Nói chung Bác mOd nhà mình phân tích khá là ổn.
Những yếu tố như thói quen sử dụng, khẩu vị do nhà sản xuất đã nghiên cứu và cho ra rất nhiều lô sản phẩm để đạt đến thị hiếu của thị trường đó. Chứ đừng vì cảm quan bạn chê không ngon mà đánh đồng với tất cả mọi người.
Còn đồ điện tử mình không quan tâm là sản xuất ở đâu cho lắm mình chỉ quan tâm đến hãng đó có uy tín không, sản phẩm đó có đáng đê mình bỏ ra số tiền trong ví của mình đã vất vả tạo ra hay k.
Nói túm lại là do thói quen và sở thích từng nc thui nếu nói về đồ ăn còn nói về hàng gia dung hay công nghệ thì do nhà cầm quyền mỗi nc và do thằng làm. Vn thì đừng bàn tới chi cho mệt
Thế giới phẳng và 4.0 rồi thì cón định nghĩa hàng sản xuất ở đâu tốt hơn ở đâu nữa làm gì. Tiêu chuẩn sản xuất của các hãng đều như nhau thôi ạ. Ví dụ quần áo giày dép giờ nó là máy móc hoạt động vải vóc cũng do hãng họ cung cấp thì khác gì nhau đâu? Vấn đề ở đây là ở nguyên vật liệu thôi,ví dụ như xe máy chẳng hạn, cùng 1 công nghệ cùng 1 quy trình nhưng xe Thái luôn hơn xe Việt ở đây nguyên nhân nằm ở công nghiệp luyện kim của Việt Nam! và nguồn gốc của nguyên vật liệu tại nước ta thua xa Thái Lan, nên không phải ng Việt chuộng hàng ngoại mà là vì sản phẩm Việt chưa đáp ứng được nhu cầu của người Việt Nam! Thử xe máy Việt Nam! Samsung họ đặt nhựa để sản xuất cáp sạc và các thành phần của các smartphone nhưng ở Việt Nam! chẳng có công ty nào đủ tiêu chuẩn của họ cả .
Với nc nào ko biết, với ai ko quan tâm,nhưng VN cực kỳ đặt nặng quan điểm "made in " Đơn giản những bố làm luật còn ko dõ,và cũng đưa ra tiêu chí linh con mẹ nó tinh,hệ quả măc định made nc nào mà đc cho sx tốt,nhiều đồ tốt, xịn thì chắc chắn hơn hẳn nc con lại.