Cơ bản đáp ứng được công việc, lỗi tí cũng chả sao...
Bên Android có xịn sò đến đâu thì cũng Mua máy về vọc cho biết chứ đáp ứng công việc thì ioS khá ổn, ko muốn xáo động nhiều. Đến lúc chán Android hay đổi ĐT mới vì quanh đi quảnh lại chỉ có bài nghe nhạc, chụp hình... mà chả mấy ai chia sẽ các ứng dụng
Kiểu này dùng Apple cái nào cũng có 1 cái y chang dự phòng. Lên 1 thằng thăm dò, từ từ mà lên luôn thằng kia kẻo lỗi khó chịu mà thối lui không được. => Kết luận: dùng android khỏi rắc rối đắn đo.
Nhiều người bây giờ không phân biệt được lỗi app hay hệ thống nữa, thế nhưng tại sao khi chạy phần mềm ở windows mà lỗi người ta nghĩ ngay là lỗi phần mềm chứ không phải windows?. 2 nền tảng Android và iOS khác nhau hoàn toàn => xây dựng app trên các nền tảng sẽ khác nhau chứ giống thì sinh ra dev Android với iOS làm gì.
iOS trước giờ và sau này nó sinh ra đã không phải đa nhiệm rồi, giờ nó sinh ra iPadOS để làm chuyện đó: mình là dev iOS nên nói sơ thế này: khi đang xài 1 app A mà chuyển sang app B thì iOS nó cho cái app A đó 5 giây để làm cái quần gì thì làm sau đó là nó freeze, không có request, connect gì được nữa. Khi mà mở app A lại thì lúc đó cái thằng dev app A đó nó làm gì thì thằng iOS nó không biết. tuỳ vào thằng dev app A nó có cho chạy tiếp tác vụ cũ hay là nó fetch lại data => cái này là mặt yếu cũng là mặt mạnh của thằng iOS.
Ngay cả bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống, khác region thôi là cách xử lý cũng đã khác nhau rồi. Nói thẳng là thời đại 4.0 đa số người việt nam được tiếp cận internet, smartphone nhưng mà chẳng hiểu gì, ngay cả cái app cài vào còn không biết sử dụng thế nào, settings cơ bản của cái điện thoại, đồ điện tử còn mù mịt. Vẫn còn nông dân lắm, ngay cả trong ngành phần mềm đi, hỏi mấy bà cô, chị đồng nghiệp, có khi còn lờ mờ không biết tính năng có sẵn của cái đt ấy chứ nói chi mấy người dùng phổ thông. Thế nên tìm hiểu thật kỹ về chuyện sắp chém gió, để khi phản damage còn có kiến thức mà phản lại =].
Buồn cười, mỗi khi có 1 bài viết về Samsung hoặc Apple thì 99% kéo xuống đọc comment sẽ là những tranh cãi ai là seeder...Công nhận các bác rảnh thiệt, nhà bao việc mà còn đi tranh luận mấy chủ đề vô bổ này
Apple đang thiếu một vị lãnh đạo thiên hướng về Kỹ thuật. CEO Tim Cook chỉ giỏi kinh doanh. Jony Jve cũng rời Apple. phải có 1 ai đó đủ tầm ảnh hưởng để đưa Apple đi đúng hướng cả tương lai sẽ bị Microsoft soán ngôi vị.