Các nhà khoa học tại công ty Caltech, các trường đại học Bắc Kinh, Santa Clara và California vừa cùng hợp tác để phát triển 1 thiết bị cảm biến có thể dính vào cơ thể để phát hiện các hợp chất gây nên bệnh gout chỉ cần dựa vào lượng mồ hôi toát ra từ cơ thể.
Cái ngon của thiết bị này là nó có thể làm điều mà trước đây công nghệ chưa cho phép đó là dùng các cảm biến hóa chất được khắc bằng laser để phát hiện acid uric và tyrosine ở mức rất thấp. Ngoài ra thiết bị còn có thể đo lượng mồ hôi đổ ra là bao nhiêu, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim và nhịp thở. Miếng dán cảm ứng này được cấu tạo từ các kênh dẫn chất lỏng siêu nhỏ được khắc lên bởi tia laser nhằm mục đích dẫn mồ hôi chạy đến các bộ cảm biến của thiết bị. Việc đo đạc cũng được chia ra 1 phần đo các chỉ số trao đổi chất thì dùng cảm ứng hóa học graphene, còn để đo chỉ số bệnh gout thì sẽ dùng cảm biến hóa học khác. Sau khi lấy được các thông số thì kết quả sẽ được gửi theo phương thức bluetooth đến các thiết bị khác.
Mẫu cảm biến kiểm tra bệnh gout đang được phát triển
Khi quá trình nghiên cứu hoàn thành các nhà khoa học hi vọng nó sẽ không chỉ đem lại lợi ích cho hơn hàng triệu người đang bị căn bệnh này mà còn sẽ có thể ứng dụng cho các bệnh khác, chưa kể nó có thể được các nhà sản xuất đồ công nghệ áp dụng vào các thiết bị đeo tay của mình nữa.
Cái ngon của thiết bị này là nó có thể làm điều mà trước đây công nghệ chưa cho phép đó là dùng các cảm biến hóa chất được khắc bằng laser để phát hiện acid uric và tyrosine ở mức rất thấp. Ngoài ra thiết bị còn có thể đo lượng mồ hôi đổ ra là bao nhiêu, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim và nhịp thở. Miếng dán cảm ứng này được cấu tạo từ các kênh dẫn chất lỏng siêu nhỏ được khắc lên bởi tia laser nhằm mục đích dẫn mồ hôi chạy đến các bộ cảm biến của thiết bị. Việc đo đạc cũng được chia ra 1 phần đo các chỉ số trao đổi chất thì dùng cảm ứng hóa học graphene, còn để đo chỉ số bệnh gout thì sẽ dùng cảm biến hóa học khác. Sau khi lấy được các thông số thì kết quả sẽ được gửi theo phương thức bluetooth đến các thiết bị khác.
Mẫu cảm biến kiểm tra bệnh gout đang được phát triển
Khi quá trình nghiên cứu hoàn thành các nhà khoa học hi vọng nó sẽ không chỉ đem lại lợi ích cho hơn hàng triệu người đang bị căn bệnh này mà còn sẽ có thể ứng dụng cho các bệnh khác, chưa kể nó có thể được các nhà sản xuất đồ công nghệ áp dụng vào các thiết bị đeo tay của mình nữa.
Tham khảo Nature