát nên biết :D
       
      LinhVN1807, anhtklkcatter thích nội dung này.
    4. tydusalex

      Tham gia:
      19/10/09
      Được thích:
      254
      Best Answers:
      0
      tydusalex
      ĐẠI BÀNG
      tydusalex
      @cun_nguyen Trước mình đi Nhật thì thấy nếu láy đồ ra mâm hoặc buffet ra đĩa thì họ ăn hết luôn, cái này chắc chắn. Cơ mà họ lãng phí đồ ăn ở chỗ, cái phần còn trong nồi (chưa lấy ra đĩa) mà ko ai ăn nữa là họ có thể sẽ bỏ luôn (tùy chỗ) hoặc đồ hộp, đồ ăn chế biến sẵn vừa hết hạn hoặc gần hết hạn là bỏ thẳng luôn, ko sale, bán tháo (hoặc sửa date để bán tiếp như một số gian thương)
       
      LinhVN1807 thích nội dung này.
    5. cun_nguyen

      Tham gia:
      23/7/12
      Được thích:
      144
      Best Answers:
      0
      cun_nguyen
      ĐẠI BÀNG
Đang tải...