Như vậy là sau gần 35 năm phục vụ tại rất nhiều chiến trường thì tên lửa Hellfire - thứ làm nên biểu tượng của trực thăng tấn công AH-64 Apache sắp được thay thế bằng JAGM - Joint Air-to-Ground Missle với độ chính xác cao hơn, hiệu quả hơn. Lockheed Martin đã vừa được Lầu năm góc trao gói thầu 134,7 triệu đô để sản xuất đồng loạt JAGM.
Khả năng xxuyên giáp của Hellfire.
Cả Hellfire và JAGM đều là sản phẩm của Lockheed Martin. AGM-114 Hellfire được phát triển từ năm 1974 với mục tiêu ban đầu là để chống tank cũng như các loại xe thiết giáp nhưng về sau được sử dụng để tấn công nhiều mục tiêu khác nhau. Hellfire có thể được triển khai từ các nền tảng trên không như trực thăng, drone Predator, trên biển lẫn trên bộ.
Lắp và bắn Hellfire trên trực thăng Sea Hawk.
Hellfire dài 1,6 m, trọng lượng từ 45 - 49 kg tùy đầu đạn. Các loại đầu đạn được dùng như đầu nổ cao HEAT, đầu đạn xuyên giáp 20 lb (9,1 kg) xuyên giáp MAC hay đầu nổ mảnh 18 lb (8,2 kg). Hellfire dùng nhiên liệu rắn, nó có thể đạt vận tốc Mach 1.3 (1600 km/h) và cự ly hoạt động tối đa 11 km. Để đánh chính xác mục tiêu, Hellfire sử dụng hệ thống dẫn đường laser bán chủ động, riêng phiên bản AGM-114L Longbow Hellfire được dẫn đường bằng radar sóng ngắn, cơ chế phóng và quên, hoạt động ở nhiều điều kiện thời tiết. Thế hệ 2 của Hellfire được Mỹ sử dụng từ năm 2012, nó sử dụng đầu đạn K-charge đa chức năng, thay thế cho loạt biến thể theo đầu đạn như K, M, N và P.
Khả năng xxuyên giáp của Hellfire.
Lắp và bắn Hellfire trên trực thăng Sea Hawk.
Tên lửa Hellfire được phóng thử nghiệm trên AH-64 Apache năm 1983.
Đến năm 2011 thì Chương trình JCM - Joint Common Missile muốn thay thế Hellfire II và tên lửa chống tank AGM-65 Maverick. Chương trình JAGM được xem xét, ban đầu cả Hải quân, Lục quân và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đều tham gia đầu tư nhưng đến năm 2012 thì ngưng do nhận thấy các rủi ro. Tháng 3 năm 2014 thì Lục quân Hoa Kỳ tái khởi động chương trình JAGM và sản phẩm bước ra từ chương trình này là tên lửa AGM-179 JAGM.
JAGM là tên lửa dẫn đường chính xác, có thể tấn công các mục tiêu cố định lẫn di động trên bộ và trên biển nhờ hệ thống dò tìm đa chế độ, cho phép chọn điểm nổ chính xác cũng như có thể phóng và quên nhờ hệ thống dẫn đường laser bán chủ động và dò tìm qua tần số vô tuyến. Người điều hành có thể chuyển đổi giữa 2 chế độ dẫn đường này trong vài giây tùy theo kịch bản chiến đấu. Nhờ hệ thống dẫn đường mới, JAGM có thể hoạt động trong cả ngày lẫn đêm dưới nhiều điều kiện thời tiết, trở ngại như bụi, bão cát.
JAGM cũng được trang bị đầu đạn đa năng, gây thiệt hại lớn đến nhiều loại mục tiêu từ phương tiện bọc thép hay vỏ mỏng cho đến các loại tàu tuần tra trên biển, cấu trúc trong đô thị và công sự trên chiến trường. Trọng lượng của JAGM gần 50 kg, cự ly hoạt động tối đa 8 km.
JAGM phá hủy mục tiêu di động.
Quảng cáo