Hồi đầu tuần này thì SpaceX đã vừa phóng thêm 60 vệ tinh mini lên quỹ đạo thấp của Trái Đất theo dự án Internet toàn cầu Starlink. Đây là lô vệ tinh thứ 2, mỗi vệ tinh có trọng lượng 260 kg và được phóng bằng tên lửa đẩy Falcon 9. Như vậy sau đợt phóng này thì mạng lưới vệ tinh Starlink đã có 120 chiếc.
https://twitter.com/SpaceX/status/1193921194707128320
Elon Musk muốn đưa hàng ngàn vệ tinh Starlink lên quỹ đạo nhằm mang Internet đến mọi nơi. Ông cũng đã lên kế hoạch khai trương dịch vụ vào năm tới tại Bắc Mỹ và Canada và sẽ phủ sóng toàn cầu sau 24 lần phóng nữa. Hồi tháng trước, Elon Musk đã sử dụng kết nối Internet từ Starlink để chia sẻ một đoạn tweet ngắn gọn: "Whoa, it worked!!".
https://twitter.com/SpaceX/status/1193907618575552514
Tên lửa đẩy tái sử dụng Falcon 9 sau khi đưa các vệ tinh lên quỹ đạo đã quay trở lại và đáp thành công lên ụ nổi ngoài biển Đại Tây Dương. Tên lửa được thiết kế để dùng lại 10 lần, đây là lần thứ 4 nó cất cánh. Thêm vào đó, đây cũng là lần đầu tiên SpaceX tái sử dụng nón chắn nhiệt sau khi sử dụng … lưới để bắt thành công.
https://twitter.com/SpaceX/status/1193921194707128320
Elon Musk muốn đưa hàng ngàn vệ tinh Starlink lên quỹ đạo nhằm mang Internet đến mọi nơi. Ông cũng đã lên kế hoạch khai trương dịch vụ vào năm tới tại Bắc Mỹ và Canada và sẽ phủ sóng toàn cầu sau 24 lần phóng nữa. Hồi tháng trước, Elon Musk đã sử dụng kết nối Internet từ Starlink để chia sẻ một đoạn tweet ngắn gọn: "Whoa, it worked!!".
https://twitter.com/SpaceX/status/1193907618575552514
Tên lửa đẩy tái sử dụng Falcon 9 sau khi đưa các vệ tinh lên quỹ đạo đã quay trở lại và đáp thành công lên ụ nổi ngoài biển Đại Tây Dương. Tên lửa được thiết kế để dùng lại 10 lần, đây là lần thứ 4 nó cất cánh. Thêm vào đó, đây cũng là lần đầu tiên SpaceX tái sử dụng nón chắn nhiệt sau khi sử dụng … lưới để bắt thành công.
Tàu Ms. Tree bắt thành công một nửa nón chắn nhiệt.
Nó rơi ở vận tốc âm thanh và SpaceX đã từng thử bắt nó nhiều lần nhưng toàn hụt trong gang tấc, lần này thì tàu Ms. Tree đã bắt được một nửa của nón chắn nhiệt nhưng tàu còn lại không thành công. Theo ước tính, SpaceX sẽ có thể tiết kiệm đến gần 6 triệu USD bởi chi phí chế tạo nón chắn nhiệt chiếm 10% chi phí chế tạo tên lửa Falcon 9. Nếu tiếp tục tái sử dụng thành phần tên lửa thì SpaceX sẽ có thể giảm đáng kế chi phí cho mỗi lần phóng.
Toàn cảnh lần phóng vệ tinh Starlink vừa qua.
Các vệ tinh Starlink xếp chồng lên nhau đặt trong nón chắn nhiệt của Falcon 9.
Quảng cáo
Các vệ tinh Starlink bay thành hàng.
Hiện tại SpaceX là một trong số nhiều công ty đang đầu tư vào dịch vụ Internet băng thông rộng phủ sóng toàn cầu, đưa Internet đến những nơi mà các dịch vụ thường khó có thể mang lại lợi nhuận hay triển khai do địa hình và chi phí. Bên cạnh SpaceX thì Jeff Bezos - ông chủ Amazon cũng đang có kế hoạch tương tự với dịch vụ OneWeb.
Theo Elon Musk thì doanh thu từ Starlink sẽ giúp SpaceX chế tạo thêm tên lửa đẩy và tàu vũ trụ để đưa con người lên Sao Hỏa.