Các bài trả lời cuhiep

Thảo luận trong 'iPad (iPadOS)' bắt đầu bởi Didu, 24/10/19. Trả lời: 325, Xem: 29198.

  1. cuhiep

    cuhiep Bố cuKhang

    Tham gia:
    27/4/06
    Được thích:
    352,777
    Best Answers:
    9
    cuhiep
    VIP
    Ngoài Apple ra thì mình chẳng thấy hãng công nghệ làm sản phẩm tiêu dùng nào mà những người làm ra nó mặn mà với sản phẩm của họ. Họ chủ yếu làm kinh doanh kiếm tiền, làm ra các sản phẩm và tiếp thị để bán cho số đông bên dưới. Họ không đam mê, không dốc hết mình cho trải nghiệm... Muốn biết điều này cũng dễ, hãy xem buổi ra mắt sản phẩm. Apple thì hầu hết là người đứng đầu bộ phận sản phẩm đó nói, các cty khác thì hầu hết là nhân viên quảng bá sản phẩm đừng nói.

    Ông CEO của Huawei này cũng vậy, tuy sản phẩm của cty ổng làm ra rất ngon, nhưng cơ bản nó do mấy thằng đệ ổng làm ra và với ổng, một người đủ thông minh thì nó không thể hơn đồ Apple được. Chỉ có thanh niên cuồng mới không chấp nhận đồ Apple ngon hơn thôi :D
     
    Chàng Còi, luckinguyen, m.khoi35 người khác thích nội dung này.
    1. MID217

      Tham gia:
      22/10/19
      Được thích:
      6,687
      Best Answers:
      0
      MID217
      VIP
      MID217
      @alex.hn Tim Cook đưa công ty thành công tiếp chứ có thất bại đâu mà sao cứ so sánh rồi hơn thua vơi SJ làm gì :)) Cái gì cũng lôi quá khứ thì thành công hơn à
       
      Chit Lee, Bstongbinh, vivalavida114 người khác thích nội dung này.
    2. hupximup

      Tham gia:
      20/3/11
      Được thích:
      1,315
      Best Answers:
      0
      hupximup
      CAO CẤP
      hupximup
      @cuhiep Chỉ những thằng cuồng mới nghĩ như vậy
       
      maifacekcatter thích nội dung này.
    3. alex.hn

      Tham gia:
      12/8/11
      Được thích:
      2,087
      Best Answers:
      7
      alex.hn
      CAO CẤP
      alex.hn
      @MID217 Thanh niên có vấn đề về đọc hiểu, hoặc không hiểu vấn đề đang tranh luận ở đây.
      Tìm hiểu về người làm sản phẩm và người làm kinh doanh đi.
      Người ta đều thành công - chả sao cả - nhưng là những xu hướng thành công khác nhau.
      Tìm hiểu thêm về Steve Jobs - Johny Ive - Tim Cook.
       
      Bstongbinh thích nội dung này.
    4. phantnang

      Tham gia:
      1/9/08
      Được thích:
      1,243
      Best Answers:
      0
      phantnang
      TÍCH CỰC
      phantnang
      @cuhiep àaaaass
       

      File đính kèm:

    5. alex.hn

      Tham gia:
      12/8/11
      Được thích:
      2,087
      Best Answers:
      7
      alex.hn
      CAO CẤP
      alex.hn
      @cuhiep Cái này không sai - hồn cốt của nó mới là Core Value.
      Nhưng tôi tin là Tim Cook - với nền tảng không phải là người làm product - sẽ làm mất dần Core Value đó của Apple dù ông ta đúng là thiên tài về quản trị và Sales. (Nhậm Chính Phi thì cũng thiên tài về quản trị và Sales)
      Tinhte cũng có loạt bài về xu hướng thay đổi của Apple từ product sang Services mà Luân Béo với mấy Mod khác chia sẻ khá hay, nhưng nó cũng cho thấy rằng giờ đây Product của Apple không đủ tốt, chẳng qua các đối thủ của nó cũng thế nên nó vẫn có lợi thế từ "thương hiệu được yêu mến" - điều mà Jobs đã gây dựng nên mà thôi.
       
