Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Bị tố ăn gian, Elon Musk nói tuần sau sẽ cho Cybertruck và F-150 đấu lại

Nam Air
27/11/2019 3:35Phản hồi: 252
Bị tố ăn gian, Elon Musk nói tuần sau sẽ cho Cybertruck và F-150 đấu lại
Liên tục bị rất nhiều người tố là ăn gian trong màn song đấu giữa CybertruckFord F-150, Elon Musk cho biết tuần sau sẽ quay video cho 2 xe thử lại. Nếu xem video, anh em cũng ít nhiều nhận ra là màn đấu dìm hàng F-150 hơi nhiều:
  • Elon Musk đã sử dụng Ford F-150 bản giá rẻ STX, dẫn động cầu sau còn Cybertruck là bản 2 cầu
  • Tesla không công bố sức mạnh của xe Cybertruck, còn F-150 bản STX dùng động cơ xăng 2.7 lít V6 EcoBoost, công suất 325 HP
  • Trọng lượng của xe F-150 cũng nhẹ hơn Cybertruck
  • Xe Cybertruck chạy lấy đà trước
Không biết Elon Musk sẽ dùng chiêu trò gì vào tuần tới khi cho 2 xe tái đấu, anh em nghĩ sao?

252 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chơi gì kỳ vậy. Đấu lại cho công bằng thôi
hoahoa999
ĐẠI BÀNG
4 năm
Rất thích xem mấy màn solo thế này
utkz2319
TÍCH CỰC
4 năm
Trọng lượng và bánh xe mới là 2 thứ quan trọng nhất
npvinhthai
ĐẠI BÀNG
4 năm
@kenny74can Giả định hsms 1 xe là 0.1 1 xe 2.5 rồi nói, vậy giả định luôn trọng lượng xe hộ cái cho nó đồng đều
kenny74can
ĐẠI BÀNG
4 năm
@npvinhthai Muốn comment gì thì chịu khó đọc từ trên xuống dưới nha, thì ra tay nhanh hơn não là có thật. Có gì không hiểu thì google giùm 1 cái,... đừng tự ái nha bạn.
npvinhthai
ĐẠI BÀNG
4 năm
@kenny74can Giờ nói ông bạn như này, những cuộc thi như trên kết quả ảnh hưởng bởi 3 yếu tố chính: momen xoắn, trọng lượng xe, bộ lốp. Chỉ cần 1 yếu tố trội hơn sẽ ảnh hưởng rõ tới kết quả. Nhiều người trong đây đã phân tích cho ông rồi. Ông biết tại sao ngta chửi ngu ko? Vì ông khăng khăng nói TRỌNG LƯỢNG KHÔNG QUAN TRỌNG ngay từ đầu. Chuyện ông đi phân tích kiến thức vật lý ko bào chữa được cho câu nói lỡ mồm của mình đâu. Làm ơn dùng cái não.
kenny74can
ĐẠI BÀNG
4 năm
@npvinhthai OK bạn, bạn sắp hiểu ra vấn đề rồi đấy:
- Lấy 2 xe giống nhau thi với nhau. Khi 2 xe kéo nhau sẽ cân bằng bánh không bị trượt (tất nhiên là vậy phải không bạn?). Vậy khi chất đồ để tăng trọng lượng của 1 xe (Chất tầm 4-5 tấn cho hoành tráng) lên thì xe đó sẽ thắng xe kia phải không hay 2 xe vẫn cân bằng? từ đó mình sẽ suy ra được gì?
- Tại sao câu trên phải có điều kiện bánh không bị trượt, đó là điều quan trọng của vỏ xe mà thật chất là lực ma sát giữa bánh xe và mặt đường. Đây chính là cách Elon Musk ăn gian để Cybertruck thắng F-150.
Vẫn cảm thấy không phục hả?
Ha ha ha... xoắn não chưa?
Bây giờ chắc ông biết thằng nào ngu rồi phải không?
Re0
CAO CẤP
4 năm
Nhìn lại nó vân không đẹp , có lẽ nó quá dị
@utkz2319 Mình có đọc 1 bài ở Genk, 1 là tạo ra cái máy khác, 2 là để nguyên, Tesla chọn cách 2.
