Rohit Chopra, thành viên Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) mới đây lên tiếng cho rằng, các tập đoàn công nghệ lớn, nhờ vào việc thu thập một lượng khổng lồ dữ liệu cá nhân của người dùng dịch vụ trực tuyến, đã có được lợi thế cạnh tranh tới mức gần như độc quyền và khiến rất nhiều đối thủ khác gặp khó khăn. Bản thân những cái tên lớn như Google, Facebook hay Amazon đưa ra những dịch vụ cơ bản miễn phí hoàn toàn và kiếm lời từ chính dữ liệu cá nhân mà anh em đã cho phép họ lấy. Suy cho cùng, miếng pho mát miễn phí chỉ có trong cái bẫy chuột.
Ông Chopra cũng cho rằng, những án phạt về mặt tài chính hoàn toàn không đủ để giải quyết những vấn đề liên quan tới quyền lực của các tập đoàn công nghệ khổng lồ, và nghĩ rằng các nhà lập pháp và quản lý cần theo dõi sát sao hơn những cái tên như Facebook hay Google. Họ từng là những công cụ đẩy tốc độ phát triển kinh tế Mỹ lên rất nhanh, nhưng rồi trong vài năm qua họ trở thành mục tiêu công kích khi phát triển quá lớn và có tác động khủng khiếp tới thị trường.
Ông Chopra cũng cho rằng, những án phạt về mặt tài chính hoàn toàn không đủ để giải quyết những vấn đề liên quan tới quyền lực của các tập đoàn công nghệ khổng lồ, và nghĩ rằng các nhà lập pháp và quản lý cần theo dõi sát sao hơn những cái tên như Facebook hay Google. Họ từng là những công cụ đẩy tốc độ phát triển kinh tế Mỹ lên rất nhanh, nhưng rồi trong vài năm qua họ trở thành mục tiêu công kích khi phát triển quá lớn và có tác động khủng khiếp tới thị trường.
Theo Reuters