Các bài trả lời deconbebong

Thảo luận trong 'Khoa học - Quân sự' bắt đầu bởi P.W, 22/10/19. Trả lời: 153, Xem: 44385.

  1. deconbebong

    Tham gia:
    12/10/11
    Được thích:
    438
    Best Answers:
    0
    deconbebong
    TÍCH CỰC
    Mình nhận thấy loài mèo đang dần mất đi bản năng của chúng. Mèo không còn nhanh nhẹn, tìm rượt và vờn chuột như xưa nữa (mình k tính mèo hoang). Chúng được chăm sóc trong môi trường quá đầy đủ, thức ăn có sẵn và không cần phải đi săn nữa.
    Do đó, chúng dần thích nghi với nguồn thức ăn mới do con người làm ra. Chính nguồn thức ăn được nấu chín, gia nhiệt khiến loài mèo không còn tiêu hoá được thức ăn sống nữa. (lý do: enzyme tiêu hoá cũng dần thay đổi theo).
    Hay nói đúng hơn : "chính loài người đã can thiệp và lựa chọn hướng tiến hoá cho loài mèo. Chúng ta đang làm mất cân bằng sinh thái, vốn đã là điều mà chính con người hiểu rõ nhất tác hại của nó"
     
    1. deconbebong

      Tham gia:
      12/10/11
      Được thích:
      438
      Best Answers:
      0
      deconbebong
      TÍCH CỰC
      deconbebong
      @Xuân Vũ 1994 Vẫn luôn ủng hộ cách nuôi của bác. Nhưng đại đa số bây giờ mèo không phải nuôi để bắt chuột bác ạ
       
      Shiro Lười thích nội dung này.
    2. Shiro Lười

      Tham gia:
      28/7/17
      Được thích:
      46
      Best Answers:
      0
      Shiro Lười
      ĐẠI BÀNG
      Shiro Lười
      @deconbebong Mèo là để yêu thương, đúng nghĩa với từ thú cưng, mỗi khi mệt mỏi mà dc sờ quàng thượng là thấy có năng lượng lại liền.
       
    3. Phongnguyen286

      Tham gia:
      21/9/14
      Được thích:
      236
      Best Answers:
      0
      Phongnguyen286
      ĐẠI BÀNG
      Phongnguyen286
      @deconbebong Tào lao. Đây mèo mình nuôi nó ăn hạt riết quen ko ăn j khác ngoài hạt, chuột hả vẫn săn mà để nghịch vần vò cho đã chứ ko ăn. Nói như b quá phiến diện 1 chiều
       

      File đính kèm:

      Shiro Lười thích nội dung này.
    4. deconbebong

      Tham gia:
      12/10/11
      Được thích:
      438
      Best Answers:
      0
      deconbebong
      TÍCH CỰC
      deconbebong
      @Phongnguyen286 Dạ thưa bạn là nước VN mình chỉ có 95 triệu dân thôi ạ. Bạn xem thử mèo ở nước ngoài ngta nuôi để làm gì đi. Mèo trong khái niệm của người nước ngoài chỉ nuôi để làm thú cưng thôi bạn ạ.
      Nói không đâu xa, bạn lên SG,HN mà xem, các shop pet, spa cho pet mở ra khách tới ầm ầm ấy. Chính khái niệm "thú cưng" của con người khiến chúng mất đi bản năng mà tạo hoá đã ban cho rồi bạn ạ.
       
    5. Shiro Lười

      Tham gia:
      28/7/17
      Được thích:
      46
      Best Answers:
      0
      Shiro Lười
      ĐẠI BÀNG
      Shiro Lười
      @deconbebong Vậy tạo hóa ban cho loài người bản năng chế ra máy bay, súng đạn các kiểu??? Ông đã nghiêm trọng hóa vấn đề không cần thiết, đây là topic vui vẻ... thôi tui đi hốt phân cho quàng thượng của tui đây.
       
    6. deconbebong

      Tham gia:
      12/10/11
      Được thích:
      438
      Best Answers:
      0
      deconbebong
      TÍCH CỰC
      deconbebong
      @Shiro Lười Khổ vậy đấy! nói ra thì lại bảo là quan trọng hoá vấn đề. Bởi các bạn chưa hiểu được tác hại của việc mất cân bằng sinh thái nên chưa thấy được hậu quả của nó. Haizz, thôi không bàn cãi nữa. tối về làm đĩa tiểu hổ vậy:(:(
       
    7. kurt80

      Tham gia:
      26/2/11
      Được thích:
      670
      Best Answers:
      0
      kurt80
      TÍCH CỰC
      kurt80
      @deconbebong Tào lao, bạn thử bỏ rơi mèo nhà xem, nó trở về bản năng sinh tồn ngay. Lại săn mồi như thường nhé. Mình ở nước ngoài nên biết nhiều chỗ do nhiều lý do hình thành hẳn một cộng đồng mèo hoang cơ. Ví dụ chủ nhà mất do tai nạn, do già hoặc chỉ đơn giản là chuyển nhà, đi du lịch và lạc mất mèo. Những bạn đó đi khắp nơi, cào rác, bắt động vật gặm nhấm, chim để sống sót.
       
Đang tải...