Nhân Ngày quốc tế phòng chống bại liệt WHO đã công bố 1 thông báo rất quan trọng trong quá trình phòng chống bại liệt trên toàn thế giới đó là chủng virus bại liệt hoang dại type 3 đã được xử lý triệt để. Vậy là giờ sau khi hai chủng đã được tiêu diệt là type 2 còn có tên là Lansing và gần đây là type 3 có tên là Leon, type còn lại duy nhất là dạng 1 với tên gọi Brunhilde chiếm tới 90% số ca mắc hiện tại.
Về mặt lâm sàng thì các triệu chứng của 3 chủng này thể hiện hoàn toàn giống nhau bởi chúng đều gây liệt vĩnh viễn hoặc nặng hơn là tử vong. Sự khác biệt ở đây là ở kiểu gen và dạng virus, để từ đó các nhà nghiên cứu và chuyên gia phân biệt và xử lý chúng theo các cách khác nhau. Trước đó các chuyên gia đã khẳng định chủng virus hoang dại type 2 đã bị xóa sổ vào năm 2015, còn giờ đây sau khi ca bệnh cuối cùng có chủng virus hoang dại type 3 được phát hiện lần cuối tại Nigeria vào năm 2012 thì chúng ta đã chính thức công bố type 3 đã được loại bỏ. Để làm được điều này nhiều quốc gia đã cùng nhâu hợp tác và đưa ra các giải pháp cả về con người lẫn công nghệ, đặc biệt là hệ thống các phòng thí nghiệm nghiên cứu trên toàn cầu đã cùng hợp sức để xác định tất cả những con virus type 3 không còn tồn tại ngoài tự nhiên nữa, chỉ còn những con đang được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm.
Cũng không thể quên được sự hy sinh cả về thời gian lẫn tính mạng của rất nhiều người tại những điểm nóng bại liệt trên thế giới. Có rất nhiều sự chống đối, phá hoại và cả giết hại các nhóm đi hỗ trợ vaccine ở các vùng xa, đặc biệt là tại Afghanistan và Pakistan, nơi chủng 1 vẫn đang tồn tại. Anh em có thể vào những link phía dưới để biết các nhóm này đã gặp phải những phản ứng như thế nào tại các vùng nói trên.
Cần phải biết nhờ vào những cố gắng trong loại trừ bại liệt mà loài người đã tiết kiệm được đến 27 tỷ đô tiền chăm sóc sức khỏe từ năm 1988 đến này, và dự kiến sẽ tiết kiệm được thêm 14 tỷ đô nữa khi đến năm 2050. Để duy trì thành quả này sắp tới tại Tuần lễ sức khỏe toàn cầu ở UAE sẽ có những hoạt động tập trung vào căn bệnh bại liệt. Các đơn vị và tổ chức góp công lớn trong sự kiện này có thể điểm ra như WHO, Rotary International, US CDC, UNICEF, the Bill & Melinda Gates Foundation và nhiều tổ chức nữa.
Mong rằng bại liệt sẽ sớm được loại trừ hoàn toàn, và những cản trở mang yếu tố tôn giáo sẽ không còn để máu của nhân viên y tế không còn phải đổ trên những nẻo đường chăm sóc sức khỏe người dân.
Về mặt lâm sàng thì các triệu chứng của 3 chủng này thể hiện hoàn toàn giống nhau bởi chúng đều gây liệt vĩnh viễn hoặc nặng hơn là tử vong. Sự khác biệt ở đây là ở kiểu gen và dạng virus, để từ đó các nhà nghiên cứu và chuyên gia phân biệt và xử lý chúng theo các cách khác nhau. Trước đó các chuyên gia đã khẳng định chủng virus hoang dại type 2 đã bị xóa sổ vào năm 2015, còn giờ đây sau khi ca bệnh cuối cùng có chủng virus hoang dại type 3 được phát hiện lần cuối tại Nigeria vào năm 2012 thì chúng ta đã chính thức công bố type 3 đã được loại bỏ. Để làm được điều này nhiều quốc gia đã cùng nhâu hợp tác và đưa ra các giải pháp cả về con người lẫn công nghệ, đặc biệt là hệ thống các phòng thí nghiệm nghiên cứu trên toàn cầu đã cùng hợp sức để xác định tất cả những con virus type 3 không còn tồn tại ngoài tự nhiên nữa, chỉ còn những con đang được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm.
Cũng không thể quên được sự hy sinh cả về thời gian lẫn tính mạng của rất nhiều người tại những điểm nóng bại liệt trên thế giới. Có rất nhiều sự chống đối, phá hoại và cả giết hại các nhóm đi hỗ trợ vaccine ở các vùng xa, đặc biệt là tại Afghanistan và Pakistan, nơi chủng 1 vẫn đang tồn tại. Anh em có thể vào những link phía dưới để biết các nhóm này đã gặp phải những phản ứng như thế nào tại các vùng nói trên.
Cần phải biết nhờ vào những cố gắng trong loại trừ bại liệt mà loài người đã tiết kiệm được đến 27 tỷ đô tiền chăm sóc sức khỏe từ năm 1988 đến này, và dự kiến sẽ tiết kiệm được thêm 14 tỷ đô nữa khi đến năm 2050. Để duy trì thành quả này sắp tới tại Tuần lễ sức khỏe toàn cầu ở UAE sẽ có những hoạt động tập trung vào căn bệnh bại liệt. Các đơn vị và tổ chức góp công lớn trong sự kiện này có thể điểm ra như WHO, Rotary International, US CDC, UNICEF, the Bill & Melinda Gates Foundation và nhiều tổ chức nữa.
Mong rằng bại liệt sẽ sớm được loại trừ hoàn toàn, và những cản trở mang yếu tố tôn giáo sẽ không còn để máu của nhân viên y tế không còn phải đổ trên những nẻo đường chăm sóc sức khỏe người dân.
Tham khảo WHO