Hồi tuần trước thì hãng làm máy in máy photocopy Xerox đã gởi thư gợi ý mua lại HP Inc. HP sau đó đã xác nhận đang nói chuyện với Xerox về khả năng kết hợp nhưng có vẻ như mọi chuyện đang trở nên không thuận lợi bởi ban lãnh đạo của HP và Xerox đang có những bất đồng lớn về thỏa thuận này.
Theo Bloomberg thì Xerox sẵn sàng cho HP 4 tuần để tiến hành thẩm định lẫn nhau (DD - Due Diligence, một thủ tục mà công ty được mua sẽ cung cấp những số liệu chính xác về hoạt động kinh doanh của mình để bên mua có thể định giá và dự phòng những rủi ro đang có hay có thể phát sinh trong tương lai). Thông qua quá trình thẩm định này thì 2 bên sẽ có thể cân nhắc giá trị của thỏa thuận tiền mặt và cổ phiếu (giá mua lại đề nghị của Xerox là 22 USD/cổ phiếu) cũng như chi phí tiết kiệm được nếu 2 công ty sáp nhập.
Đây là thương vụ lạ kỳ nhất trong làng công nghệ gần đây và được trang TechCrunch mô tả là "Chim hoàng yến lại muốn ăn con mèo" bởi vốn hóa thị trường của Xerox là 8,62 tỉ đô trong khi HP Inc. là 28,93 tỉ đô. Những người thân cận với vấn đề cho hay trong khi cả HP lẫn Xerox đều nhận thức được rằng việc sáp nhập sẽ mang lại những giá trị nhất định trong tình thế ngày một nhiều doanh nghiệp và người dùng cuối giảm nhu cầu in ấn nhưng ban lãnh đạo của 2 công ty đang có những bất đồng về việc: ai sẽ là người mua và ai sẽ là người bán cũng như bộ phận quản lý của công ty nào sẽ nắm hoạt động sau khi sáp nhập và bên nào có năng lực kinh doanh tốt hơn.
Ngoài ra, ngân hàng đứng đằng sau chống lưng cho thương vụ thâu tóm của Xerox cũng đã được tiết lộ, Citigroup Inc. - công ty mẹ của Citibank và tập đoàn này đã đồng ý hỗ trợ tài chính cho Xerox để "nuốt" HP, khoảng tiền này lên đến 20 tỉ đô.
HP hiện là một trong những nhà sản xuất máy tính và máy in lớn nhất thế giới nhưng hãng đang gặp khó khăn trong mảng in ấn văn phòng và tiêu dùng - đây cũng là mảng giúp HP kiếm lời chính nhờ chiến thuật bán máy in rẻ nhưng mực in đắt. Ở mảng PC thì HP cũng đang rất chật vật bởi thị trường máy tính đã ảm đạm trong nhiều năm qua. Xerox trong khi đó có nguồn lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động bảo trì và cho thuê máy in chuyên dụng cỡ lớn.
Cả 2 đang phải thực hiện các chính sách cắt giảm chi phí. Giám đốc điều hành mới của HP - Enrique Lores đã công bố tái cơ cấu và sẽ cắt 16% lực lượng lao động đến cuối năm tài khóa 2022 đồng thờ thừa nhận doanh thu từ mực in giảm mạnh. Xerox cũng đã có kế hoạch cắt giảm 640 triệu chi phí hoạt động trong năm nay và nếu cả 2 kết hợp, chi phí tiết kiệm được ít nhất sẽ là 2 tỉ USD.
Theo Bloomberg thì Xerox sẵn sàng cho HP 4 tuần để tiến hành thẩm định lẫn nhau (DD - Due Diligence, một thủ tục mà công ty được mua sẽ cung cấp những số liệu chính xác về hoạt động kinh doanh của mình để bên mua có thể định giá và dự phòng những rủi ro đang có hay có thể phát sinh trong tương lai). Thông qua quá trình thẩm định này thì 2 bên sẽ có thể cân nhắc giá trị của thỏa thuận tiền mặt và cổ phiếu (giá mua lại đề nghị của Xerox là 22 USD/cổ phiếu) cũng như chi phí tiết kiệm được nếu 2 công ty sáp nhập.
Đây là thương vụ lạ kỳ nhất trong làng công nghệ gần đây và được trang TechCrunch mô tả là "Chim hoàng yến lại muốn ăn con mèo" bởi vốn hóa thị trường của Xerox là 8,62 tỉ đô trong khi HP Inc. là 28,93 tỉ đô. Những người thân cận với vấn đề cho hay trong khi cả HP lẫn Xerox đều nhận thức được rằng việc sáp nhập sẽ mang lại những giá trị nhất định trong tình thế ngày một nhiều doanh nghiệp và người dùng cuối giảm nhu cầu in ấn nhưng ban lãnh đạo của 2 công ty đang có những bất đồng về việc: ai sẽ là người mua và ai sẽ là người bán cũng như bộ phận quản lý của công ty nào sẽ nắm hoạt động sau khi sáp nhập và bên nào có năng lực kinh doanh tốt hơn.
Ngoài ra, ngân hàng đứng đằng sau chống lưng cho thương vụ thâu tóm của Xerox cũng đã được tiết lộ, Citigroup Inc. - công ty mẹ của Citibank và tập đoàn này đã đồng ý hỗ trợ tài chính cho Xerox để "nuốt" HP, khoảng tiền này lên đến 20 tỉ đô.
HP hiện là một trong những nhà sản xuất máy tính và máy in lớn nhất thế giới nhưng hãng đang gặp khó khăn trong mảng in ấn văn phòng và tiêu dùng - đây cũng là mảng giúp HP kiếm lời chính nhờ chiến thuật bán máy in rẻ nhưng mực in đắt. Ở mảng PC thì HP cũng đang rất chật vật bởi thị trường máy tính đã ảm đạm trong nhiều năm qua. Xerox trong khi đó có nguồn lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động bảo trì và cho thuê máy in chuyên dụng cỡ lớn.
Cả 2 đang phải thực hiện các chính sách cắt giảm chi phí. Giám đốc điều hành mới của HP - Enrique Lores đã công bố tái cơ cấu và sẽ cắt 16% lực lượng lao động đến cuối năm tài khóa 2022 đồng thờ thừa nhận doanh thu từ mực in giảm mạnh. Xerox cũng đã có kế hoạch cắt giảm 640 triệu chi phí hoạt động trong năm nay và nếu cả 2 kết hợp, chi phí tiết kiệm được ít nhất sẽ là 2 tỉ USD.
Theo: Bloomberg