Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Đại học Waterloo Canada phát triển cảm biến chống trẻ nhỏ bị nhốt trong xe hơi

P.W
11/11/2019 14:59Phản hồi: 24
Đại học Waterloo Canada phát triển cảm biến chống trẻ nhỏ bị nhốt trong xe hơi
Các nhà khoa học tại trường đại học Waterloo, Canada đã phát triển được một loại cảm biến có thể nhận diện và báo động cho người khác khi nó phát hiện ra có trẻ em hoặc thú cưng bị nhốt trong xe. Sử dụng công nghệ radar và trí thông minh nhân tạo, nhóm phát triển cảm biến này cho biết nó có thể nhận diện trẻ nhỏ và chó mèo bị khóa trong xe chính xác 100%. Kích thước của cảm biến này chỉ rơi vào cỡ 1 inch, và có thể đặt lên trần xe hoặc gương chiếu hậu trong xe. Nó sẽ phát tín hiệu radar để quét không gian bên trong xe sau khi tắt máy, rồi AI sẽ xác định có còn trẻ nhỏ hoặc thú nuôi trong xe hay không. Nếu có, cảm biến sẽ báo động và không cho tài xế khóa cửa xe lại.

Nhà khoa học George Shaker, giáo sư chế tạo thuộc đại học Waterloo nói rằng: “Nó giải quyết được một vấn đề nhức nhối trên toàn cầu. Hệ thống này có chi phí rẻ tới mức nó có thể trở thành tính năng tiêu chuẩn trên tất cả mọi chiếc xe hơi. Không giống như camera, cảm biến radar không ghi lại hình ảnh nên không lo về quyền riêng tư, và sóng radar có thể xuyên qua ghế trước nên không sợ góc khuất.” Cảm biến này thậm chí còn quét được đến thùng sau của xe, vì có một vài trường hợp các bé đùa nghịch rồi bị mắc kẹt vào cốp xe.

Nhóm phát triển đang muốn tạo ra phiên bản thương mại của công nghệ cảm biến này và đưa ra thị trường vào cuối năm 2020. Tính riêng tại Mỹ trong năm 2019 này, đã có 52 trường hợp trẻ nhỏ tử vong thương tâm vì sốc nhiệt khi bị bỏ quên trong xe. 87% nạn nhân là những đứa trẻ dưới 3 tuổi, và quá nửa trong số đó dưới 1 tuổi. Một nguyên nhân các nhà khoa học đưa ra là loại ghế dành riêng cho trẻ sơ sinh, quay mặt về phía đuôi xe khiến cha mẹ không quan sát được con cái mình. Nhiều bang của Mỹ có điều luật Good Samaritan, những người phá kính xe để cứu trẻ nhỏ bị kẹt ở trong sẽ không phải bồi thường thiệt hại, và thậm chí ở vài bang còn cho phép phá kính để cứu thú cưng bị nhốt trong xe nữa.

Theo CNN
24 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Không nghĩ tại sao có những người cha mẹ có thể bỏ quên (hoặc nhốt) con nhỏ trong xe hơi để đi đâu đó một lát khi mà họ biết rằng chúng có thể chết vì ngộp.
@Eva Adam Sự thật ở đời người là vậy đó. Cuộc sống con người phức tạp hơn các loài động vật rất nhiều.
Con vật chỉ cố gắng sống và duy trì nòi giống mà thôi
EndyNobi
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Eva Adam Đôi khi vì chuyện gì nên cũng có thể quên mà.
@Eva Adam Cũng bởi vì con người quá thông minh, chứ ngu như con vật đã không thế.
@Eva Adam không phải ai cũng biết điều đó.
BB_Minh
TÍCH CỰC
4 năm
Ý tưởng nhân văn
Carl
CAO CẤP
4 năm
Trẻ nhỏ đã bị nhốt trong xe hơi còn bị cái cảm biến nó chống. Thật khổ sở 😔
boyhk_206
TÍCH CỰC
4 năm
Volvo có từ lâu rồi 😁
Luật quá hay
cushinthang
ĐẠI BÀNG
4 năm
phá cửa xe cứu lại còn bị phạt nữa. chà
EndyNobi
ĐẠI BÀNG
4 năm
@cushinthang Có thể do luật xung khắc nên người ta bổ sung vào trường hợp đặc biệt chẳng hạn.
@cushinthang Phá xe vẫn dính tội phá hoại tài sản mà.
Nguy hiểm cho những đứa trẻ bị nhốt vào xe
Thành tiêu chuẩn luôn đi, hữu ích mà
tớ đi volvo đã thấy có săn chức năng này rồi nhé !
Rất hữu ích.
Neon9x
ĐẠI BÀNG
4 năm
Trẻ nhỏ mà cũng để quên được thì nên xem lại tư các làm bố mẹ
Hy vọng
trenmongsu
ĐẠI BÀNG
4 năm
Thay từ "chống" bằng từ "phát hiện" thì cái tựa dễ hiểu.
ir0nm0nkey03
ĐẠI BÀNG
4 năm
Cái này có từ đời nào rồi mà
Ko hiểu sao lại bỏ quên được

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019