Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc dự đoán ca khúc Hit trên thị trường nhạc Việt như thế nào?

Minh Dự.
31/10/2019 9:19Phản hồi: 56
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc dự đoán ca khúc Hit trên thị trường nhạc Việt như thế nào?
Dự đoán một bài hát “Hit” có ý nghĩa lớn với người làm nhạc và nhà đầu tư phát hành nhạc. Zalo đã đưa bài toán này vào đề thi Trí tuệ nhân tạo (AI) trong cuộc thi Zalo AI Challenge 2019 với dữ liệu đầu vào là bảng xếp hạng #zingchart trên Zing MP3.


Dùng trí tuệ nhân tạo để dự đoán những bài nhạc 'Hit'


Việc dùng ứng dụng AI trong lĩnh vực âm nhạc không phải là mới. Trí tuệ nhân tạo từ lâu đã được đưa vào hệ thống gợi ý nhạc cá nhân hóa (Recommender Systems), tự động nhận diện và phân loại nhạc… Trên thế giới, AI còn được nghiên cứu, tích hợp vào lĩnh vực sáng tạo để có thể tự sáng tác nhạc. Riêng mô hình dự đoán bài hát hit trên bảng xếp hạng được đánh giá là rất mới đối với cộng đồng AI Việt.

Zalo_Ai_Challenge_tinhte.jpg
Bảng xếp hạng âm nhạc trên Zing MP3 được đưa vào đề thi Hit Song Prediction

Với đề bài Hit Song Prediction, các đội thi được cung cấp tập dữ liệu huấn luyện khoảng 9 nghìn bài hát từ kho nhạc Zing MP3 giai đoạn giữa năm 2017 đến năm 2018. Dựa trên thứ hạng của các bài hát này trong thời gian sáu tháng tính từ thời điểm đăng tải, các đội thi sẽ xây dựng một mô hình AI, mô hình này sẽ “học” đặc điểm của các bài hát đứng cao hoặc thấp trên bảng xếp hạng. Từ đó, giải pháp AI trên sẽ dự đoán thứ hạng của một tập hơn 1 nghìn bài hát dựa trên nội dung và các thông tin được cho sẵn gồm tên bài hát, ca sĩ, nhạc sĩ, ngày đăng tải.


Tác giả của đề thi - ông Trần Công Thiên Qui - là một trong những thành viên chủ chốt của Zalo AI Lab cho biết: “Điểm khó nhất của bài toán này là không có hết toàn bộ thông tin để đánh giá chính xác độ hot của một bài hát, ví dụ như bài hát có gắn với sự kiện, phim hay chiến dịch nào không. Nên việc dự đoán chính xác không hề dễ dàng. Tuy nhiên, đội thi đang tạm đứng đầu leaderboard có kết quả sai số là 1.7367, mức chênh lệch khá thấp. Nếu có nhiều dữ liệu hơn thì mô hình này có tiềm năng ứng dụng được trong thực tế”.


AI có thể quyết định một phần sự thành công của bài hát trước khi tung ra thị trường


Với sự bùng nổ mạnh mẽ của hệ thống nhạc số và sự cởi mở của thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay, mô hình AI dự đoán được sự thành công của bài hát trước khi tung ra thị trường (tức có thành “hit hay không) có thể tạo nên sự thay đổi lớn.

Đối với nhạc sĩ, ca sĩ, những người làm nhạc nói chung, mô hình này sẽ giúp họ phân tích và dự đoán mức độ thành công của sản phẩm âm nhạc mới. Dựa vào con số đó, AI hỗ trợ nhạc sĩ điều chỉnh bài nhạc cho phù hợp với thị hiếu người nghe đại chúng, tăng xác suất “tạo hit” cho dự án âm nhạc của mình.

Đặc biệt, mô hình này có giá trị lớn nhất đối với những nhà đầu tư, phát hành nhạc. Việc xác định được khả năng thành công của một dự án âm nhạc hoặc ca khúc mới giúp họ dễ dàng chọn lọc và đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn hơn.

