T thích nghe nhạc khi học, nhưng khổ cái là khi nghe thì ko học được. Nghe nhạc ko lời, nhạc cổ điển thì dễ buồn ngủ, nghe nhạc có lời, nhạc hiện đại thì feel high
Vừa đồng ý vừa ko đồng ý, nhạc giúp tâm hồn trẻ trung hơn, giúp thư giãn hơn nhưng lại làm phân tâm và ngắt mạch tập trung khi đang học! Nếu nghe nhạc đơn thuần để thư giãn thì quá tuyệt còn nếu học bài mà muốn nghe thì nên để tiếng nhỏ và nên bật những bản nhạc ko lời nhẹ nhàng! Hết
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Tuỳ từng người thôi. Có người chỉ tập trung được khi yên tĩnh. Có người lại chỉ tập trung được khi nghe nhạc giống mình. Mỗi người 1 cách tập trung khác nhau. Nói là nên hay không thì khó để trả lời
Túm lại nghe nhạc lúc tập gym rất ok -> nên nghe nhạc lúc làm việc tay chân như bốc vác chẳng hạn. Còn lúc ngồi văn phòng mà nghe nhạc thì nó phiêu theo nhạc lắm, chả làm đc cái j đâu
Mình thường xuyên nghe, nhưng là nhạc không lời, nếu là nhạc có lời thì nên mở thật nhỏ. Mục đích là để phần nhạc làm tăng cảm hứng nhưng không để phần lời tác động gây mất tập trung
Không phải là nên hay không nên. Mỗi người có 1 trí tuệ đặc biệt. Có người nghe nhạc thì sẽ tập trung, có người đi bộ tập trung, có người thì ngồi cafe đông người sẽ tập trung, có người thì lại phòng trống không có ai yên lặng tuyệt đối thì mới tập trung. Nên ngay từ cách đặt vấn đề đã sai rồi
hồi trước lúc thực tập, có bác người nhật hướng dẫn, ổng khuyên khi làm việc đầu óc không nên nghe nhạc, ổng nói cái đó chỉ thích hợp cho công nhân làm việc trong xưởng.