toanlb @Vương toãng Thế mà hôm mình đi siêu thị, cầm theo mấy cái kẹo. Bảo mình thiếu tiền, mình đưa cho họ mấy cái kẹo mà bị rượt té khói
HaoTran20 @Vương toãng Bây h mình đưa 9000 xong đưa thêm 1 cái kẹo cho bọn nó thì bọn nó có đồng ý k nhỉ
Seven-Galaxy @quyett92 Được chứ, mình chứng minh cho họ thấy kẹo này là cửa hàng trả lại mình hôm trước, nay không có lẻ nên trả lại cửa hàng thui
micheal9000 @Vương toãng Không thích thì đừng trả tiền mặt thôi. Cửa hàng bữa nay cũng cho quẹt thẻ nhiều rồi mà !
Đoàn Văn Địch @Vương toãng Hôm rồi em đi mua đồ siêu thị tính tiền dư nó đưa em cây kẹo, hôm sau em lại đi mua đồ em đưa tiền thiếu, em móc cây kẹo hôm qua nó đưa em bù vào, thế là tụi nó xúm lại đấm em ko trượt phát lào, ko trượt phát lào. Oan quá Bao đại nhân ơi, oan quá !!!
Kidm @Vương toãng Cách kinh doanh vậy sẽ gây khó chịu cho 1 số người. Đã là giải pháp thì chẳng có đúng hay sai, chỉ là hợp lý hay không thôi. Mình thấy giải pháp mod đưa ra khá hợp lý, Vinmart cũng đã áp dụng cách tính giá làm tròn như vậy. Dưới 500 vnđ sẽ không tính, từ 500 đến 900 vnđ sẽ làm tròn là 1000 vnđ.
hphuc2520 @Kidm Về quan điểm riêng thì mình không hài lòng với cách giải quyết làm tròn hay trả lại bằng vật phẩm khác mà mình không yêu cầu, mặc dù mình ít khi lấy lại tiền dư nhỏ như vậy. Xét về khía cạnh luật tài chính thì vật phẩm đó không được kê khai khớp với sở thuế ( dù bên bán hay bên mua), thứ 2, đó là tài sản riêng của khách hàng, không được tự ý định đoạt khi không được sự cho phép. Chính vì vậy luật tài chính của các nước Châu Âu luôn chặt chẽ hơn, tránh những tranh cãi không đáng có và tránh được lạm phát ( trên quy mô lớn hơn như ví dụ của chủ thớt)
Thien Quoc @Vương toãng Satra hồi đó cho trực tiếp lấy tiền trong thẻ khách hàng luôn, tiện vãi. Mua chai nước 12500 toàn đưa 10k, 2,5k còn lại lấy từ thẻ khách hàng. Dĩ nhiên là bình thường cũng mua nhiều rồi. Dùng thẻ ATM cũng được nhưng chẳng lẽ mua có 10k cũng quẹt thẻ.