Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Hiệp hội bóng đá Scotland dự kiến sẽ bỏ học đánh đầu trong môn bóng đá từ lứa tuổi U12 trở xuống

Hassler
9/11/2019 9:43Phản hồi: 60
Hiệp hội bóng đá Scotland dự kiến sẽ bỏ học đánh đầu trong môn bóng đá từ lứa tuổi U12 trở xuống
Sau nhiều lần thảo luận với các chuyên gia y tế thì Hiệp hội bóng đá Scotland thông báo họ sẽ suy xét chuẩn bị đưa ra lệnh cấm cho trẻ dưới 12 tuổi học đánh đầu trong các buổi tập bóng đá. Trước đây tại Mỹ đã có 1 lệnh cấm tương tự từ năm 2014 bởi các lo ngại dẫn tới tổn thương não, mất trí nhớ hay tử vong ở những người hay tham gia đá bóng.

Theo 1 nguồn tin từ bên trong của hiệp hội này thì các hiệp hội cũng rất quyết tâm để cùng đi đến 1 quyết định cuối cùng cho vấn đề này bởi từ trước đến nay đá bóng luôn đi cùng với đánh đầu, nếu thiếu đi khoản đánh đầu thì cũng sẽ gây nhiều hụt hẫng khi xem. Điều này được đưa ra nghiên cứu lại sau cái chết của tiền đạo Jeff Astle nổi tiếng những năm 80 thế kỉ trước của đội bóng West Brom với lý do tử vong là bị chứng tổn thương não mạn tính do chấn thương, Chronic Traumatic Encephalopathy. Theo báo cáo thì ông chết khi 59 tuổi nhưng lúc làm các xét nghiệm thì não của ông bị lão hóa tương đương với não của 1 người 90 tuổi. Trước khi mất ông Jeff đã bị mất trí nhớ và không thể nhận ra mọi người trong gia đình mình. Trước đó cũng có kha khá các ca vận động viên bóng đá tử vong có nghi do liên quan đến đánh đầu như đội trưởng của Tottenham Hotspur Danny Blanchflower chết do bệnh Alzheimer vào năm 1993.

header.jpg
Cựu tiền đạo Alan Shearer tình nguyện tham gia kiểm tra não sau bao năm chinh chiến với kiểu ăn mừng ghi bàn thuộc diện nhàm nhất thế giới 😃

Cũng có những lập luận là do thời điểm đó quả bóng được làm bằng da nặng hơn bóng bây giờ rất nhiều nên dễ gây tổn thương não hơn. Điều này có thể cũng đúng nhưng thực sự việc bị bóng đá vào đầu hay chủ động đánh đầu liên tục thì cũng không hề dễ chịu gì (trước đây mình bị bóng đá bộp vào mặt vỡ cả kính, choáng mất mấy phút mới tỉnh táo lại, nên cũng ớn 😁). Vì vậy việc đợi cho trẻ phát triển đầy đủ về thể trạng trước khi tập các bài tập có liên quan đến đánh đầu có thể sẽ là 1 cách tốt để giúp bảo vệ các cầu thủ tương lai khỏi các nguy cơ chấn thương hay bệnh mãn tính về sau.

Theo anh em thì việc cấm học đánh đầu trong bóng đá ở lứa tuổi dưới 12 có nên không?

