Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Hết tẩm độc sừng tê giác, lại có kế hoạch tung sừng tê giả vào chợ đen để giảm săn bắt trộm

P.W
9/11/2019 11:18Phản hồi: 126
Hết tẩm độc sừng tê giác, lại có kế hoạch tung sừng tê giả vào chợ đen để giảm săn bắt trộm
Các nhà khoa học thế giới đang tính đến biện pháp khác để giảm săn bắt trộm tê giác quý hiếm, đó là tung sừng tê giả làm bằng lông ngựa vào thị trường chợ đen. Hẳn anh em cũng biết Việt Nam là một trong những quốc gia có nguồn cầu sừng tê giác vào mục đích y học, chữa ung thư và nhiều loại bệnh khác theo tư duy đông y. Hậu quả là rất nhiều tê giác quý hiếm trên thế giới đã bị bắn chết chỉ để cưa sừng đem bán. Vì sao bọn săn bắt trộm lại không đánh thuốc mê tê giác rồi cưa sừng? Câu trả lời rất đơn giản, bắn chết luôn thì không cần phải bỏ nhiều thời gian theo dõi con mồi đã bị hạ gục trước đó, chỉ còn những chú tê giác còn nguyên sừng và còn sống ở châu Phi mà thôi.

Tinhte_Tegiac1.jpg

Giáo sư Fritz Vollrath của đại học Oxford, đồng tác giả ý tưởng này cho rằng: “Các nhà kinh tế cho rằng nếu đẩy sừng tê giả vào thị trường chợ đen ở quy mô lớn, giá sừng tê sẽ giảm mạnh. Giá giảm cộng với hình phạt nặng đối với những kẻ buôn bán trái phép sừng tê giác sẽ khiến bọn săn bắt trộm nghĩ lại về khoản thù lao mà họ có được sau mỗi lần hạ gục những con tê giác.” Thêm vào đó, người mua cũng sẽ rụt rè, khi bỏ cả chục triệu mà chưa chắc mua được sừng tê thật, mà có khi là lông ngựa đúc thành cái sừng.

Tinhte_Tegiac2.jpg


Sừng, lông, móng của nhiều loại động vật có vú, cả con người nữa, đều có chung kết cấu khung xương bọc bên ngoài một lớp keratin. Đấy là lý do trước có vài tấm bích chương anh em thấy ngoài đường, photoshop móng chân người lên đầu tê giác để nói rằng sừng tê và móng chân chúng ta chẳng khác gì nhau cả. Sừng tê giác chỉ có keratin và không có khung xương. Để làm sừng tê giả, các nhà khoa học dùng lông ngựa, kết dính với nhau bằng một hợp chất dựa trên nền tơ lụa, và thêm cellulose để khi “mài sừng” cũng tạo ra chất bột tương tự sừng tê thật. Kết quả là các nhà khoa học tạo ra được một hợp chất có thể đúc thành chiếc sừng giả sau khi sấy khô trong môi trường chân không rồi đánh bóng. Thậm chí nhìn dưới kính hiển vi cũng không phát hiện được khác biệt giữa sừng thật và sừng giả.

Dự kiến lô sừng giả đầu tiên sẽ được tung ra chợ đen vào năm 2022.