@dailyinfo Ngáo à, nó nói là việc tấm thép đó đang cứng hơn các máy hiện tại, do vậy họ không đầu tư thêm nữa và chọn cách là dùng luôn, chứ không phải là không thể ép.
@Re0 Ip còn nào ra cũng bị chê xấu mà
Re0
CAO CẤP
4 năm
@hoangnam1284 Có lẽ thế rồi ,
cupido
TÍCH CỰC
4 năm
test 2 xe cùng kéo 1 vật, vd như 1 tảng đá hay 1 oto khác thì mới công bằng. Vì kéo 2 xe thế này bản chất động cơ điện sẽ lợi hơn do max torque ngay vòng đầu.
@Ty96 Nghĩ sao bán tải nó bán rầm rộ z mà kêu để làm kiểng bác? Mỹ nó thích xe to bự nên chuộng. Mua lexus này nọ f sport mà nó còn chê bán đi để mua thì hiểu r. Chủ yếu là sở thích thôi
Ty96
ĐẠI BÀNG
4 năm
@baby_ghost127 ko biết bạn sống bang nào hay sống ở vn hay có chạy xe hơi hay làm công việc liên quan tới ngành xe hay ko.
Xe bán chạy chưa chắc là xe ngon. ( có thể bạn sẽ bất đồng quan điểm với mình ở việc này).
Xe bự thì hãng nào cũng có xe bự hết bạn, bộ có mỗi Ford là có xe bự chăng. Nếu bạn chịu khó để ý thì cơ bản ngoài F150 full size ra thì những dòng khác của Ford đều ko có nhiều người chạy.
Bạn thử lên search thống kê hay biểu đồ sales của 2 hãng xem. Chevy và Ford là 9.5 vs 10 ( số sales gần như ngang nhau, riêng về truck). Còn những dòng full size hay mid-size suv thì gần như Ford/ Lincoln ko là đối thủ của Chevy/ GMC/Caddilac/Buick. Chưa kể là giờ Ford khai tử luôn dòng sedans vì ko cạnh tranh nổi với xe Nhật.

Với lại lexus f-sport nó là xe nhỏ rồi, bạn k so sánh v đc.
@Ty96 Mình đâu nói nó là xe ngon hay gì đâu, nh do bạn nói nó để làm kiểng nên mình thấy k đúng. Tùy vào sở thích hay nhu cầu của từng đối tượng chứ nói để làm kiểng thì hơi sai sai
Ty96
ĐẠI BÀNG
4 năm
@baby_ghost127 ít nhất là đúng cho khu vực mình đang sống.
Toàn thấy mấy thằng mễ mua đc con f250 f350 cũ rồi độ lìft kit, vỏ xe, exhaust chạy um sùm. Rồi đám mễ làm construction mua chạy chứ có ai mua đâu. Bởi v nhiều khi nói ford truck làm kiểng nhiều khi cũng ko sai lắm đâu.
Cái xe ngầu quá, nhưng đúng thì hơi ăn gian, hèn chi cũng thắc mắc f150 quái vật mà ko lẽ thua xe điện, hóng tập 2😃
@dualshoсk Thêm cả bản EcoBoost thì chưa đạt vòng tour nó cũng chưa kích hoạt 😆))
dailyinfo
TÍCH CỰC
4 năm
@Barbatos Cho xe F150 đề nổ máy trước có lý hơn
@tin_truc22 Ecoboost là 1 dạng của Turbo. Mà bản thân Turbo đã delay vl so với động cơ hút gió tự nhiên rồi, đằng này so với động cơ điện ăn bằng mắt.
