Cùng 1 sp mỗi thị trường sẽ có tiêu chuẩn chất lượng/giá thành khác nhau. Những ng sx như tôi thì chả lạ lẫm gì chuyện này. Nguồn gốc, xuất xứ kh quyết định chất lượng của sp.
Cùng 1 sản phẩm khi bán ở Mỹ nó khác với bán ở châu Á, Châu Phi.
Asanzo chất lượng nhật bổn lột tem... Khải siêu lụa tơ tằm Việt Nam lột tem quảng Châu... Điện thoại siêu bảo mật chỉ bán ở Dubai lột luôn tem.. Vsmart ..vvv TQ hết nhé các bác ...
Sau một thời gian sử dụng chén dĩa thuỷ tinh Luminarc, nồi thuỷ tinh Visions, chảo chống dính Elmic được bán đầy rẫy trong siêu thị, được quảng cáo ì sèo được sản xuất ở Châu Âu, thì mới nhận ra là mình đã bị lùa gà, toàn đồ đểu của anh Tập, lấy tên kêu như ranh...
@phamlong
haha, thế mà bác vẫn dùng, nồi chảo e dùng Fissler cho chắc cốp, siêu ngon, nếu ít tiền hơn thì Zwilling, xong tiếp đến WMF. Cho nghỉ hết mấy cái hàng khựa đểu.
Hồi còn bên Mẽo, cứ đồ may mặc thì mình ráng tìm Made in Vietnam, rồi tới Bangladesh. Cực chẳng đã mới chọn hàng made in China. Không phải là là made in china chất lượng kém (đồ bọn nó xuất sang Mỹ chất lượng khác hàng ở cửa khẩu Cốc Lếu và phần còn lại của VN 😁) nhưng mà vì không muốn ủng hộ một xu cho thằng hàng xóm mất dạy chuyên đi bắt nạt mấy anh láng giềng.
Ví dụ hàng điện tử, tỷ lệ nội địa hóa cao , chất lượng sản phẩm đáp ứng được cái độ bền theo tiêu chuẩn mà quốc gia đó đặt ra, một số nước làm ra mẩu mã đẹp nhưng chất lượng không tương xứng, ví dụ là xe hơi của Trung Quốc, đâu có thấy nhiều ở Việt Nam, vì chất lượng tệ quá.
Mỗi quốc gia có một thiêu chuẩn chất lượng riêng, nhiều công ty đa quốc gia nếu áp dụng chung một tiêu chuẩn đầu ra thì ok, nhưng có nhiều quốc gia tiêu chuẩn còn khắt khe hơn cả tiêu chuẩn nội bộ của công ty!
Mình nghĩ cách phân biệt chất lượng hiện nay theo kiểu mua ở thị trường nào thì đúng hơn. Vì cũng một đôi giày thôi nhưng ở store việt nam có vài chi tiết sẽ không bằng store ở nước ngoài. Ý kiến cá nhân thôi các bác nhé.
Chơi âm thanh thì hàng cao cấp các hãng chỉ sản xuất ở nước sở tại như Anh, Pháp, Đức, Mỹ. Chỉ có hàng cấp thấp mới đẩy sang tàu khựa sản xuất đại trà. Nên cặp loa made in U.K đương nhiên là được đánh giá hay.
Do người tiêu dùng, sự dễ dàng của người tiêu dùng làm các hãng không cần phải cải tiến chất lượng thay vào đó họ chỉ quan tâm giá cả và doanh số, từ đó các sản phẩm giá rẻ hơn chất lượng thấp hơn ra đời để phục vụ, có 1 số người họ chỉ cần thấy made in trung quốc là kiểu dị ứng vậy