Theo trải nghiệm của tôi hồi mới học chụp ảnh là chỉ cần đủ sáng và đúng nét. Có 3 cái vòng xoay đó, xoay trái là sáng hơn, xoay phải là tối hơn. Cứ thế dần dần sẽ vỡ lẽ những ràng buộc giữa khẩu-tốc-ISO. Học theo kiểu hàn lâm nặng về kỹ thuật như trên với người mới mệt đầu lắm.
chụp xóa phông cứ để khẩu độ f1.8 rồi ống kính nó tự xóa, hiển thị chi tiết trên màn hình nhìn rõ lun, cứ thế mà bấm nút chụp thôi, ra ảnh đẹp ngay. Đọc lý thuyết dài dòng chi cho hại não mà dell hiểu cái gì.
P/s: Mua cái ống kính Zeiss 20-50 củ thì trình gà mới chơi để chế độ "Tự động thông minh" chụp cũng đẹp, ko cần đụng đến chế độ M hàn lâm, vấn đề đầu tiên 😁
Mình xoay cái vòng zoom là khẩu độ nó cũng tăng giảm tương ứng. Vậy chỉnh kiểu gì để 1 tiêu cự mà chụp nhiều kiểu ở nhiều khẩu khác nhau nhỉ.e gà mờ quá