Theo Guardian
126 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Trước ngta mua được hàng thật với giá cao, sau vụ này mua phải hàng giả mà có khi giá còn cao hơn! 😁 :D
novavn
CAO CẤP
4 năm
@tuangsna vấn đề mua của ai thôi. Mấy đứa bán sừng Authentic lại càng nâng giá.
@tuangsna Sau đó sẽ có bài chia sẽ cách phân biệt sừng lô và sừng chính hãng.:D
hoangtuna
TÍCH CỰC
4 năm
@tuangsna Cam kết chính hãng, livestream cảnh săn và lấy sừng tê giác cho khách thanh toán trước...
@tuangsna Có phiếu bảo hành thì lo gì =)))
Công dụng là gì giờ còn chưa biết nữa.
Ensteni
TÍCH CỰC
4 năm
@N2X Công dụng là đem về cắn thay cho mấy bác hay thích cắn móng tay.
TRK
TÍCH CỰC
4 năm
@N2X Giờ tung tin uống sừng tê giác bị...yếu sinh lý đi, giảm hẳn kaka!
boybala
CAO CẤP
4 năm
@N2X Nói chung là đều do tuyên truyền thôi. Chưa thực nghiệm chưa biết nhưng không phải vô cớ nó thế đâu. GIống sừng con dinh rắn chữa độc rắn cắn đấy, nó là sừng chứ có gì
Fake.Mem
TÍCH CỰC
4 năm
Làm luôn ma túy giả
@Fake.Mem Ma tuý giả thì hít vô nó không phê, còn hít vô nó vẫn phê thì thành thiệt cmnr 😁
@Nhựt đây Xay lá đu đủ chắc lắc cũng dữ lắm nhể.!
Fake.Mem
TÍCH CỰC
4 năm
@Nhựt đây Giả để nó mua tốn tiền mà ko phê đó.
Reah
TÍCH CỰC
4 năm
@Fake.Mem Làm ma túy giả, hít vẫn phê mà không bị nghiện thì bạn sẽ được trao giải Nobel đấy.
Còn cả ngà voi nữa, đem mài thành vòng thành chuỗi tràng hạt đeo tụng kinh, chẳng hiểu nổi
@ ict
TÍCH CỰC
4 năm
@Tên Hiển Thị Bạn học m hồi trước cũng thấy đăng bán đồ trang sức bằng ngà voi
@@ ict Vâng, nhẫn rồi vòng tay rồi các kiểu vòng cho em bé bảo là đeo trừ tà chống vong này nọ. Ghê lắm
@impressive2000 Kêu là ngà voi có tinh khí tốt, ai đeo sẽ khoẻ mạnh chống ma trừ tà nên đua nhau mua ầm ầm, nhất là mấy phật tử trào lưu
Reah
TÍCH CỰC
4 năm
@Tên Hiển Thị Có vụ này nữa hả, mình thấy mấy người làm tràng hạt toàn dùng gỗ thôi mà. Nghĩ cảnh cầm cục xương đi niệm phật cũng thấy muốn ói.
Vẫn biết là quy luật của cuộc sống, nhưng giờ này đã thành thảm hoạ, thảm kịch do chính chúng ta tạo nên.
thanh binh.e
ĐẠI BÀNG
4 năm
việt nam và trung quốc thi trương tiêu thụ chính, nhà là người co tiền và quyền
@thanh binh.e Ơ vậy là tiền "yêu nước" của một số thằng ủng hộ dn Việt chạy vào sừng tê giác của mấy quan rồi 😁
rồi ai là người chịu khâu sx? lợi nhuận đó đi về đâu? tới lúc đó tê giác ko ai săn thì người đua nhau sx sừng giả,lúc đó lại tới lúc ngựa trụi lông?mà làm kiểu này là phải sx suốt đời à? chứ giờ nghỉ đẩy hàng giả ra thị trường thì giá lại tăng cao trở lại=> lại đi săn thôi?
quay trở lại nguồn cung để sx sừng giả là lông ngựa? lông ngựa đâu ra để sx hàng loạt năm này qua tháng nọ?
@senfall Giống thuốc bảo vệ thực vật thôi. Bây giờ tôi phun thuốc độc lên cây hiếm trong vườn nhà, sau đó bỏ lồng sắt; trộm vào lấy về cho vật nuôi ăn, vật nuôi lăn ra chết vậy tôi có trách nhiệm ra sao?
Về vấn đề sứng tê giác, mình tạm đưa ra 4 hướng có thể kết thúc như sau:
1. Tuyên truyền tất cả người dân không dùng các sản phẩm có nguồn gốc sừng tê giác. Xem chừng hướng này không khả thi.
2. Toàn bộ tê giác biến mất, hoặc tê giác dừng có sừng. Hướng này đang diễn ra và là hướng các nhà khoa học cố gắng tránh.
3. Làm cho sừng tê giác mất giá trị hoàn toàn với người dùng. Đây là cách tẩm độc.
4. Tạo ra nguồn sừng tê giác không có nguồn gốc tê giác. Hay gọi cách khác là làm sừng tê giả.
Có vẻ bạn phản đối với hướng 1, 3, 4. Vậy không biết bạn có hướng nào khác không hay sẽ chọn hướng 2?
senfall
TÍCH CỰC
4 năm
@lazyboy76 Thuận theo tự nhiên thôi, vẫn như đang làm thôi tuyên truyền, cắt sừng, mà cắt xong chả thấy ông nào tiêu hủy cả. Tăng cường các biện pháp bảo vệ. Còn nếu k được thì tuyệt chủng như bao loài đã từng thôi. Số mệnh của tự nhiên, chả có ai đảm bảo các loài trước đây như các loài khủng long, thứ ăn thịt còn sống thì đảm bảo dc đa dạng sinh học cả. Chắc gì loài người còn tồn tại dc nếu còn các sinh vật đó. 1 loài chết đi thì sẽ có loài mới sinh ra lấp vào chỗ trống thôi. Quan điểm mỗi người thôi, thấy biện pháp k đúng thì ý kiến mà nhiều bạn gắt quá. K có cái gì là tồn tại mãi với tự nhiên dc cả. Thực tế thì các loài mới bây h thay thế rất tốt các loài đã chết. Thuận theo điều kiện sống. Muốn tồn tại thì phải tiến hóa k thì sẽ bị đào thải. Tê giác có vai trò k quá quan trọng trong cân bằng sinh học.
