Tính tới hôm nay, 4,3 tỷ địa chỉ IPv4 public của loài người đã được phẩn bổ hết, đồng nghĩa với việc tất cả các ISP cùng toàn bộ nhà cung cấp hạ tầng mạng sẽ không còn có thêm IPv4 để phân bổ nữa. Việc này đã được dự báo từ những năm 80 và tới 2012 thì bắt đầu tình hình cạn kiện leo thang khủng khiếp. Vào lúc đó, toàn bộ không gian IPv4 đã được phân bổ về 5 cơ quan quản lý các châu lục. Ngay sau đó thì IPv4 tại các cơ quan này cũng nhanh chóng được phân bổ hết cho những vùng nhỏ hơn. Tới ngày 15/4/2011, APNIC - quản lý khu vực châu Á Thái Bình Dương đã cấp đi những IPv4 cuối cùng, lần lượt các khu vực khác và cuối cùng là RIPE NCC của Châu Âu cũng đã cấp hết toàn bộ.
Trên mặt lý thuyết thì nếu cạn kiệt địa chỉ IPv4 thì sẽ không có thêm thiết bị IPv4 nào được vào internet nữa. Tuy nhiên, trên thực tế người dùng chúng ta thì không ảnh hưởng gì. Đơn giản là vì các ISP sau khi được phân phối từ các đơn vị quản lý cao hơn sẽ được tái sử dụng và có thể sử dụng lại những địa chỉ đã cấp những không còn hoạt động. Hơn nữa chúng ta còn có NAT nên những địa chỉ IP giống nahu có thể được sử dụng riêng do router của ISP. Mặt khác, từ đó tới giờ, các ISP đã có kế hoạch mapping IPv4 sang IPv6 với kho địa chỉ lớn hơn rất nhiều. Tóm lại, không ảnh hưởng gì tới chúng ta.
Trên mặt lý thuyết thì nếu cạn kiệt địa chỉ IPv4 thì sẽ không có thêm thiết bị IPv4 nào được vào internet nữa. Tuy nhiên, trên thực tế người dùng chúng ta thì không ảnh hưởng gì. Đơn giản là vì các ISP sau khi được phân phối từ các đơn vị quản lý cao hơn sẽ được tái sử dụng và có thể sử dụng lại những địa chỉ đã cấp những không còn hoạt động. Hơn nữa chúng ta còn có NAT nên những địa chỉ IP giống nahu có thể được sử dụng riêng do router của ISP. Mặt khác, từ đó tới giờ, các ISP đã có kế hoạch mapping IPv4 sang IPv6 với kho địa chỉ lớn hơn rất nhiều. Tóm lại, không ảnh hưởng gì tới chúng ta.
Tham khảo Twitter