Ty96
ĐẠI BÀNG
4 năm
@zer0_7 so vs động cơ thì ford vẫn thua chevy.
supermee
TÍCH CỰC
4 năm
Chơi phải cho chuẩn chứ
@supermee Kéo lên dốc thì đã cho F-150 ưu thế trọng lực rồi
@supermee Chơi kiểu gì cũng ko hơn được con Tesla đâu bạn.
supermee
TÍCH CỰC
4 năm
@Chichbong0302 Thì biết là k hơn đc rồi. Nhưng mà phải chuẩn chỉnh chứ mấy bạn thấy bài viết trích ko
@supermee Chơi k chuẩn mới câu view dc chứ
RIM
CAO CẤP
4 năm
Đơn giản thôi: cho hai xe cùng lên mấy chỗ vùng sâu vùng xa ở VN tầm 1 tuần xem xe chạy xăng hay xe chạy điện còn trụ được 😆
@hoanlkpr bạn đang nói ngược lại người mỹ đó, vì bạn chưa có dùng xe điện.
Xe xăng thì bạn trữ thêm thùng xăn ở cốp được, xe điện thì never,
Xe xăng phải sạt điện 3 pha, nhà dân nào vn có 3pha
Coi như sau này có thể sạt 2 pha, thì viễn cảnh vô nhà dân nhờ sạt nó vô lý hơn là bạn thủ sẳn bình săn ở trong cốp ( cái này xem phim chơi game sẽ thấy xe ở mỹ lúc nào cũng có thủ sẳn 1 thùng xăng nhỏ).
Sạc điện nhanh nhất cũng phải 20 30 phút chứ cũng éo phải 1 phút đổ bình xăng
Vấn đề là xây dựng trạm sạt rộng khắp, ở mỹ nó khá phổ biến nhưng vẫn là lý do người mỹ vẫn chê tesla vì trạm sạt quá thưa, không đi xa được.
Bạn đi từ tây sang đông nước mỹ bằng xe xăng thì được chứ đi xe điện hơi nhọc đó
Tóm lại là 2 xe cùng chạy , thì xe điện ngỏm trước
@ngoinhala Tính như thế thì ai cho xe kia chở xăng.
hoanlkpr
TÍCH CỰC
4 năm
@dktran01 xe điện tự hành của nasa chạy dc cả sao hỏa có ai đổ xăng trên đó đâu bạn :v ở mỹ càng tốt đi phượt đem theo tấm polymer dẻo bạn có thể đi trong sa mạc hoặc ven biển cũng dc miễn có nắng và năng lượng tái tạo, nó có thể lâu nhưng xe bạn k phải thành đống phế thải như xe xăng. vấn đề xe điện thì lâu hơn xe xăng nhưng nếu mà để đi xa thì chắc chắn sẻ xa hơn ,điện bình thường sạc vẫn dc chỉ có lâu.
xe bạn dữ trữ thì đi quá xa cũng ko đủ để mà chạy, xe điện thì điện ít nó di chuyển rùa bò 20 km/h vẫn dc
Xe điện nó chạy tới khi nào mặt trời ngừng mọc chứ xe xăng ko nhé.
@hoanlkpr bạn ơi, xe tự hành chạy bằng pin mặt trời nhé bạn ( opportunity), hoặc chạy bằng RTG ( chất phân rã phóng xạ) ( curiosity). Và hiện nay nasa ko còn chuộng pin mặt trời cho xe tự hành nữa ạ vì công suât quá thấp, tấm pin chết ( gần như các phi vụ kết thúc do pin mặt trời không còn thể sử dụng)
những chiếc xe đó chạy rất chậm nhé, 10 năm trời chắc chạy được 30 km,

Mà mình đang nói về PIN VÀ NHIÊN LIỆU HOÁ THẠCH, MẬT ĐỘ NĂNG LƯỢNG TRONG 1 KG bạn lại dẫn xe có trang bị tấm pin mặt trời để làm gì.
Pin mặt trời hiện thời chỉ có 10-15% hiệu suất, tấm xịn nhất chắc được 20%. Nên việc năng lượng mặt trời mà trang bị trên phương tiện di chuyển là điều quá xa vời. Vì vậy cuối cùng là vẫn phải lưu trữ vào pin, mà với pin hiện thời thì mật độ năng lượng thấp hơn 40 so với dầu hoả.
kooo
ĐẠI BÀNG
4 năm
Xe ngầu nhưng cần thời gian chứng minh. F150 là đẳng cấp rồi.
