@barrettroyal
Hy vọng bạn không có tư tưởng dùng Tiếng Anh cho sang mồm. Tiếng Anh đối với người nước ngoài nó cũng bình thường như tiếng Việt với người Việt chứ chả có "chuẩn" hay "chuối"
@truongbird
mình dùng có ai thấy đâu mà sang với hèn, đối với cá nhân mình cảm tình với tiếng anh hơn vì nó ko có dấu, hình chữ nó gọn và ko có nhô lên hay thụt xuống như tiếng việt có dấu. điện thoại mình cũng cố gắng dùng tiếng việt nhưng thấy font chữ ko hợp nhãn nên lại chuyển sang tiếng anh. cái này chắc do thẩm mỹ cá nhân chứ ko liên quan gì sang hay hèn. vd như mình cực ghét chữ kiểu trung quốc hay hàn quốc, đại loại là vậy.
Mình luôn muốn dùng window bản tiếng Việt, ít nhất phụ huynh cũng dễ dùng hơn. Chẳng phải ngẫu nhiên mà bố mẹ mình học dùng iphone nhanh hơn máy tính nhiều. Khổ nỗi dùng bản tiếng Việt thì mức độ việt hóa thấp, lỗi chính tả tùm lum nên cài vào rồi lại gỡ ra
tiếng Việt này chắc chỉ dành cho người nước ngoài biết tiếng Việt, mình người VN sống ở VN và nói tiếng Việt đọc cái tiếng Việt của Windows thiệt tình mình không hiểu o_O
@thaolegend
Với những lỗi đơn giản thì Tiếng Việt nhanh hơn, Ví dụ, mất kết nối, chưa kích hoạt bản quyền, không tìm thấy File, tên thư mục không được chứa các ký tự, file đã tồn tại, file của bạn chưa được lưu. Tất nhiên bài viết của mình không áp dụng được cho người dùng chuyên môn sử dụng các ứng dụng nước ngoài mà đa số là ko hỗ trợ tiếng Việt.
mình k giỏi tiếng Anh nhưng chắc chắn sẽ mãi dùng bản tiếng Anh vì nhìn bản Tiếng Việt nhiều câu nó dịch nhìn sida và hài hước vlin 😁 giống i kiểu google dịch vậy. ngay trên ảnh bìa đã thấy : "Thông báo và hành động, Hỗ trợ tập trung, Nguồn điện và ngủ" đã thấy không ưa rồi @@
@truongbird
Thực sự thì giao diện tiếng Việt trên windows dở lắm, lại không việt hóa hoàn toàn (chỉ việt hóa được 20% thôi) nên hầu hết cài xong rồi không dùng. Được cái bộ office 365 có việt hóa gần như hoàn toàn
@Nguyenbao04
Nếu bạn là người dùng app chuyên dụng không được thiết kế cho Tiếng Việt thì mình vẫn đồng ý là dùng Tiếng Anh. Bài viết áp dụng cho người dùng phổ thông là chính