      vivalavida11, justinut0909, lambda_hwang1 người khác thích nội dung này.
    6. 03309800042

      Tham gia:
      11/9/18
      Được thích:
      1,457
      Best Answers:
      0
      03309800042
      CAO CẤP
      03309800042
      @hupximup Hẳn là cuồng, hùa theo rồi nói ??? Vậy giải thích tại sao sếp dùng đuợc đồ apple thì nhân viên lại không?
       
    7. vicktorbui

      Tham gia:
      26/10/09
      Được thích:
      9,598
      Best Answers:
      0
      vicktorbui
      VIP
      vicktorbui
      @alex.hn Đồng ý với bác. Chỉ có người không chấp nhận sự thật mới không nhìn thấy Product của Apple không còn đủ tốt, ít nhất là đủ tốt để tạo ra cách biệt với đối thủ nữa.
       
      peterh thích nội dung này.
    8. TaThiTan

      Tham gia:
      9/8/16
      Được thích:
      40
      Best Answers:
      0
      TaThiTan
      ĐẠI BÀNG
      TaThiTan
      @alex.hn Công nhận, điển hình có lẽ là dòng Macbook bác ạ... công nghệ thì mới hơn, vẻ ngoài thì luxury, hiệu năng ổn, nhưng mà kiểu sản phẩm ko đc trau truốt như hồi đó nữa
       
    9. max-20091

      Tham gia:
      26/12/15
      Được thích:
      2,076
      Best Answers:
      0
      max-20091
      CAO CẤP
      max-20091
      @Trungsao1987 Sếp đc dùng iPad chứ ko phải đc dùng iPhone nha bạn vì thế giới tablet Android ko có cái j thay thế đc iPad cả bạn (Ngoại trừ cái Tab S6 Samsung mới ra xài SD855) :D
      Phạt thằng nhân viên vì xài iPhone là đúng ròy còn j, nó xài iPad thì ko sao:rolleyes:
       
    10. MID217

      Tham gia:
      22/10/19
      Được thích:
      6,687
      Best Answers:
      0
      MID217
      VIP
      MID217
      @alex.hn Thế lôi SJ vào đây làm gì ? Người ta ngồi vào được cái ghế CEO thì cũng có cái lí do của nó cả bạn à
       
    11. Eolesfuil

      Tham gia:
      31/5/08
      Được thích:
      1,371
      Best Answers:
      0
      Eolesfuil
      TÍCH CỰC
      Eolesfuil
      @max-20091 Con gái ổng cũng là "xếp" là CFO Huawei, và lúc bị bắt vẫn sài iphone mà bạn ???
       
    12. kh0ngcan8994

      Tham gia:
      18/4/11
      Được thích:
      58
      Best Answers:
      0
      kh0ngcan8994
      ĐẠI BÀNG
      kh0ngcan8994
      @cuhiep Mình dùng iphone ipad nhưng mình thấy androi có cái hay riêng dù nó k tốt như apple. Nhưng mà mình thấy người huawei dùng đồ apple để học hỏi để sao chép để tìm ra cái đối thủ có mà sản phẩm của mình chưa có. K nhất thiết là dùng vì nó ngon. Đồng ý là nó ngon nhưng ít khi họ dùng nó để phục vụ lợi ích của mình lắm. Vì lợi thì ít mà ảnh hưởng suy nghĩ của nhân viên của chính họ thì nhìu :D
       
    13. khoa318

      Tham gia:
      30/9/10
      Được thích:
      2,461
      Best Answers:
      0
      khoa318
      CAO CẤP
      khoa318
      @cuhiep Đồ Apple ngon thật nhưng chưa đến lúc "bá" đâu. Điện thoại thà mua mấy con Huawei Mate, hay dòng P hoặc Samsung Note, hay dòng S còn hơn là mua Ipôn, đừng cứ nghĩ tiền nhìu là mặc định phải mua Ipôn mới là người tiêu dùng thông thái. Mấy con Android cao cấp giờ xài khéo thấy còn ngon hơn tụi Ipôn nhiều.

