Nếu theo cách nhìn của phương Tây thì rõ ràng là 1 sự vi phạm nhân quyền, thời gian của tôi, tôi muốn chơi game hay gì kệ tôi, học dốt kệ tôi, miễn sao tôi không làm ảnh hưởng người khác. VN mình ngày xưa cũng có 1 luật cấm chơi game quá 3 tiếng mỗi ngày, đó là thời võ lâm truyền kỳ 1 tạo nên cơn sốt cực lớn, từ đứa trẻ đến ông già đều cắm mặt chơi game cả ngày. Đợt đó nhà nước cũng làm căng lắm, xong VNGame phải ra quy định là nếu chơi quá 3 tiếng thì ko đc nhận điểm kinh nghiệm nữa. Làm căng 1 thời gian xong rồi cũng thôi.
thuyhu1996_1996 @trantruongseven911 Thực ra "Ngu" cũng là một phần tự do Bác à .!.Mà em cũng không biết bên Tây họ quản lý kiểu gì nhỉ .Nếu cứ để thoải mái như này thì khó .
zzvilzz @thuyhu1996_1996 Ở những nước phương Tây con người được tự do thích làm gì thì làm miễn sao không phạm pháp là được. Nhưng mà ngu ngu thì thành homeless lúc nào không hay.
trantruongseven911 @zzvilzz thành homeless cũng là quyền tự do của họ, nhà nước không được cấm công dân thành homeless
trantruongseven911 @thuyhu1996_1996 mình thì không thấy có vấn đề gì, cấm hay ko vẫn do con người quyết định, nếu 1 thằng nó muốn chơi thì cấm mấy nó vẫn tìm cách chơi đc, còn đã có ý thức thì nó sẽ tự điều chỉnh được việc chơi, học, làm. bằng chứng là bên tây ko cấm nhưng trẻ em ko mấy ai nghiện nặng cả, vì cha mẹ vẫn còn đó để dạy con mà.
kehuydietngo @trantruongseven911 Nhưng dưới 18t thì chưa đủ trưởng thành về nhận thức, mà cấm các ngày trong tuần chứ cuối tuần vẫn cho thả ga mà