barrettroyal @tokylo ko chạy Android thì cất tủ chứ làm gì còn hđh nào khác để chạy hả bro? Apple nó tự trồng chip đc nên chuyện mua chip S là ko bao giờ có rồi
Rich Leon @tokylo Nó vẫn thua. Mấy pm đo sức mạnh nó đo thuần hiệu năng vật lý, đâu bị ảnh hưởng bới HĐH? Render ngay trên máy cũng vậy, QC vừa chậm vừa nóng. H này mà vẫn còn quan niệm QC dỏm là do Android =]] oan cho thằng GG quá =]]
A0kiji @tokylo đang được dùng để chạy windows đó bạn. Tương lai có khả năng phát triển kịp được apple
SagaKiller Thực ra bài viết cứ ghi Geekbench Note 10+ Đơn nhân: 729 Đa Nhân: 2486 iPhone 11 Đơn nhân: 1334 - 180% Đa nhân: 3436 - 138% S9+ Đơn nhân: 601, 855 hơn 121% Đa Nhân: 2005, 855 hơn 123% Nếu tính sức mạnh của chip thì phải tính đa nhân mới đúng, đơn nhân để tham chiếu trong trường hợp ứng dụng không hỗ trợ đa nhân A13 ra sau, 855 ra trước, A13 hơn 138%. Nếu chip mới của Qualcomm ra thì cũng gần tiệm cận con số hơn 138% của A13 theo sự phát triển từ 845 lên 855. Chưa kể 855 có 5G. Như vậy thực sự khoảng cách chỉ tầm 10-15% chứ không phải là tính con số đơn nhân 75% cách biệt để gây tranh cãi.
dghbcjh @SagaKiller Bác đánh đàn bên tai trâu làm gì nhỉ?thành phần đó phủ sóng rất rộng mà k có câu nói nào ra hồn được tý nên bỏ qua thì hay hơn
[Zeus] @SagaKiller Trích nguồn nhớ đọc lại coi có hợp lí không cái đã rồi chém, tui vừa bấm máy tính thì 3436/2486 = 1.38 LẦN, tức 138% ấy chứ đâu 1.38% @.@
SagaKiller @[Zeus] Sửa lại rồi bác, không cần bấm máy đâu, mình nói thế hệ mới cách biệt 10-15% do A13 ra sau nên phải so với chip mới của Qualcomm. Không phải bưng bích thông tin đâu mà nói mình cố tình viết sai.
Moon_Chevalier @tokylo Chip to gấp đôi nên mạnh hơn cũng không có gì lạ. Chưa kể Apple gần như nắm ARM nên đc thò tay chỉnh sửa sâu vào cấu trúc để tạo ra những lợi thế hơn hẳn. VD như kiến trục BIG.Little. Chơi như thế thì bảo sao Android theo nổi http://genk.vn/nhin-sau-vao-de-che-...-luon-de-bep-snapdragon-20181108000027749.chn