@senfall Vậy hướng của bạn là con người ăn hết, giết hết các loài có vai trò không quá quan trọng với cân bằng sinh học.
Nếu đúng ý bạn là thế thì cũng không phải rep lại mình. Mỗi người có ý riêng của mình, miễn không vi phạm pháp luật địa phương là được.
PhoenixThuan
ĐẠI BÀNG
4 năm
@senfall cãi chày cãi cối để bênh những thằng săn trộm lol
nến cấm bán sừng tê giác và ngà voi.... Hạn chế săn bắn tê giác và voi,, họ dễ thương lắm. Đừng tàn sát họ
utkz2319
TÍCH CỰC
4 năm
@Hêu Con Đã cấm từ lâu rồi fen
@Hêu Con cái avt của bạn cũng dễ thương nữa =))
@Hêu Con Giờ cứ ai có sừng tê giác bị tội như tàng trữ ma tuý thì may ra
@Lê Hoàng Huynh Vấn đề là trên lý thuyết có sừng tê "sạch", thu từ cá thể tê giác chết tự nhiên, và sừng "không sạch", thu từ săn bắn tê giác, do đó khó có thể luật hóa được.
con người quá ngu muội
thật cứ như thế cho nó biết
bắt bỏ tù những người mua sừng tê giác là giải quyết được thôi chứ có gì khó đâu
Hồi xưa bị mề đay có lại chùa đc mài sừng tê cho uống . Nhớ mãi
@ngminhman123 Survivorship bias.
Các dân chơi muốn mua nguyên cái đầu đâu rồi ạ ? để ý gì trò mèo này, hay ta mua cả con luôn cho nó máu.
ducnsh
CAO CẤP
4 năm
Bán sừng tê giác hàng zin, chính hãng con tê giác. Bảo hành vàng 1 đổi 1, bao check trọn đời. 😁
Sự thật hiển nhiên ra đó, sao ai cũng muốn sừng tê giác nhỉ?
hvdtam
ĐẠI BÀNG
4 năm
@vn_ninja Redbull thì chỉ biết cắm đầu tìm màu đỏ. Chứ có khôn ra được đâu
Npnex2212
TÍCH CỰC
4 năm
@vn_ninja Thông tin ko phải chỉ toàn sự thật, chú nghĩ sao nếu sừng tê giác có tác dụng chữa bệnh thật thì khoa học dám công bố không
SoyHungry
TÍCH CỰC
4 năm
@Npnex2212 Đây là sự thật hiển nhiên. Thế Keratin là chất gì? nó có công dụng gì? làm ơn lắc não trước khi nói.
Nói dân trí thấp thì lại tự ái
Npnex2212
TÍCH CỰC
4 năm
@Zombie.Lover Keratin chiếm hầu hết, nhưng cái quan trọng là phần vi lượng, và phần đó không dám hoặc ko được công bố, cao ngựa là cái gì bác, là xương con ngựa, thành phần chủ yếu là calci, nhưng calci đó con người ko hấp thu được, vậy sao vẫn được công nhận là bài thuốc bổ, vì cái vi lượng trong đó đó bác
SoyHungry
TÍCH CỰC
4 năm
@Npnex2212 Vi lượng: phần trăm? Vậy đọc bài này đi nhé “ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/30230063/”
Còn cao ngựa là từ xương ngựa tươi, nó còn có tuỷ nơi chứa tế bào gốc. thế ông nội nào dám chơi xương khô nấu cao? Hoặc lấy móng ngựa ra xài như sừng tê giác? (tụi nó cùng cấu tạo keratin như nhau). Nói cũng phải lắc não xíu chứ. so sánh như loz mà cũng so sánh.
nqt9002
CAO CẤP
4 năm
loài người thật quá nguy hiểm
thanh_th
ĐẠI BÀNG
4 năm
Để nó đẩy giá hàng thật lên cao thôi mà
Nhờ các nhà khoa học mà thế giới có thêm sản phẩm Sừng lông ngựa.
mrHz
CAO CẤP
4 năm
Con người giết tê giác vì sừng, nhưng nếu ko có sừng thì lại bị giết bởi động vật ăn thịt khác. Sinh ra làm kiếp tê giác là bể khổ
@archi-T Tê giác có nuôi được nhiều bằng bò gà k. so sánh hài quá. 1 bên gia súc nuôi lấy thịt còn 1 bên dvhd đang tuyệt chủng mà.
@shinnosuke9999 Con người sai lầm ở chổ cho mình quyền tự quyết với sinh mệnh của loài khác. Theo bạn thì con gà con vịt không khổ còn con tê giác thì khổ à!
Npnex2212
TÍCH CỰC
4 năm
@archi-T Con người có quyền tự quyết sinh mệnh của mình và người thân,vợ con đói và sừng tê giác đem lại lương thực thì với trách nhiệm là trụ cột gia đình bạn sẽ làm gì, giống như bọn tây giàu rồi kêu gọi tụi châu phi nghèo đừng lấy từ thiên nhiên mà duy trì sự sông nữa, hãy bảo vệ thiên nhiên
@Npnex2212 Đó là nguyên nhân mà không bao giờ dứt được.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019