Mình sợ khai báo thông tin xong lại toàn nhận được SMS, cuộc gọi mời mua bảo hiểm, biệt thự, chung cư,... thì chết dở.
nienhv @Black Mamba Nước nào cũng có trung tâm như trung tâm CIC của Việt Nam mà bạn. Mọi ngân hàng đều phải khai báo về thông tin tình trạng tín dụng cơ bản của khách hàng để tránh nguy cơ sụp đổ hệ thống ngân hàng, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia. Nó được quy định trong luật rồi, đó là quyền và nghĩa vụ, ngân hàng nào sai phạm nếu phát hiện sẽ bị xử theo luật định.
chauchauvn @tool thật sự bạn @tool bạn quá cố chấp. tôi đang cố giải thích cho bạn khỏi mập mờ giữa việc qui định ngân hàng phải đồng bộ thông tin về CIC, không có nghĩa là tất cả mọi thông tin, nó chỉ là thông tin cơ bản, đó là tài sản của ngân hàng, (thông tin đó tốn rất nhièu tiền mới có được tài sản đó nhé) Tôi không nói là CIC không bảo mật. đơn giản là là việc khai báo như trên là dư thừa,và tôi không có nhu cầu cung cấp. Còn các banker nói, tối xin lỗi chứ không phải banker nào cũng hiểu đầy đủ nghĩa của từ chia sẽ thông tin trên đâu. hay kiếm những người là banker mà về core banking, security... để hỏi nhé, thân mến.
smartphone261 @tool Môi trường có thể là ảo nhưng người gõ chắc phải là thật. Người gõ ấy có nhận thức và mỗi dòng người ấy gõ ra đều sẽ cho ta biết 1 chút gì đó về người gõ Thêm vào đó kinh nghiệm không rút được bạn ạ. Nói rút kinh nghiệm là cách nói của mấy anh quan chức xứ này và với người có ăn có học (còn tùy là học ở đâu và học như thế nào) thì người ta sẽ chê cười (cười thầm thôi) bạn ạ. Nó kiểu như "công bố công khai" hay "tôi đảm bảo chất lượng với anh" ấy. Dốt mà biết tiếp thu và có thái độ cầu thị thì không còn là dốt nữa rồi
redneon @tool Sao bác siêng năng giải thích nhiều vậy =))) mình nghĩ ai ko làm trong ngành NH cũng nghĩ thông tin bảo mật ghê lắm =)))) Trong khi NH, telecom nó bán thông tin đầy cho BDS với bảo hiểm. Về cơ bản thì luật cấm, nhưng nhân viên tự tuồn ra ngoài bán data là chuyện ai trong ngành cũng biết.
sangminh10 @Black Mamba mấy cái gọi lô đất là do nhà mạng bán thông tin nha bạn, còn NHNN thì k có vớ vẩn v đâu. Người có tài sản khổng lồ còn k lo, vớ vẩn như bạn NHNN nó thèm chấp =))
redneon @tool Ý là bác cũng siêng giải thích á. Chứ ai làm ngành NH cũng biết CIC bắt buộc các NH cung cấp TẤT CẢ thông tin, dù vay hay ko vay, có tín dụng hay ko. Ở đây buồn cười ở các bạn khác là app của Tổ chức chính phủ tra cứu tín dụng thì ko ai tin vì sợ lộ thông tin =)))
Black Mamba @sangminh10 Học đọc trước đã đi bạn, đọc phần bôi đậm đi đã, đừng vào viết nhố nhăng người ta cười cho. Cái gì mà "Người có tài sản khổng lồ còn k lo", bạn mới chui trong chăn người ta ra đấy à? Hài hước. Gì mà "NHNN thì k có vớ vẩn v đâu", bạn biết được à? Quy định thì không sai, lúc nào cũng chặt chẽ, chỉ có người thực hiện quy định đó là sai thôi, đấy là lý do người ta đẻ ra cái công văn đính kèm đấy.
chauchauvn @tool không biết các bạn có thấy cụ thể 1 văn bản CIC thế nào nhỉ. tui đang đọc 1 bản đây (là bản của ngân hàng trả tiền để truy vấn với CIC đó), có CMND, địa chỉ, và liệt kê các lịch sử tín dụng, không có email và phone nhé. như tui nói ở trên "là chia sẽ một phần thôi à" không phải là nhà nước là được lấy hết dữ liệu của doanh nghiệp đâu, đó là lý do app của họ cần số phone, email khi đăng ký account đó
smartphone261 @tool Sự khác nhau rõ nhất là người có học thì người ta có tự trọng bạn ạ và vì thế người ta chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ thôi chứ không có cười ra bên ngoài để còn giữ được cho người bị người ta cười thầm bạn ạ Không ai đòi hỏi bạn phải quá nghiêm túc khi trao đổi trên diễn đàn mạng nhưng thái độ cợt nhả khi trao đổi thì lại thể hiện sự "có học" của bạn đấy bạn ạ
bumaki315 @Black Mamba Vãi nồi Black Mamba..trừ khi cu con sống trên đảo thì mới ko bị lấy thông tin nhé, còn giờ ngoài cái check này ra, cu con có đăng ký thông tin mình vào chỗ khác ko, như là: siêu thị, phiếu bốc thăm may mắn, bảo hiểm y tế, phiếu bảo hành tất cả đồ điện tử, thẻ thành viên các dịch vụ ăn uống xem phim..van van..nếu có thì cu con Black mamba nên chết dở đi haha
Black Mamba @bumaki315 Thì sao? Bạn đang lý luận theo kiểu: Một cô gái chẳng may bị kẻ xấu h.iếp d.âm một lần rồi thì sau đó nếu cô ta bị thêm vài kẻ khác h.iếp d.âm thêm nữa cũng chẳng đáng gì phải không? Bản thân cái cmt của bạn thể hiện sự hạn chế trong nhận thức và trình độ của bạn rồi. Bạn tưởng cái đề tài ở đây là "ở nơi khác chúng ta không bị ăn cắp thông tin" à? Chưa kể đến thái độ thiếu tôn trọng và rất vô văn hóa trong cmt của bạn. Miễn tiếp.
lazyboy76 @Black Mamba Khi bạn vay ngân hàng, tổ chức tín dụng thì CIC đã có thông tin của bạn, điều này là chính xác. Thông tin bao gồm CMND, CCCD, hộ chiếu, thông tin cá nhân cơ bản, quan hệ tín dụng, hạn mức, dư nợ hàng tháng. Khi đăng ký tra cứu thông tin thì CIC sẽ có thêm điện thoại, e mail, mục đích để kết nối người vay với người cho vay nếu bạn đăng ký nhu cầu vay. Còn thông tin của bạn có thể sử dụng làm gì khác thì mời đọc điều khoản. Các báo cáo tín dụng không được cung cấp miễn phí, thời gian hiệu lực 15 ngày hoặc ngắn hơn, vì thế các tổ chức tín dụng chỉ tra cứu thông tin người dùng khi có nhu cầu thực sự.