Điện thoại Sam giờ chỉ còn danh hão, không có thực. Đẻ nhiều nhất thế giới mà lợi nhuận = móng tay. Làm ăn như ặc, nếu không làm tạp chủng, chỉ dựa vào đt thì chết cái chắc.
Giờ mới hiểu tại sao Samsung - hãng điện thoại lớn nhất thế giới lại suốt ngày đi cà khịa thằng Apple đứng tận thứ 4!
Bán nhất thế giới mà lợi nhuận ko bằng thằng Apple nó bán cái tai nghe thì bảo sao không âm ức cho được!?! Cứ vui vẻ với cái danh lớn nhất thế giới ấy đi!?!
Tôi đang thắc mắc về chuyện lỗ và lãi của Sung và Táo
Sung có nhiều công ty con cũng cấp linh kiện cho bản thân Sung và các hãng khác, như vậy 1 dòng điện thoại cụ thể nào đó của Sung lãi tức là sẽ kéo theo rất nhiều công ty con của Sung lãi do cũng cấp linh kiện. Đã ai tính được tổng lãi của các công ty con của Sung chưa (Vd lãi cty pin + lãi cty màn hình + lãi cty chip + ... + lãi bản thân cái đt đó). Nó là bao nhiêu? Và so sánh tổng lãi đó với Táo. Không biết tôi hiểu vậy có đúng không?
Chuyện khác, không liên quan lắm đến lỗ lãi nhưng liên quan đến xã hội. Sung lãi, Sung bán được nhiều linh kiện thì phải sản xuất nhiều và thường xuyên, công nhân có việc làm và được trả lương đầy đủ (vd tạm tính 6triệu đồng/công nhân/tháng x 120.000 công nhân ở Việt Nam! X 12 tháng ra con số khổng lồ chưa các bạn, ai hưởng? Đất nước này hưởng phải không các bạn? ...
Tôi mong Sung luôn khoẻ để góp phần giúp dân mình khoẻ. Còn sử dụng điện thoại/thiết bị nào là do lựa chọn của mỗi người, ai thấy dùng thiết bị nào đạt được mục đích sử dụng của mình và điều kiện tài chính cho phép thì các bạn lựa chọn thôi. Còn các bạn dùng Táo cũng góp phần cho Sung khoẻ nhờ bán thiết bị cho Táo, nhưng thiết bị đó chưa chắc do công nhân Việt Nam! Sản xuất.