Tham khảo BBC
Ảnh 1
60 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ides
CAO CẤP
4 năm
Không tốt cho sức khoẻ thì nên bỏ. Và quan trọng nhìn thấy và dám nói mặt không tốt 😃
@ides Thiếu gì nguòi không chơi thể thao cũng bị bệnh kém trí nhớ?
môn thiếu lâm họ từ nhỏ đã tâp phần đầu rắn chắc có sao đâu? Khong lẽ tất cả các cầu Bóng đá đệu bị bệnh phần đầu và chết sớm?
@TsanHoang nó có nguy cơ nên ngta muốn loại bỏ, đặc biệt là trẻ e dưới 12t. Chứ tỉ lệ 100% thì tổ cụ thằng nào dám chơi?
sangbluestar
ĐẠI BÀNG
4 năm
@TsanHoang thiếu lâm sống thọ nhiều k bác
bác có tập bao giờ chưa
thi đấu có một chiêu để dùng thôi chứ tập thì chẳng vui vẻ gì
Mình nghĩ nên bỏ.
Vì mình đã thấy được sự ảnh hưởng nghiêm trọng tới 1 bộ phận ko nhỏ thành viên diễn đàn này
@adagioleonard Ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là bạn đó
@Tên Hiển Thị Mình sẽ ko trách bạn, vì trách ng bị nhiễm nặng r cũng ko để làm gì
@adagioleonard Cái loại người vào chửi đổng cạnh khoé như bạn thật đáng thương
@Tên Hiển Thị Cảm ơn bạn đã thương mình
huya2k42
ĐẠI BÀNG
4 năm
theo mình lệnh cấm là đúng. bé thì còn phải ươm mầm phát triển chứ
Steve99
ĐẠI BÀNG
4 năm
Nên bỏ chữ "kha khá" các ca vđv tử vong đi
Chuẩn. đơn giản minh hay đá mà đánh đầu nhiều trái căng qua cũng chóng mặt ấy . 😔
mình đá bóng đánh đầu vỡ kính k biết bao nhiêu lần. Giờ cũng ngại khoản đánh đầu, hi hữu lắm mới phải chơi đầu.
Bảo_Phạm
ĐẠI BÀNG
4 năm
Rèn luyện sức khỏe nhưng cũng quan tâm đến các vấn đề khác đặc biệt là trí não
Lo đến như vậy luôn ah
Đi đá bóng mà ko đánh đầu thì đá đấm gì , đã xác định chơi thể thao thì phải chấp nhận sinh nghề tử nghiệp .
@uthalinh đúng rồi ko sai, nhưng vẫn nghiên cứu để biết đánh đầu có tác hại nghiêm trọng đến não hay không để cầu thủ tự lựa chọn hướng chơi phù hợp. Còn trẻ con chưa phải là người chơi chuyên nghiệp, sọ não cũng yếu hơn người lớn, ko nên ép tập luyện những bài tập có nguy cơ gây hậu quả về sau.
@uthalinh Vậy thì tìm cách loại bỏ hay hạn chế rủi ro tới mức thấp nhất ko phải tốt hơn sao?
thangchimse
ĐẠI BÀNG
4 năm
@hakuruno Thiết kế trái banh sao cho phù hợp với tuổi hơn, vì con nít đá bằng banh chuyên nghiệp cũng nặng phết đấy, nhớ hồi bé mình đá trái banh của ông anh mà đau hết cả chân. Chưa nói gì đến đánh đầu.
Fake.Mem
TÍCH CỰC
4 năm
@uthalinh Cấm từ 12 tuổi trở xuống.
Thể thao là 1 chuyện, nguy hiểm lại là chuyện khác.
thấy quả bóng đá nặng vậy mà mấy ông cũng đánh đầu đc, siêu vãi. Mình chơi bóng bàn cho nó nhẹ
Đi đá bóng mà hôm nào đá thòng là xác định về ong ong vì phá bằng đầu quá nhiều 😁.
Quy định độ tuổi để đánh đầu đi, nhỏ mà não chấn động nhiều, lớn dễ sinh biến chứng lắm
inviet
TÍCH CỰC
4 năm
Chính xác là nếu không tốt cứ bỏ đi.
Biết là thiếu đánh đầu sẽ mất hay nhưng biết nguy hiểm vẫn làm thì khác nào...
Chuẩn, quá hợp lý.
@Lexuancuong95 Comment dạo nhiệt tình ha. 😁
thangft
ĐẠI BÀNG
4 năm
Hiệp hội bóng đá Scotland dự kiến sẽ bỏ sử dụng chân trong bóng đá.
@thangft Nhiều ca gãy chân rồi, nguy hiểm lắm.
Não, tim là thứ quan trọng nhất của con người. Chơi gì không chơi lại lấy não ra chơi thì hỏi sao không nguy hiểm. Đáng ra ngay từ đầu nên cấm hẳn chuyện đánh đầu trong bóng đá cho rồi. Football chứ có phải headball đâu.
@Wolfrain Ai bắt bạn đánh đầu, tự chơi tự chịu. Thay vì đánh đầu bạn đợi rơi xuống rồi đá, bạn có quyền mà, dân chơi mà sợ mưa rơi.
Fake.Mem
TÍCH CỰC
4 năm
@Siêu nhân gầy Cấm u12 trở xuống thôi vì các dây chằn não chưa hoàn thiện để bảo vệ não.
@Fake.Mem Đang phản biện câu kia của ông trên, còn vấn đề này tui đâu có nói đến.
@Siêu nhân gầy ... đội đầu để hãm banh ( hoặc chờ banh xuống chán ) còn đánh đầu là dẫn bánh theo ý mình một cách chính xác ... trc khung thành...đội đầu có thể nguy hiểm hơn khi vào thế phòng thủ như phá banh bằng đầu
mr3dua
ĐẠI BÀNG
4 năm
Nên bỏ, ngay cả với người lớn như mình đi đá bóng lâu lâu đội 1 quả còn thấy choáng váng nói chi trẻ em luyện tập hằng ngày.
@mr3dua Thì cũng ai éo đâu, đam.mê thì chịu, giờ kêu bạn ra đánh đầu 10 cái bạn không đánh thì out khỏi sợ chấn thương. Hết. Mà bạn dân nghiệp dư lâu lâu lằm 1 cái người ta tập hằng ngày sẻ khác hơn. Mà túm lại chơi thì chịu ai ép được bạn.
tbdat11
CAO CẤP
4 năm
@mr3dua Chính vì lâu lâu bạn đánh đầu 1 lần nên mới choáng váng. Chứ đánh đầu hoài thì riết bạn thấy đánh nhẹ như không thôi. Thử về nhờ người khác ném banh cho đánh, vài ngày là hôm sau chuyền vào đánh đầu một cách tự tin và không thấy đau, choáng gì ở đầu cả.
Nên chứ
Mình đá trái nên cũng ít phải đánh đầu. Gặp phải quả bóng phò phạch đánh ong cmn đầu 😁

Đã chơi thì phải chấp nhận thôi. Ko thì nghỉ cho khoẻ :D

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019