“Đề thi Hit Song Prediction mang tính ứng dụng thực tế cao. Nếu tìm được hướng giải quyết tốt thì có thể áp dụng luôn vào các hệ thống phân phối nhạc số hiện tại.”, bạn Trương Quốc Tuấn, nghiên cứu sinh mảng AI tại Singapore chia sẻ.

cover_Zalo_Ai_Challenge_tinhte.jpg



Zalo AI Challenge 2019 gồm có 3 đề thi:
  • Hit Song Prediction – dự đoán ca khúc ăn khách trên bảng xếp hạng âm nhạc;
  • Motorbike Generator – xây dựng mô hình để sáng tạo ra những mẫu xe máy mới;
  • Vietnamese Wikipedia Question Answering – hỏi đáp tiếng Việt.
Chi tiết cuộc thi tại: https://challenge.zalo.ai/
56 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

LuuVanCM
ĐẠI BÀNG
4 năm
Cái quái gì cũng có AI hết vậy trời
@LuuVanCM Nhiều thằng bài chắc chả đọc vào cắn vài câu để thể hiện “đầu óc”
LuuVanCM
ĐẠI BÀNG
4 năm
@darklight_vtp Có nghe rồi nhưng âm nhạc của VN nó khá nước ngoài. Tụi ca sĩ nào có nhiều fan là có nhiều bài hít dù hát dỡ tệ
LuuVanCM
ĐẠI BÀNG
4 năm
@VietHoang2612 Bạn cũng không hơn gì đâu. Vui lòng commnet như người có học. Đừng nên gọi người khác là thằng
@LuuVanCM Nielsen nghiên cứu thị trường VN và cung cấp big data cho khách mà đâu phải data nước ngoài đâu. còn về BXH âm nhạc thì từ lâu đã là trò cười roài, ca sĩ nào bỏ tiền nhiều thì lên top thoai 😁
Dễ ăn của ngoại lắm😃 nhạc hay do nghe hay, bắt tai thì dễ thành hit. Nhưng không phải bài nào hay và dễ nghe đều sẽ thành hit 😁
@Nam Air Trend đang là AI mà. Tranh thủ du theo thôi.
@Nam Air với tập dữ liệu lớn thì mấy mô hình này độ chính xác cỡ 10-20% là ra tiền rồi
@Nam Air mốt có đứa ca nhạc sĩ nào sáng tác bài AI bây giờ :D
bexinhlam
ĐẠI BÀNG
4 năm
He he
AI giờ làm thầy bói nữa 😁
unknowns
ĐẠI BÀNG
4 năm
@vn_ninja Bản chất của nó là bói mà
máy cái Bài top của bảng xếp hàng chẳng có bài nào ra hồn 😁 :D :D thằng nào đông fan là nó rủ nhau cày 1 hôm là lên top :D :D :D
@pntphong1810 Chuẩn bác
Sơn Đoòng FPT chắc chắn không lọt top hit Zing rồi
tuan 95
CAO CẤP
4 năm
@Quang Hưng Phạm Đội của fpt tên sơn đoòng hả bác.
homangque2
ĐẠI BÀNG
4 năm
@tuan 95 Nó có cho bản quyền cho Zing đâu mà lên. Chấm dứt hợp tác lâu r. Giờ ST nó làm việc với nhaccuatui mà
thời này cái j cũng AI.mà kèo này khó nhỉ.thằng nào fan đông thì thành hit.nhưng vài bữa thằng đó lặn mất thì thằng khác lên
2nd
TÍCH CỰC
4 năm
Để làm cái Ai dự đoán kq xổ số nhỉ
@2nd nghịch lí là ,để xây dựng ,feed và nuôi hệ thống ,thì tiền trúng xố lại ko đủ hoà vốn ;)
bandbu
TÍCH CỰC
4 năm
@2nd Ai không thể làm gì con người không làm được, nó chỉ làm lại thứ con người làm với bộ nhớ lớn hơn và tập trung hơn thôi. Nói chung là mấy bác cứ thần thánh hóa AI chứ nó là một thuật toán cố gắng mô phỏng lại những thứ con người có thể làm ngay mà không cần nghĩ ấy mà =))))))))))
Xạo xạo, AI cc
xuboom2002
ĐẠI BÀNG
4 năm
Rồi có một ngày chúng nó thông minh quá thì sao nhỉ?
tuan 95
CAO CẤP
4 năm
@xuboom2002 Hiện tại thì chúng vẫn do con người tạo ra mà. Chưa phải lo lắng làm gì cả
bupbechanh
TÍCH CỰC
4 năm
Hy vọng có thể áp dụng AI vào việc chuẩn đoán bệnh sớm thì hay biết mấy. Thay vì trông chờ may rủi vào kinh nghiệm của các bác sĩ, nhất là ở vùng sâu vùng xa, chỉ cần gửi thông tin xét nghiệm, bệnh án, tiền sử bệnh nhận là có thể dự đoán / chẩn đoán được khả năng mắc bệnh.

