Các bài trả lời Carl

Thảo luận trong 'Cafe Tinh tế' bắt đầu bởi vn_ninja, 27/11/19. Trả lời: 208, Xem: 21478.

  1. Carl

    Tham gia:
    8/12/15
    Được thích:
    4,555
    Best Answers:
    0
    Carl
    CAO CẤP
    Giờ có môn làm mấy máy châm nước ngọt tự động. Người mua đưa ly vào, máy chỉ châm nước chứ không dùng chai đựng. Như vậy sẽ đở được một khoản nhựa rất lớn thải ra môi trường.
     
    1. leemanhj916

      Tham gia:
      17/6/11
      Được thích:
      1,476
      Best Answers:
      0
      leemanhj916
      CAO CẤP
      leemanhj916
      @Carl Coca cola tươi đó hả. như ở các quán thức ăn nhanh như KFC hay rạp chiếu phim
       
    2. namnguyen1011

      Tham gia:
      24/6/11
      Được thích:
      8,153
      Best Answers:
      0
      namnguyen1011
      VIP
      namnguyen1011
      @Carl Mấy cái máy đó gọi là nước ngọt tươi ở mấy hệ thống gà rán đó bác, nó có 1 đường syrup chứa vị và 1 đường nước tinh khiết và 1 đường gas ... bấm 1 cái là nó bắt đầu trộn chảy ra cốc nhưng mấy hệ thống này cần bảo dưỡng vệ sinh thường xuyên mệt lắm.
       
    3. KeniVinh

      Tham gia:
      15/1/18
      Được thích:
      3,015
      Best Answers:
      0
      KeniVinh
      CAO CẤP
      KeniVinh
      @Carl Vậy vẫn lấy ly để đựng mà, uống xong vẫn vứt ly như vứt mấy cái chai.
       
    4. Syter

      Tham gia:
      6/3/12
      Được thích:
      1,859
      Best Answers:
      1
      Syter
      TÍCH CỰC
      Syter
      @KeniVinh Ly giấy hoặc ly tự mang đi. Chỉ có hàng quán vỉa hè là còn dùng ly nhựa thôi.
       
    5. Carl

      Tham gia:
      8/12/15
      Được thích:
      4,555
      Best Answers:
      0
      Carl
      CAO CẤP
      Carl
      @boyngo1988 Nếu làm thành máy bán tự động tất nhiên nhà sản xuất sẽ phải thiết kế lại cho phù hợp. Mình hình dung khách sẽ bỏ ly mang theo vào 1 hộc, nếu máy xác định ly có thể chứa được lượng nước, miệng không bị đóng sẽ chuyển sang vòi rót. Vòi rót này được thiết kế để hạn chế tình trạng rơi vãi, nhưng cứ sau 1 ngày sẽ tự động rụng xuống để 1 vòi khác được cánh tay robot gắn vào. Việc thay đầu rót mỗi ngày chỉ nhằm trấn an tâm lý khách hàng bởi toàn bộ hệ dây chuyền rót được cách ly với môi trường bên ngoài. Tất nhiên vẫn cần một đội bảo dưỡng đến vệ sinh máy hàng tuần, nhưng mình nghĩ cũng không phát sinh nhiều chi phí lắm vì đằng nào cũng cần người đến đổ thêm nguyên liệu cho máy.

      Việc thiết kế hệ thống như vậy tuy hơi phức tạp nhưng nằm hoàn toàn trong khả năng công nghệ hiện tại. Việc trang bị hàng loạt máy bán nước ngọt tươi như vậy cũng sẽ làm tăng các loại biến phí. Tuy nhiên Coca có thể thí điểm thực hiện ở quy mô nhỏ trước. Nếu chi phí vận hành tăng không bao nhiêu so với tiền tiết kiệm được từ vật liệu chế tạo chai đựng thì cứ vậy nhân rộng. Còn nếu thấy lỗ nhiều quá thì cứ giới hạn thực hiện ở một vài khu vực đông đúc, chủ yếu cho truyền thông thấy Coca cũng đã có động thái bảo vệ môi trường.
       
    6. namnguyen1011

      Tham gia:
      24/6/11
      Được thích:
      8,153
      Best Answers:
      0
      namnguyen1011
      VIP
      namnguyen1011
      @Carl Rắc rối vậy bác, vấn đề là nc uống có ga rót phải uống liền ... giải quyết đơn giản là chỉ cần bán lon kẽm hoặc chai thủy tinh là xong mà đâu cần máy móc phức tạp vậy.
       
    7. KeniVinh

      Tham gia:
      15/1/18
      Được thích:
      3,015
      Best Answers:
      0
      KeniVinh
      CAO CẤP
      KeniVinh
      @Syter Bác tưởng dùng giấy thật nhiều sẽ tốt cho môi trường à.
       
    8. Syter

      Tham gia:
      6/3/12
      Được thích:
      1,859
      Best Answers:
      1
      Syter
      TÍCH CỰC
      Syter
      @KeniVinh Thế dùng ly nhựa tốt hơn chắc. Tính đánh tráo khái niệm à
       
    9. KeniVinh

      Tham gia:
      15/1/18
      Được thích:
      3,015
      Best Answers:
      0
      KeniVinh
      CAO CẤP
      KeniVinh
      @Syter Gì mà đánh trái, ý mình là cuối cùng cũng chả giải quyết được vấn đề.
       
    10. Syter

      Tham gia:
      6/3/12
      Được thích:
      1,859
      Best Answers:
      1
      Syter
      TÍCH CỰC
      Syter
      @KeniVinh Vấn đề đó là giảm được rất nhiều, đâu phải muốn triệt để là được đâu.
      Xe điện nó cũng phải dùng đủ thứ để chế tạo pin nhưng nó vẫn thân thiện hơn xe chạy xăng dầu rất nhiều. Dùng nước tiết kiệm cũng là một hình thức bảo vệ môi trường, đâu có bắt bạn phải bỏ dùng nước luôn đâu?

      Ý của bạn là dùng giấy hay dùng nhựa gì nó cũng ô nhiễm, thế giải pháp của bạn là gì?
       
Đang tải...