Một nghiên cứu vừa được công bố đã đưa ra kết luận rằng nhạc giao hưởng có thể tạo ra các ảnh hưởng tốt đến thai nhi trong bụng mẹ. Nghiên cứu này thử nghiệm nhiều thể loại nhạc khác nhau được phát cho các "bụng bầu" nghe, và kết quả cuối cùng cho thấy 91% thai nhi có phản ứng với bản A Little Night Music của Mozart, trong khi Someone Like You của Adele chỉ đạt phản ứng với khoảng 60% thai nhi mà thôi.
Thử nghiệm được thực hiện bởi viện nghiên cứu Institut Marquès với hơn 300 thai phụ trong thai kỳ từ 18 đến 30 tuần. Sau khi phát cho thai nhi nghe 15 bài hát ở nhiều thể loại nhạc, các nhà nghiên cứu sẽ theo dõi và ghi nhận những chuyển động miệng và lưỡi của thai nhi.
Bản Solo BWV1030 của Bach tạo phản ứng trên 87% thai nhi, trong khi đó Peter and the Wolf của Prokofiev đạt phản ứng với 88% thai nhi. Không chỉ sử dụng nhạc giao hưởng, các nhà nghiên cứu còn phát thêm nhạc rock hay nhạc cổ truyền Nhật Bản nữa. Y.M.C.A của Village People tạo phản ứng trên khoảng 10% thai nhi.
Giáo sư Marisa López-Teijón của viện nghiên cứu Institut Marquès nhận xét: "Âm nhạc là một phương thức giao tiếp giữa con người đã từ rất lâu, sử dụng cả âm thanh, cử chỉ cùng các điệu nhảy và có trước cả ngôn ngữ giao tiếp. Chúng ta thường hay vô thức nâng giọng lên cao khi chơi đùa với trẻ sơ sinh, đó là do trẻ nhận biết kiểu âm thanh này dễ dàng hơn, từ đó hiểu được rằng chúng ta đang giao tiếp với các bé".
Hiện tại chưa có kết luận rằng thể loại nhạc nào sẽ tạo ảnh hưởng tốt cho thai nhi đang phát triển trong bụng mẹ hơn các thể loại còn lại. Giáo sư López-Teijón nói thêm: "Các giai điệu hay thường luôn có tính "vượt thời gian". Nếu chúng ta thích các giai điệu đó, phần lớn khả năng trẻ cũng sẽ thích chúng".
Thử nghiệm được thực hiện bởi viện nghiên cứu Institut Marquès với hơn 300 thai phụ trong thai kỳ từ 18 đến 30 tuần. Sau khi phát cho thai nhi nghe 15 bài hát ở nhiều thể loại nhạc, các nhà nghiên cứu sẽ theo dõi và ghi nhận những chuyển động miệng và lưỡi của thai nhi.
Bản Solo BWV1030 của Bach tạo phản ứng trên 87% thai nhi, trong khi đó Peter and the Wolf của Prokofiev đạt phản ứng với 88% thai nhi. Không chỉ sử dụng nhạc giao hưởng, các nhà nghiên cứu còn phát thêm nhạc rock hay nhạc cổ truyền Nhật Bản nữa. Y.M.C.A của Village People tạo phản ứng trên khoảng 10% thai nhi.
Giáo sư Marisa López-Teijón của viện nghiên cứu Institut Marquès nhận xét: "Âm nhạc là một phương thức giao tiếp giữa con người đã từ rất lâu, sử dụng cả âm thanh, cử chỉ cùng các điệu nhảy và có trước cả ngôn ngữ giao tiếp. Chúng ta thường hay vô thức nâng giọng lên cao khi chơi đùa với trẻ sơ sinh, đó là do trẻ nhận biết kiểu âm thanh này dễ dàng hơn, từ đó hiểu được rằng chúng ta đang giao tiếp với các bé".
Hiện tại chưa có kết luận rằng thể loại nhạc nào sẽ tạo ảnh hưởng tốt cho thai nhi đang phát triển trong bụng mẹ hơn các thể loại còn lại. Giáo sư López-Teijón nói thêm: "Các giai điệu hay thường luôn có tính "vượt thời gian". Nếu chúng ta thích các giai điệu đó, phần lớn khả năng trẻ cũng sẽ thích chúng".
Nguồn classicfm