Gagarose
TÍCH CỰC
4 năm
Xe của musk thiết kế xấu quá nhỉ
chiếc xe này đúng là hài hước và dễ thương :v
mAd_lOvE
ĐẠI BÀNG
4 năm
1 cầu đấu 2 cầu là không tương xứng rồi. Bring it on ;))
@mAd_lOvE mới thuổng được câu tiếng Anh của Musk hả ^^
der_titan
TÍCH CỰC
4 năm
Thử với con f450 cho máu chú ơi
Ty96
ĐẠI BÀNG
4 năm
@der_titan chiếc cybertruck này là đc thiết kế để cạnh tranh vs dòng xe truck chạy xăng mà bạn.
Sony Quang
ĐẠI BÀNG
4 năm
cái này người ta hay gọi là Markerting Guys 😁
duongpa
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Sony Quang Ông này hay chơi kiểu chiêu trò mà.
0888800882
ĐẠI BÀNG
4 năm
Vụ này hay đó.
Thiết kế của Tesla luôn đến từ tương lai, con Cybertruck này cũng vậy, hoàn toàn khác biệt. Bố Elon này nghĩ là làm, sống thế mới sướng.
nhanle84
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Art VU Thích các thiết kế của Tesla ghê, lạ và độc
Ty96
ĐẠI BÀNG
4 năm
@nhanle84 yeah, con tesla sedan ăn đứt mấy con khác cùng giá. Thậm chí còn ngon ngang mấy con xe đức
Động cơ điện đâu có độ trễ như turbo, lên max lực kéo ngay từ lúc đề pa đc mà. Chơi vầy ko ổn. Mỗi xe kéo 1 thứ giống nhau ở trên 1 quãng đường giống nhau mới công bằng đc
@ldthai Đã nói quảng cáo mà đòi chân thực, công bằng hả ông? 😆
@teeoz Chủ yếu là để quảng cáo sản phẩm thôi, chả ai dựa vào cái clip này để cắm đầu đi mua Tesla, trừ những ông quá giàu, gà gà, thích thì mua, mà người giàu + ngu + thích Tesla thì cả thế giới chắc không nhiều đâu.
Sống thoáng lên một tý, cười một cái, công nhận những thành tích và cái lợi hại của con SuperTruck này thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn thôi.
@spyhunter88 Thành tích, cái lợi hại của nó thì theo thông số, giới thiệu của Tesla ai cũng biết rồi. Ở đây mình đang nói tới trong phạm vi cái clip này, nó có quá nhiều chỗ ko đúng. Vậy thôi
@spyhunter88 Giàu thì k gà và ngu. Bác tiêu cực quá r, Tesla bản đủ bán ầm ầm đó bác ợ
ngoisaola9
TÍCH CỰC
4 năm
Ford lại chuẩn bị hồ sơ kiện là vừa
Tudzi55
ĐẠI BÀNG
4 năm
@ngoisaola9 Ở bên đó cho phép mà bạn, ss với táo mẻ dìm hàng nhau suốt ấy ;)
ngoisaola9
TÍCH CỰC
4 năm
@Tudzi55 Ý mình là kiện vì cạnh tranh bẩn ý bạn. Dư luận lên tiếng thì ford cũng ko ngồi yên đâu. Mình tin như vậy!
@ngoisaola9 Cạnh tranh bẩn là đi nói sai sự thật nhắm đến 1 sản phẩm nhất định của đối thủ

Nhắm đến 1 sp của đối thủ thì có rồi đấy, nhưng nếu Ford có mua con này về làm thử thì chắc chắn là kết quả cũng không khác biệt đâu, ưu thế của động cơ điện mà, vậy sao chứng minh là sai sự thật được
ngoisaola9
TÍCH CỰC
4 năm
@mrchjpjdeaspro Mấu chốt vấn đề là cái lúc thử nghiệm thì ko công bằng. Còn động cơ điện khoẻ hơn hay không chưa xét đến
@ngoisaola9 Công bằng thì cũng vẫn thua nên đằng nào chẳng thua, chả có lí do gì để kiện !

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019