      Riêng MTB thì Ipad là số 1 rồi, Airpod cũng ngon có điều Mac thì chưa hẳn thế.
       
    14. alex.hn

      Tham gia:
      12/8/11
      Được thích:
      2,087
      Best Answers:
      7
      alex.hn
      CAO CẤP
      alex.hn
      @MID217 Thanh niên đừng chứng tỏ mình dốt nữa làm gì khi người ta đã điềm đạm trả lời câu hỏi trước. Vấn đề đang tranh luận ở đây là CEO với Product của cty họ. Vì thế mới có anh Jobs xuất hiện trong câu chuyện, vì anh ấy là điển hình cho câu nói của bác Hiệp là "người đứng đầu thấu hiểu sản phẩm, trực tiếp đứng ra quảng bá sản phẩm".
      Thôi thanh niên đi ra đi, ko tiếp chuyện nữa. Chán!
       
    15. cuhiep

      cuhiep Bố cuKhang

      Tham gia:
      27/4/06
      Được thích:
      352,777
      Best Answers:
      9
      cuhiep
      VIP
      cuhiep
      @alex.hn đòi tìm lại thằng giống SJ thì chắc chán là không rồi. Nhưng bào Apple giống mấy cty kia dựa trên logic đó là sai :D giống mấy thằng tối ngày đòi so Samsung, Huawei với Apple. hihihi cơ bản là nó không có tí nào cùng mâm cả. Nó thể hiện rất rõ ràng qua trải nghiệm sản phẩm, qua giới thiệu sản phẩm... đang nói bây giờ nhé, thời Tim nhé
       
      D.makoto thích nội dung này.
    16. MID217

      Tham gia:
      22/10/19
      Được thích:
      6,687
      Best Answers:
      0
      MID217
      VIP
      MID217
      @alex.hn Cái diễn đàn này ngộ lắm nhé mở mồm ra là bảo người khác dốt :)) trong khi nhìn lại cái ý kiến của mình có liên quan tới tiêu đề bài viết hay là ý kiến của bản thân rồi tô màu lên thế :)) Đừng tỏ ra hiểu biết quá về người khác mà không nhận ra chính mình nhé. Thân chào!
       
    17. alex.hn

      Tham gia:
      12/8/11
      Được thích:
      2,087
      Best Answers:
      7
      alex.hn
      CAO CẤP
      alex.hn
      @cuhiep ah,tất nhiên là ai lại đi đòi có một người giống một người khác. Đây là đang bàn về vấn đề người lãnh đạo công ty (CEO) thấu hiểu sản phẩm và tham gia quảng bá sản phẩm thôi. Và tôi thì thấy Tim Cook không phải là người "thấu hiểu sản phẩm" ở mức của Steve thôi. Đấy là suy nghĩ cá nhân thôi chứ bảo chứng minh thì chắc chỉ người trong cuộc (cỡ Jony Ive hoặc tương đương) mới có câu trả lời cho chúng ta.
       
    18. alex.hn

      Tham gia:
      12/8/11
      Được thích:
      2,087
      Best Answers:
      7
      alex.hn
      CAO CẤP
      alex.hn
      @MID217 Đúng là trứng.
      Tiễn.
       
    19. MID217

      Tham gia:
      22/10/19
      Được thích:
      6,687
      Best Answers:
      0
      MID217
      VIP
      MID217
      @alex.hn Đuối lí thì ngậm mồm mà nghe đi. Và nên nhớ đọc hiểu về vấn đề bàn bạc trước khi tranh luận nhé
       
Đang tải...