Hàng chục triệu bệnh án, cùng hàng trăm triệu ca bệnh , có thể tạo ra 1 cơ sở dữ liệu khổng lồ để AI học hỏi và phân tích, từ đó đưa ra hướng chuẩn đoán gần chính xác nhất. Giúp bác sĩ có thêm cơ sở, thông tin để chọn lọc xét nghiệm và khám cẩn thận hơn.
homangque2
ĐẠI BÀNG
4 năm
@cu_cai_nho Viện lớn chuẩn đoán và đưa ra quá trình điều trị, liều lượng thuốc sử dụng AI sau đó được bác sĩ kiểm tra lại lần cuối rồi mới chuyển đến bệnh nhân từ lâu rồi nhưng nó không phổ biến với viện nhỏ vì chi phí cao và bác sĩ chưa đủ năng lực để kiểm tra quá trình nó đưa phác đồ điều trị. Tìm hiểu nhiều hơn đi bạn cứ nói mò thằng nào biết nó lại chửi cho
Z117
ĐẠI BÀNG
4 năm
@cu_cai_nho Ở VN đã xài được 1-2 năm rồi. Nếu bạn biết VietAI, Kambria thì bạn sẽ ko ngạc nhiên về chuyện ở VN đã thực hiện đc 1-2 năm này rồi. Khoảng 2 năm nữa dịch vụ chuẩn đoán AI sẽ được cung cấp cho cấp phòng mạch bác sĩ gia đình luôn chứ đừng nói là những bệnh viện nhỏ.
cu_cai_nho
TÍCH CỰC
4 năm
@homangque2 đọc lại đi bạn ơi, phổ biến nhé 😆. Không phổ biến thì chỉ người giàu tới những viện lớn à bạn.
homangque2
ĐẠI BÀNG
4 năm
@cu_cai_nho Thế thì bạn càng không hiểu. Bệnh viện chia ra từng tuyến. Tuyến huyện rồi đến tuyến tỉnh. Thường tuyến huyện các thiết bị y tế sẽ không được cấp những thiết bị lớn chủ yếu là xét nghiệm, X quang, nội soi và 1 số các hạng mục nhẹ khác. Sau khi khám ở tuyến huyện nếu bác sĩ nghi ngờ bị ung thư hay thần kinh hoặc bệnh gì đó mà tuyến huyện không xử lí được sẽ chuyển sang tuyến tỉnh và trung ương và bảo hiểm sẽ chi trả theo đúng tuyến. Trong ngành y có 2 loại đầu tư 1 là bệnh viện sẽ tự chi tiền mua thiết bị và nguồn vật tư tiêu hao sẽ được mua thông qua đấu thầu. 2 là bên thiết bị sẽ đặt máy của mình cho bệnh viện sử dụng và chia % lại với đơn vị đặt máy .Vì chi phí quá cao bệnh viện tuyến huyện với mật độ dân số không cao không có khả năng thu hồi vốn nên không được đầu tư dàn AI hay các loại thiết bị cao cấp trong cả 2 trường hợp. Thế bạn đã thông chưa. Có cần giải thích gì thêm không
quá bá
Hầy, bản thân cái định nghĩa HIT là gì với nhạc Việt còn khó, hầu như toàn là do fan cày quốc mà ra chứ ko phải là chất lượng thật sự của ca khúc. Như cái bài Em gì ơi đó mà cũng thành hit được thì mình bó tay 😁 loạt nhạc của Bích Phương nữa. Chắc mình già rồi, vẫn cảm được nhạc của Hà Anh Tuấn, Eric thì cũng đâu đến nỗi hết date đâu mà sao ko nhai nổi mấy bài kia :D
SonAmpe
CAO CẤP
4 năm
@AZwarrior Mình không chịu nổi Hà Anh Tuấn, nghe rất mệt mỏi. Còn Erik thì điệu quá, nghe cũng mệt. Nói thật, nghe bolero nhiều bài không thấy mệt, nghe nhạc mấy ông đấy chịu không nổi 😔
@AZwarrior Mình giống bác, là từ 2 năm nay bắt đầu thích nghe Hà Anh Tuấn. Dù trước đó méo bao giờ thích nghe, nhưng nghe bài người tình mua đông (dự án See sing & Share) thì ghiền luôn.
Nhưng sơn tùng hay mấy bài nhạc trẻ khác vẫn nghe. Nói chung mình nghe tạp, nhạc gì cũng nghe
@SonAmpe tùy sở thích mỗi người, vé nghe Hà Anh Tuấn không phải dễ mua đâu
Phốt bản quyền dữ quá nên các ca sĩ nổi tiếng, thậm chí ca sĩ mới nổi, indie,... giờ còn được mấy ai phát hành nhạc trên zingmp3 nữa đâu. Nguồn data chỉ từ zingmp3 thì hơi vô dụng
quan trọng do người nghe thấy thích.. đoán ko sao mà chính sách đc
supermee
TÍCH CỰC
4 năm
Sau này chắc nhà nha AI quá
Công nghệ 4.0
Thiên thời địa lợi nhân hoà nữa cơ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019