Các bài trả lời alakay123

Thảo luận trong 'Sức khoẻ - Thể thao - Smartwatch' bắt đầu bởi Mikeknowsme, 8/11/19. Trả lời: 141, Xem: 17360.

  1. alakay123

    Tham gia:
    3/4/12
    Được thích:
    216
    Best Answers:
    0
    alakay123
    ĐẠI BÀNG
    Apple ngoài Ipad thì Apple watch vẫn tốt nhất khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh.
     
    kevin2012AmbitiousMan thích nội dung này.
    1. iCừu 01

      Tham gia:
      30/12/17
      Được thích:
      4,374
      Best Answers:
      0
      iCừu 01
      CAO CẤP
      #56 iCừu 01, 8/11/19
      Sửa lần cuối: 8/11/19
      iCừu 01
      @alakay123 Apple bán ra 43.5 triệu iphone, bán được 7tr đồng hồ thông minh chứng tỏ cứ có khoảng 6 người dùng iphone thì sẽ có 1 người dùng Apple Watch. Samsung mặc dù mất thị trường TQ nhưng vẫn đứng nhất thật là tởm. Xiaomi mất thị trường nội địa vì cơn sốt huawei nhưng may là vẫn đứng số 1 thị phần Ấn độ nên giảm ko thê thảm lắm. Apple lợi nhuận tăng nhưng doanh số sụt giảm 7%, Nếu cứ đà này thì thị phần Iphone có thể sẽ chỉ còn dưới 10%, sẽ không tốt nếu Apple định bán nội dung vào tương lai. Năm sau có thể Apple sẽ tấn công thị phần bằng iphone se 2 giá rẻ, hi vọng sẽ có 1 chiếc iphone rẻ nhất trong lịch sử để thả bom xuống Ấn đ ụ.

      Thị trường Smartphone tưởng sau 2019 sẽ đi về phía bên kia con dốc, nhưng ngược lại, lần đầu tiên sau 2 năm doanh số smart phone đã tăng trở lại mới mức tăng 1% vào Q3 2019. Hãng nào cũng có những cải tiến đáng kể để dụ khách hàng nâng cấp như: Xiaomi với những smart phone giá rẻ, cấu hình cao, hoàn thiện đỡ kém, camera nâng cấp đáng kể, Huawei thì camera số 1 smartphone đúng nghĩa phân khúc cao cấp, Apple thì còn cạo được lông sâu và đậm hơn dẫn đến lợi nhuận vẫn tăng, Samsung thì wtf méo hiểu sao anh ấy vẫn số 1.

       
      mrbem85songoku_1206 thích nội dung này.
      #56 iCừu 01, 8/11/19
      Sửa lần cuối: 8/11/19
    2. alakay123

      Tham gia:
      3/4/12
      Được thích:
      216
      Best Answers:
      0
      alakay123
      ĐẠI BÀNG
      alakay123
      @iCừu 01 Market share là quan trọng nhưng profit/product apple nó vẫn nhất. Sam 1 năm ra mắt 2 dòng flagship (S và Note) nhưng chi phí marketing cao quá (quà tặng khi ra mắt nhiều, chiết khấu cho retailer cao) nên profit ko cao như apple. Báo cáo Q4/2019 Profit Apple là hơn 4 tỷ Usd nhưng Sam chỉ hơn 1 tỷ
       
    3. kokuchi

      Tham gia:
      3/7/09
      Được thích:
      1,805
      Best Answers:
      0
      kokuchi
      TÍCH CỰC
      kokuchi
      @iCừu 01 Trong đầu seếder chỉ mãi suy nghĩ làm sao để dìm chứ làm sao biết mở mang kiến thức vận động các bán cầu não?
      Apple thị phẩn ít nhưng toản bộ doanh số đều là Flagship, so với dòng A, J vài triệu đồng của Sung và Hàng Tàu và all các hãng Android khác, so sánh thiển cận, nhưng chỉ mình Apple đã nuốt trọn hầu như toàn bộ lợi nhuận của ngành smartphone
      SS là 1 trong những hãng bán SW đầu tiên vậy mà lẹt đẹt tăng có 800k, 1tr9 trong đó hết 90% là hàng tặng kèm, bán tv thì tặng DT, bán DT thì tặng đồng hồ, tai nghe. Cái chiêu bán bia kèm lạc này của Sung đã phản tác dụng nên SS đã tự định vị SWatch của minbd vào phân khúc thấp nên khách hàng cảm thấy mất gía khi bỏ chừng ấy tiền mua 1 cái đồng hồ
      Đây là ví dụ cụ thể của doanh số bán ra dòng flagship của Sung. Bán ế không có tên trong danh sách
       

      File đính kèm:

    4. iCừu 01

      Tham gia:
      30/12/17
      Được thích:
      4,374
      Best Answers:
      0
      iCừu 01
      CAO CẤP
      iCừu 01
      @kokuchi Ý bạn người dùng điện thoại rẻ tiền ko được tính, vì họ nghèo thì họ có ảnh hưởng gì đến thị trường à? Hay chỉ làm điện thoại phục vụ người giàu lợi nhuận khủng thì mới tính. Còn ai nấu cơm từ thiện miễn phí thì chẳng đáng đếm xỉa vì chẳng sinh lợi 1 xu.

      Điện thoại giá rẻ đã giúp hàng tỉ người có cơ hội tiếp cận điện thoại thông minh, nếu chỉ dựa vào Apple thì nhiều người già ko có cơ hội được tiếp cận công nghệ cao. Bác xe ôm công nghệ cũng chẳng đủ tiền mua iphone mà chạy grab.
       
Đang tải...