Các bài trả lời LRA

Thảo luận trong 'Du lịch - Máy bay' bắt đầu bởi Duy Luân, 24/11/19. Trả lời: 102, Xem: 12279.

  1. LRA

    LRA

    Tham gia:
    22/3/11
    Được thích:
    6,441
    Best Answers:
    0
    LRA
    LRA
    VIP
    Riêng vụ điện thoại thì... nhiều khi máy bay chuẩn bị cất cánh mà tiếp viên vẫn phải đi nhắc 1 số người. Vừa hạ cánh xong còn đang chạy, nhiều người đã lôi đt ra gọi cho người thân chỉ để báo là đã đến nơi rồi.
    Có cách nào mạnh tay hơn, ví dụ như phá sóng điện thoại thì tốt.
     
    nam470 thích nội dung này.
    1. T.NC

      Tham gia:
      20/5/09
      Được thích:
      13,512
      Best Answers:
      0
      T.NC
      VIP
      T.NC
      @LRA Thoải mái đi. Với nghành hàng ko hiện tại họ ko coi điều đó như một yếu tố có hại rõ ràng như xưa. Rất mơ hồ và ko có cơ sở. Thậm chí 1 số hãng ko quan tâm nữa
       
      bomduc thích nội dung này.
    2. lzzzz_adnguyen_zzzzl

      Tham gia:
      7/7/13
      Được thích:
      1,854
      Best Answers:
      0
      lzzzz_adnguyen_zzzzl
      CAO CẤP
      lzzzz_adnguyen_zzzzl
      @TYA Không có hãng nào không quan tâm hết bạn. Dân trí thấp mới nói câu đó. 1 cái đt ko sao thử để trăm cái dí vào người bạn thì sao. Chưa kể bạn không thấy trạm xăng dầu cấm xài đt hả. Bạn đi mb là bạn ngồi trên thùng dầu đó.
       
      nam470 thích nội dung này.
    3. T.NC

      Tham gia:
      20/5/09
      Được thích:
      13,512
      Best Answers:
      0
      T.NC
      VIP
      #46 T.NC, 24/11/19
      Sửa lần cuối: 24/11/19
      T.NC
      @lzzzz_adnguyen_zzzzl Chắc dân trí vn thì cao nên chỉ cần đọc loanh quanh tin Tiếng Việt, ko phải ít hay nhiều, đủ hay thiếu, mà đó là sự bị động tìm thông tin.

      1. Chưa có phi công nào nói hay tố cáo sự kết nối sóng của KH trên mb làm giảm năng lực hệ thống kết nối trên/của mb.

      2. Chưa có ko có nghĩa là ko bao giờ. Vì thế họ ko phản đối việc cấm. Đây chính là điều "mơ hồ và ko có cơ sở"

      3. Bản chất các hãng cấm là vì tuân thủ FCC, Mĩ.
      FCC cấm nhằm mục đích : Ngăn chặn sự can nhiễu của hệ thống sóng liên lạc dưới mặt đất - sóng của những cuộc gọi đt trên mặt đất, khi máy bay bay qua đó.

      Nghĩa là FCC ko muốn khi bạn gọi cho vợ mà nói con gà thành con vịt hay con xẹt xẹt xẹt chỉ vì dăm bảy ông cố bắt sóng trong chiếc phi cơ bay gần đó.
      Đang tải Screenshot_20191124-202657_Chrome.jpg…
       
      anhtuan1066 thích nội dung này.
      #46 T.NC, 24/11/19
      Sửa lần cuối: 24/11/19
    4. Stampz

      Tham gia:
      11/3/18
      Được thích:
      225
      Best Answers:
      0
      Stampz
      ĐẠI BÀNG
      Stampz
      @TYA Mơ hồ hay không thì hiện giờ đó vẫn là quy định, khách hàng vẫn phải tuân theo chứ.
       
    5. T.NC

      Tham gia:
      20/5/09
      Được thích:
      13,512
      Best Answers:
      0
      T.NC
      VIP
      T.NC
      @Stampz Có điều là trc đây mọi người quy cho lý do sợ mb nó rơi. Bản chất là sợ nhiễu sóng mạng liên lạc bên dưới mặt đất khi chiếc đt tìm cách bắt sóng liên tục tất cả trạm thu phát phía dưới mặt đất
       
    6. lzzzz_adnguyen_zzzzl

      Tham gia:
      7/7/13
      Được thích:
      1,854
      Best Answers:
      0
      lzzzz_adnguyen_zzzzl
      CAO CẤP
      lzzzz_adnguyen_zzzzl
      @TYA Luật quy định thì phải theo luật chứ không phải cứ ko theo luật rồi cãi lại. trên trời chứ ko phải dưới đất . Sự cố nhiễu sóng trong tích tắc có thể dẫn đến mất an toàn hàng không. Mình làm trong hàng không chứ không phải google như bạn. Ngay cả khi máy bay đang lăn chỉ 1s 2s cũng có thể xảy ra sự cố đáng tiếc. Mình không nói sóng điện thoại gây nổ. cấm để giảm thiểu rủi ro đang tiếc nhất. Bạn lại đi khuyên xài 1 2 cái ko sao. Bạn nghĩ mindh xài dc thì ai cuzng xài dc. Nguyên chiếc máy bay 200 cái đt có sóng cuzng 1 lúc nó khác. Việc không tuân thủ luật hàng không là dân trí thấp
       
      hoaikhong00nam470 thích nội dung này.
Đang tải...